BẢN TIN Thể thao 7H: Van Gaal lại chê M.U thậm tệ

BẢN TIN Thể thao 7H: Van Gaal lại chê M.U thậm tệ
TPO - Angel Di Maria nhận áo số 7 ở M.U. Real Madrid sẽ có Marco Reus vào hè 2015. AS Roma không muốn bán Destro. M.U đồng ý nhượng Cleverley cho Aston Villa. Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Van Gaal lại chê M.U thậm tệ. HLV Louis van Gaal thừa nhận, ông không nghĩ là ở M.U lại có nhiều công việc cần khắc phục đến thế, nhất là về mặt nhân sự. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, ông cần bổ sung thêm từ 5-6 vị trí chất lượng và cần phải loại bớt đi khoảng 10-11 cái tên. Những cầu thủ cần thanh lý có trình độ không phù hợp với một đội bóng lớn như M.U. Đây không phải là lần đầu tiên vị HLV người Hà Lan lên tiếng về chất lượng cầu thủ ở Quỷ đỏ.


Arsenal chuyển hướng sang Sokratis Papastathopoulos. Mất Kostas Manolas vào tay AS Roma, Arsenal lập tức chuyển hướng sang Sokratis Papastathopoulos của Dortmund. Theo Daily Mail, HLV Arsene Wenger sẵn sàng trả đại diện nước Đức 12 triệu bảng để sở hữu trung vệ người Hy Lạp.


Angel Di Maria nhận áo số 7. Tối qua, Angel Di Maria đã chính thức ra mắt M.U và nhận chiếc áo số 7 huyền thoại từ tay HLV Louis van Gaal. Trả lời phỏng vấn, tiền vệ người Argentina cho biết, chính Cristiano Ronaldo đã khuyên anh nên nhận chiếc áo số 7. Ngôi sao người Bồ Đào Nha từng rất thành công khi mang áo số 7 ở M.U.


Real Madrid sẽ có Marco Reus vào hè 2015. Tờ AS cho hay, Real Madrid đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để sở hữu Marco Reus vào hè 2015. Theo đó, họ sẵn sàng cho không Dortmund tiền vệ Nuri Sahin và các thêm 23 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Reus vào mùa hè tới. Nên nhớ, điều khoản phá vỡ của tiền vệ người Đức hiện chỉ vào khoảng 19,8 triệu euro.


AS Roma không muốn bán Destro. Mất Mehdi Benatia vào tay Bayern Munich với giá 35 triệu euro, AS Roma không hề muốn để một ngôi sao nào nữa ra đi. Thế nên họ kiên quyết không chịu nhượng Mattia Destro cho Chelsea. Trước đó, đội bóng London đã ngỏ ý sẵn sàng trả 17 triệu euro để mang Destro về London thay cho Torres.


M.U đồng ý nhượng Cleverley cho Aston Villa. Aston Villa vừa gửi đến M.U lời đề nghị trị giá 10 triệu euro dành cho Tom Cleverley. Gần như ngay lập tức, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã bật tín hiệu đèn xanh khi khẳng định, họ sẵn sàng đàm phán. Cleverley đã gây thất vọng trong thời gian gần đây, mà điển hình chính là ở trận hòa 1-1 với Sunderland mới đây.


Tottenham đẩy mạnh thương vụ Welbeck. Theo tờ Daily Mail, Tottenham đang rất khẩn trương tiến hành thương vụ chiêu mộ tiền đạo Welbeck. Dù đang sở hữu hai chân sút chất lượng là Soldado và Adebayor nhưng HLV Pochettino vẫn muốn có thêm sự phục vụ của tiền đạo M.U. Dự kiến, trong tuần này, Spurs sẽ gặp BLĐ MU để đi đến quyết định cuối cùng.


Marseille quyết chiêu mộ Mbiwa. Marseille đang quan tâm tới việc hỏi mượn trung vệ Mapou Yanga-Mbiwa của Newcastle 1 năm trước khi cân nhắc mua đứt vào cuối mùa giải. Yanga-Mbiwa đã không có một mùa giải thành công cùng đội bóng Đông Bắc nước Anh và cân nhắc trở lại Ligue 1 thi đấu.


Inter Milan chấm Shaqiri thay Ricky Alvarez. Inter Milan đã đồng ý để Ricky Alvarez gia nhập Sunderland và giờ họ xem xét kế hoạch tìm người thay thế. Truyền thông Italia cho hay, HLV Walter Mazzarri đặc biệt quan tâm tới Xherdan Shaqiri của Bayern Munich và sẵn sàng chi ra 13 triệu euro để mang tiền vệ người Thụy Sĩ đến Serie A.


Tiến Minh dừng bước ở vòng 3 giải thế giới. Tay vợt số 1 Việt Nam đã dừng bước tại vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới 2014 sau khi để thua 16-21, 17-21 trước Viktor Axelsen của Đan Mạch trong trận đấu diễn ra hôm nay 28/8. Bị loại tại vòng 3, Tiến Minh không thể bảo vệ thành công tấm HCĐ đã giành tại giải năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.