Bản tin Thể thao 19H: Van Gaal tính trả nhà, sẵn sàng rời M.U

Van Gaal tính trả nhà, sẵn sàng rời M.U.
Van Gaal tính trả nhà, sẵn sàng rời M.U.
TPO - Tiết lộ lý do Fabregas vắng mặt ở trận đại chiến M.U vs Chelsea. Arsenal và Tottenham tính kế 'rút ruột' Barcelona. Hiddink muốn Chelsea mua James Rodriguez. Real chính thức bị loại khỏi Copa del Rey. Liverpool chi đậm để có Muslera.
Van Gaal tính trả nhà, sẵn sàng rời M.U. Tờ The Sun cho hay, HLV Louis van Gaal và bà vợ Trums đã tính trả lại căn nhà mà họ thuê ở vùng Cheshire. Đây có lẽ là động thái cho thấy, nhà cầm quân người Hà Lan này đã sẵn sàng cho khả năng ra đi. Trong khi đó, từ Hà Lan, LĐBĐ nước này cũng bóng gió muốn mời Van Gaal trở lại dẫn dắt “Cơn lốc màu da cam”.
Tiết lộ lý do Fabregas vắng mặt ở trận đại chiến M.U vs Chelsea. Nhiều NHM cho rằng tiền vệ Cesc Fabregas không được ra sân ở trận đấu rạng sáng nay là quyết định chiến thuật của Guus Hiddink, song thực tế là tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn chưa khỏi ốm. Chính phía Ban huấn luyện Chelsea đã xác nhận thông tin này.
Arsenal và Tottenham tính kế rút ruột Barcelona. Hai đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham đang đưa 2 ngôi sao trẻ của Barcelona là Sergi Samper và Sandro Ramirez vào tầm ngắm với mức giá yêu cầu lần lượt là 6 triệu euro và 12 triệu euro. Samper và Ramirez đều chơi rất tiến bộ kể từ đầu mùa giải tới nay.
Hiddink muốn Chelsea mua James Rodriguez. HLV Guus Hiddink mới đây đã thúc giục Ban lãnh đạo Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ James Rodriguez của Real Madrid, khi cầu thủ này đang không vui vẻ với cuộc sống tại sân Bernabeu. Tuy vậy, để có siêu sao người Colombia, “The Blues” sẽ phải chi ra con số không dưới 80 triệu euro.
Real chính thức bị loại khỏi Copa del Rey. Tòa án thể thao Tây Ban Nha (TAD) đã bác đơn kháng án của Real Madrid về việc sử dụng nhầm cầu thủ bị treo giò là tiền vệ Denis Cheryshev trong trận lượt đi vòng 1/16 Copa del Rey với Cadiz hôm 2.12 vừa qua. Điều đó có nghĩa, đội chủ sân Bernabeu đã chính thức bị loại khỏi giải đấu này.
Liverpool chi đậm để có Muslera. Liverpool sẽ gửi đến Galatasaray lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng cho thủ thành Fernando Muslera trong bối cảnh các chốt chặn của “The Kop” đều không có phong độ cao. Fernando Muslera là tuyển thủ Uruguay và anh khoác áo Galatasaray từ năm 2011 cho tới nay, ra sân tới 186 trận.
Dangda khuyên Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường trước khi xuất ngoại. Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã lần lượt ký hợp đồng lần lượt với Yokohama FC, Mito Hollyhock và Incheon. Cả 3 tài năng trẻ Việt Nam nhận được nhiều lời khuyên, trong đó có cả của tuyển thủ Thái Lan Teerasil Dangda. Theo tiền đạo 28 tuổi này, cả 3 cần cải thiện thể lực, sớm hòa nhập với bóng đá, văn hóa của họ và đặc biệt là giữ cân bằng trong cuộc sống ở đất nước đó.
Lukaku san bằng thành tích với Vardy. Với cú đúp vào lưới Stoke City hồi tối qua, tiền đạo Romelu Lukaku của Everton đã có được 15 pha lập công tại Premier League mùa này. Nhờ đó, cây săn bàn người Bỉ đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với tiền đạo Jamie Vardy (Leicester City).
Nếu buộc phải sa thải Van Gaal, M.U tốn 10 triệu bảng. Phát biểu sau trận hòa với Chelsea, HLV Louis van Gaal không ngần ngại tuyên bố, ông chẳng việc gì phải từ chức. Điều đó đồng nghĩa, nếu muốn tống cổ nhà cầm quân người Hà Lan, M.U buộc phải đưa ra thông báo sa thải. Nếu điều này xảy ra, họ sẽ phải bồi thường ít nhất 9 triệu bảng.
Sang Hàn Quốc, Xuân Trường ở với đội trẻ Incheon United. Nhằm tạo điều kiện phát triển cũng như muốn đào tạo thêm để giúp Xuân Trường hoàn thiện kỹ năng chơi bóng với những đồng nghiệp cùng trang lứa, Ban lãnh đạo Incheon United quyết định cho tiền vệ của HAGL ăn ở tập trung với đội U21.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.