Bản tin Thể thao 7H: Real và Barca 'đại chiến' vì Suarez

Bản tin Thể thao 7H: Real và Barca 'đại chiến' vì Suarez
TPO - Tuyển nữ Việt Nam thua đội tuyển Úc 0-2. Chi 40 triệu bảng, Arsenal sẽ có Di Maria. AC Milan không có vé dự Europa League. Juventus lập kỷ lục về điểm số... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Tuyển nữ Việt Nam thua ĐKVĐ Úc 0-2. Ở loạt trận cuối của bảng A ASIAN Cup, HLV Trần Vân Phát đã chủ động cho các trụ cột nghỉ ngơi nhằm dưỡng sức cho trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 với đội xếp thứ ba bảng B. Vậy nên không bất ngờ khi đội hình hai của tuyển nữ Việt Nam đã để thua 0-2 trước ĐKVĐ châu Á Úc.


Chi 40 triệu bảng, Arsenal sẽ có Di Maria. Không chỉ đánh tiếng sẵn sàng bán Karim Benzema, Real Madrid còn ngỏ ý để cả Angel Di Maria ra đi nếu đội bóng nào đó chấp nhận trả 40 triệu bảng. Một tín hiệu vui đối với Arsenal, nhất là khi họ đã theo đuổi tiền vệ người Argentina từ lâu. Mùa hè năm nay, HLV Wenger của Arsenal sẽ có trong tay ngân sách chuyển nhượng vào khoảng 70 triệu bảng.


AC Milan vẫn không có vé dự Europa League. Vòng cuối cùng của Serie A 2013-2014, AC Milan đã thắng Sassuolo 2-1 nhưng vẫn không có vé dự Europa League. Chiếc vé dự cúp châu Âu mùa tới còn lại của Serie A đã thuộc về Parma, đội vượt qua Livorno 2-0. Trận này, AC Milan đã gây bất ngờ khi đăng ký cầu thủ 15 tuổi Hachim Mastour - người được ví như một Neymar mới - trong danh sách thi đấu. Nhưng cuối cùng Mastour không được tung vào sân.


Juventus lập kỷ lục về điểm số. Với lợi thế sân nhà Juventus Arena, Juventus đã dễ dàng giành thắng lợi đậm đà 3-0 trước Cagliari nhờ các bàn thắng của Pirlo, Llorente và Marchisio để lập kỷ lục, trở thành nhà vô địch đầu tiên của Serie A đạt hơn 100 điểm. Sau 38 vòng, Juventus có được 102 điểm với 33 trận thắng, 3 hòa và 2 thua. Đội đứng thứ hai AS Roma chỉ có 85 điểm.


Drogba chi 1 triệu euro làm từ thiện. Theo xác nhận từ CLB Galatasaray, Didier Drogba đã chi 1 triệu euro để ủng hộ thân nhân của những nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ làm hơn 300 người chết. Đây lại là một trong những hành động đầy tính nhân văn nữa của chân sút người Bờ Biển Ngà. “Voi rừng” vốn là một người rất giàu lòng nhân ái.


Mandada mất World Cup. Thủ môn Steve Mandada sẽ không thể tham dự World Cup 2014 vì một chấn thương ở cổ mà anh mới gặp phải trong một trận đấu gần đây của Marseille. Người thay thế anh sẽ là Stephane Ruffier, thủ thành hiện đang khoác áo St. Etienne. Quả là đáng tiếc cho Mandada. Trước đó HLV Didier Deschamps từng dự định để anh bắt chính các trận đấu do Hugo Lloris có phong độ không ổn định.


Hamburg trụ hạng thành công. Ở trận đấu play-off tranh suất dự Bundesliga mùa tới, Hamburg đã cầm hòa G Greuther Furth 1-1 trên sân khách, qua đó giành chiến thắng chung cuộc qua hai vòng đấu nhờ luật bàn thắng sân khách. Lasogga giúp cho Hamburg vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 14, nhưng tới 59, Furstner đã giúp chủ nhà Greuther Furth tái lặp thế cân bằng.


Real Madrid và Barcleona mang 100 triệu bảng đấu giá Suarez. Tiền đạo số 1 Premier League và Liverpool mùa này, Luis Suarez, đang là mục tiêu theo đuổi của cả Real Madrid lẫn Barcelona. Tờ Daily Mail cho biết cả hai đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha đều rất thèm muốn Suarez và họ có thể tạo ra cuộc “đấu giá” lên tới 100 triệu bảng để sở hữu tiền đạo 27 tuổi này.


Djokovic ngược dòng giành chức vô địch Rome Masters 2014. Thua Rafael Nadal 4-6 ở set 1, nhưng bước vào các set 2 và 3, Novak Djokovic đã chơi tuyệt hay để lội ngược dòng giành chiến thắng với các tỷ số 6-3, 6-3, bước lên ngôi vương tại Rome Masters 2014. Đây là lần thứ trong sự nghiệp Nole thắng ở giải Masters 1000 thuộc Italia và là danh hiệu Masters 1000 thứ 19 mà anh có được.

MỚI - NÓNG