Bản tin Thể thao 7H: M.U chi 'tiền tấn' quyết sở hữu Aubameyang

M.U quyết sở hữu Aubameyang.
M.U quyết sở hữu Aubameyang.
TPO - VFF sẵn sàng đưa HLV Phan Thanh Hùng vào danh sách dẫn dắt đội tuyển. Moyes vẫn tiếc rẻ Fabregas. Leicester gia nhập cuộc đua giành Dembele. Ancelotti đã muốn Bayern Munich "hút máu" đội bóng cũ. Chelsea sớm nhắm người thay Terry.
Chi 70 triệu bảng, M.U quyết sở hữu Aubameyang. Nhằm thuyết phục Borussia Dortmund nhượng lại tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang vào cuối mùa giải, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền lên tới 70 triệu bảng. Như vậy, nếu thương vụ này thành công, chân sút người Gabon sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử M.U. Kỷ lục hiện tại thuộc về tiền vệ Angel Di Maria (được mua về từ Real Madrid hồi mùa hè năm 2014 với giá 59,7 triệu bảng).
VFF sẵn sàng đưa HLV Phan Thanh Hùng vào danh sách dẫn dắt đội tuyển. Sau khi HLV Phan Thanh Hùng rời vị trí HLV trưởng của CLB Hà Nội T&T và không còn chịu ràng buộc của bất cứ đội bóng nào, phía VFF cho biết sẵn sàng đưa ông Hùng vào danh sách ứng viên kế nhiệm HLV Miura, nếu Hội đồng HLV giới thiệu.
Moyes vẫn tiếc rẻ Fabregas. Chia sẻ trên Goal, HLV David Moyes vẫn bày tỏ sự nuối tiếc khi không thể đưa Fabregas về Old Trafford khi còn dẫn dắt M.U. Nhà cầm quân người Scotland khẳng định đã nói chuyện với F4 và tưởng rằng đã nắm chắc chữ kí của tiền vệ này. Thế nhưng rốt cục tiền vệ này lại chọn Chelsea khi rời Barcelona.
“Guardiola không thể giúp Man City vô địch Champions League”. Huyền thoại Bayern Munich - Paul Breitner cho rằng, HLV Pep Guardiola không thể giúp Man City chinh phục ngôi vô địch Champions League trong vài năm sắp tới. Sau khi mùa giải 2015-2016 hạ màn, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn dắt đội chủ sân Etihad.
Leicester gia nhập cuộc đua giành Dembele. Tờ Daily Mail đưa tin, Leicester City là đội bóng tiếp theo sau M.U, Chelsea, Arsenal và Southampton muốn có sự phục vụ của tiền vệ 18 tuổi Ousmane Dembele của Rennes. Từ đầu mùa tới giờ, Dembele chơi 12 trận cho Rennes và ghi 5 bàn thắng – một hiệu suất rất đáng nể.
Ancelotti đã muốn Bayern Munich "hút máu" đội bóng cũ. Theo báo giới Đức, HLV Ancelotti muốn chiêu mộ James Rodriguez ngay sau khi tới tiếp quản “ghế nóng” ở Bayern Munich. Mùa này, tiền vệ điển trai người Colombia không có được phong độ cao ở Real Madrid. Mức giá của anh vào khoảng 70 triệu euro.
Chelsea sớm nhắm người thay Terry. Theo thông tin mới được tờ AS đăng tải, Chelsea đã sớm liên hệ Diego Godin như 1 sự thay thế cho John Terry, người sẽ chia tay Stamford Bridge vào cuối mùa giải này. Trung vệ người Uruguay hiện vẫn còn hợp đồng tới năm 2018 với Atletico Madrid và giá của anh vào khoảng 25 triệu euro.
Torres vẫn còn hữu dụng với Atletico Madrid. Chia sẻ trước báo giới, HLV Diego Simeone tin rằng tiền đạo Fernando Torres vẫn còn tầm ảnh hưởng lớn ở đội chủ sân Vicente Calderon khi giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ. "El Nino" sẽ hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Vicente Calderon vào cuối mùa, và nếu không có gì thay đổi, anh sẽ trở lại đội bóng chủ quản AC Milan.
Arsenal ngược dòng hạ Leicester City. Tiếp đón Leicester City, Arsenal đã bị dẫn trước ở cuối hiệp 1, nhưng nhờ chơi hơn người, họ đã ngược dòng thắng lại 2-1. Theo Walcott và Danny Welbeck là những người đã lập công cho “Pháo thủ”. Thắng trận này, Arsenal đã thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Leicester City xuống còn 2 điểm.
Koeman tiết lộ lý do “trảm” Mane. Theo lý giải của HLV Ronald Koeman, sở dĩ ông không sử dụng Sadio Mane ở trận Southampton gặp Swansea City cuối tuần qua là bởi ưu tiên sử dụng sơ đồ 2 trung phong. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng không hài lòng với phong độ của tuyển thủ người Senegal.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.