BẢN TIN Thể thao: Arsenal bị chế giễu vì sắp giành 'cú ăn 3'

Arsenal nâng cao chức vô địch Emirates Cup 2017.
Arsenal nâng cao chức vô địch Emirates Cup 2017.
TPO - Arsenal lãi to nhờ Kolasinac. Riyad Mahrez tới Roma kiểm tra y tế. Barcelona chi 40 triệu euro mua Paulinho. Ross Barkley phải giảm lương nếu đến Tottenham. Không có chuyện Sneijder tới Nice. Tiêu quá đà, Man City bị "tuýt còi"...

Arsenal bị chế giễu vì sắp giành “cú ăn 3”. Emirates Cup 2017 là danh hiệu thứ hai của Arsenal Hè này sau khi đã có International Champions Cup nhờ chiến thắng trước Bayern Munich ở Thượng Hải. Vì thế, một số CĐV bóng đá đã ví von rằng Arsenal sắp giành cú "ăn ba" đến nơi dù mùa giải còn chưa bắt đầu, bởi tuần tới họ sẽ có trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea.

Arsenal lãi to nhờ Kolasinac. Dù cho Arsenal đã chiêu mộ thành công trung vệ trẻ người Đức Kolasinac từ đầu kỳ chuyển nhượng, nhưng cho đến thời điểm này, nhiều CĐV Arsenal sau khi chứng kiến tân binh này thi đấu tại Emirates Cup đã xem đây là bản hợp đồng miễn phí chất lượng nhất mà câu lạc bộ có được trong những năm vừa qua.

Riyad Mahrez tới Roma kiểm tra y tế. Nhật báo Corriere dello Sport tiết lộ, Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 đã tới Roma kiểm tra y tế. Đội bóng thủ đô Italia đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Mahrez với mức giá 37 triệu euro. Để thay tiền vệ người Algeria, Leicester sẽ mua sao trẻ Kelechi Iheanacho của Man City.

Barcelona chi 40 triệu euro mua Paulinho. Theo nguồn tin Tây Ban Nha, Barcelona có thể chi thẳng 40 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Paulinho ở CLB Guangzhou Evergrande. Trong thời gian, Los Blaugrana đã đưa ra 2 lời đề nghị trị giá 20 và 27 triệu euro nhưng đều bị từ chối. Được biết, Paulinho cũng muốn gia nhập Barcelona.

Ross Barkley phải giảm lương nếu đến Tottenham. Được Everton đồng ý cho ra đi nhưng Ross Barkley sẽ bị giảm thu nhập nếu chuyển sang Tottenham, theo ESPN. Á quân Ngoại hạng Anh sẽ không trả mức lương 140.000 bảng/tuần mà tiền vệ này yêu cầu bởi mức này bằng với những gì ngôi sao số một Harry Kane đang nhận.

Không có chuyện Sneijder tới Nice. Đại diện của Wesley Sneijder, ông Guido Albers đã bác bỏ tin đồn cho rằng thân chủ của mình đang đàm phán gia nhập Nice. Trước đó, tin đồn đã xuất hiện khi ông Albers bất ngờ dự khán trận Nice – Ajax ở vòng sơ loại Champions League. Cách đây không lâu, Wesley Sneijder đã hết hạn hợp đồng với Galatasaray và trở thành cầu thủ tự do.

Newcastle tiếp cận Lucas Perez. Tiền đạo dự bị của Arsenal được tân binh Ngoại hạng Anh đánh tiếng. Dù chân sút người Tây Ban Nha muốn được cho mượn sang Deportivo, Arsenal lại muốn bán đứt Perez. Newcastle sẵn sàng trả 13 triệu euro cho tiền đạo 28 tuổi. Mới đây, Lucas Perez đã bị HLV Wenger tước chiếc áo số 9.

Tiêu quá đà, Man City bị "tuýt còi". Theo Telegraph, với mức chi 220 triệu bảng trong phiên chợ hè năm nay, Man City đã lọt danh sách những CLB có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Do từng vi phạm và phải nhận án phạt nên nếu tái phạm, đội bóng thành Manchester sẽ phải nhận án phạt lớn hơn nhiều lần.

Arsenal liên tục bị “xâu xé” lực lượng. Trong tình cảnh chật vật tìm cách giữ chân ngôi sao số 1 Alexis Sanchez và Mesut Ozil, Arsenal còn đứng trước nguy cơ mất một loạt cầu thủ. Theo Goal, bộ ba Kieran Gibbs (Watford quan tâm), Carl Jenkinson (Verona, Brighton, Swansea), Lucas Perez (Newcastle) rục rịch đòi ra đi.

Công Vinh bị so sánh với 'Messi Thái'. “Tôi biết rằng trước khi làm chủ tịch CLB này, cũng có một cầu thủ đến từ ĐNÁ đã khoác áo Sapporo là Công Vinh. Cậu ấy đã đạt được một số thành tựu ở đây nhưng tôi tin với khả năng của Chanathip, cậu ấy sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, thậm chí sẽ là cầu thủ nổi bật của đội bóng này,” chủ tịch của CLB Sapporo, ông Yoshikazu Nonomura chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.