Bản tin Thể thao 7H: Van Gaal ra điều kiện cho M.U

HLV Louis Van Gaal cho biết ông sẽ chỉ chèo lái M.U nếu CLB này bỏ tiền ra chiêu mộ tiền vệ Kevin Strootman từ AS Roma.
HLV Louis Van Gaal cho biết ông sẽ chỉ chèo lái M.U nếu CLB này bỏ tiền ra chiêu mộ tiền vệ Kevin Strootman từ AS Roma.
TPO - Man City vô địch Premier League. M.U vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới. Juventus tiệm cận 100 điểm. Ter Stegen bóng gió tới Barcelona... Liên tục cập nhật thông tin thể thao mới nóng trong ngày.

Man City vô địch Premier League. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước West Ham ở vòng cuối Premier League mùa 2013/2014 đêm qua, đã giúp Man City chính thức lên ngôi vô địch (86 điểm). Những người lập công cho đội chủ sân The Etihad là Nasri và Kompany. Đây là chức VĐQG Anh thứ 4 trong lịch sử Man City và là chức vô địch thứ 2 trong 3 năm gần nhất.


M.U vắng bóng ở cúp châu Âu mùa tới. Ở vòng đấu hạ màn Premier League 2013-2014 hôm qua, M.U chỉ có thể giành nổi một điểm ở trận hòa 1-1 trước Southampton, trong khi Tottenham đại thắng Aston Villa 3-0. Với kết quả này, M.U dậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH, kém Tottenham 5 điểm. Nghĩa là lần đầu tiên sau 18 năm liên tiếp, họ vắng bóng tại các cúp châu Âu. Một mùa giải tệ hại đã khép lại với “Quỷ đỏ”.


Juventus tiệm cận 100 điểm. Đánh bại Roma 1-0 ở vòng 37 Serie A, Juventus đã có 99 điểm trên BXH. Chỉ cần thành thêm 1 điểm nữa, họ sẽ cán mốc 100 điểm và lập một kỷ lục mới về điểm số tại Serie A. Cũng ở vòng 37, Inter Milan thắng Lazio 4-1, AC Milan thua Atalanta 1-2. Serie A cũng đã tìm ra 3 đội xuống hạng, bao gồm Catania, Bologna và Livorno.


Chờ chung kết ở Nou Camp. Ở vòng 37 La Liga đêm qua, Barcelona không thể thắng Elche (hòa 0-0), nhưng Atletico Madrid cũng mất điểm đáng tiếc trước Malaga. Trên sân nhà Vicente Calderon, họ để đội bóng áo xanh-trắng ra về với tỷ số hòa 1-1. Như vậy, Barcelona và Atletico Madrid sẽ phải bước vào trận cuối cùng tại Nou Camp với tâm thế của một "trận chung kết".


Real Madrid gây thất vọng. Real làm khách tới Balaidos của Celta Vigo tại vòng 37 La Liga đêm qua, HLV Carlo Ancelotti đã tung ra đội hình dự bị và không có nhiều người ngạc nhiên khi họ để thua với tỷ số 0-2. Charles là người đã lập cú đúp cho chủ nhà. Với việc để thua trước Celta Vigo, Real Madrid đã chính thức hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch. Họ đã quyết định dồn toàn sức cho chung kết Champions League.


Ter Stegen bóng gió tới Barcelona. Tài năng trẻ người Đức mới đây cho biết anh đang học tiếng Tây Ban Nha và sẽ chuyển tới thi đấu tại La Liga vào năm sau. “Tôi đã có một câu lạc bộ mới và tôi đang học tiếng Tây Ban Nha. Tôi không thể nói nơi tôi sẽ đến nhưng đó là một đội bóng vĩ đại, một đội bóng tốt nhất Thế giới”, thủ thành của M’gladbach cho biết. Thủ môn này hiện đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng xứ Catalan.


Đội của Công Vinh, Văn Quyết thua HLV Riedl. Trận giao hữu giữa ĐT Indonesia và Các ngôi sao ĐNÁ để gây quỹ từ thiện ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Hải Yến đã kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về đội chủ nhà. Ở trận này, cả 3 cầu thủ Việt Nam đều để lại dấu ấn đậm nét nhưng vẫn thua HLV Riedl - thuyền trưởng của đội chủ nhà.


Van Gaal ra điều kiện cho M.U. Theo nguồn tin của tờ Sunday People, HLV Louis Van Gaal cho biết ông sẽ chỉ chèo lái M.U nếu CLB này bỏ tiền ra chiêu mộ tiền vệ Kevin Strootman từ AS Roma. Strootman là đồng hương của Van Gaal và cũng là học trò của ông ở ĐTQG Hà Lan. Giá của tiền vệ người Hà Lan vào khoảng 20 triệu euro.


AC Milan bác bỏ tin chiêu mộ Torres. Trước những tin đồn cho rằng Milan có thể chiêu mộ tiền đạo Fernando Torres, một nguồn tin thân cận với Rossoneri đã khẳng định rằng, đội bóng Italia không hề có ý định mua cầu thủ hiện đang khoác áo Chelsea này. Milan chối, nhưng Inter Milan thì vơ vào. Đội bóng sọc xanh-đen cho biết, họ quyết có sự phục vụ của El Nino ở mùa hè năm nay.


Nadal và Sharapova đăng quang tại Madrid. Kei Nishikori đã chơi rất tốt, thậm chí thắng Rafael Nadal ở set 1. Nhưng bước vào set 3, tay vợt người Nhật Bản này lại gặp chấn thương ở lưng và buộc phải xin bỏ cuộc. “Ông vua sân đất nện” nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng (2-6, 6-4, 3-0) ở Madrid Masters 2014. Ở chung kết giải nữ, Maria Sharapova cũng lội ngược dòng để đánh bại Simona Halep với các tỷ số 1-6, 6-2 và 6-3.

MỚI - NÓNG