BẢN TIN Thể thao: Arsenal cấp cho Wenger 200 triệu bảng mua sắm

Arsenal cấp cho HLV Wenger 200 triệu bảng mua sắm .
Arsenal cấp cho HLV Wenger 200 triệu bảng mua sắm .
TPO - Bailly: “M.U quá may mắn vì có Ibrahimovic”. HLV Simeone e ngại Vardy. AFC ca ngợi ĐT nữ Việt Nam. Văn Thanh lên tiếng về thông tin sang châu Âu thi đấu. Enrique hạ quyết tâm đánh bại Juventus ở trận tứ kết lượt về…

Arsenal cấp cho HLV Wenger 200 triệu bảng mua sắm. Bất chấp sự phản đối của người hâm mộ, Arsenal vẫn giữ ý định ký hợp đồng mới với Arsene Wenger và hứa hẹn cấp 200 triệu bảng cho HLV này mua sắm. Hiện chiến lược gia người Pháp đã có trong tay những cái tên mà ông muốn bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017.

Bailly: “M.U quá may mắn vì có Ibrahimovic”. Trung vệ Eric Bailly cho rằng, M.U đã rất may mắn khi có được sự phục vụ của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Theo Bailly, ngôi sao 35 tuổi là cầu thủ chất lượng và quan trọng nhất đội bóng, đem đến sự tự tin, mang lại kinh nghiệm cho các đồng đội. Kể từ đầu mùa giải đến nay, Ibrahimovic đã ghi được 28 bàn thắng, kiến tạo 10 bàn sau 43 lần ra sân trên tất cả các mặt trận.

HLV Simeone e ngại Vardy. Trước trận lượt đi tứ kết Champions League với Leicester City, HLV Atletico Madrid, Diego Simeone đã cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của tiền đạo Jamie Vardy. "Jamies Vardy là mẫu tiền đạo mà tôi rất thích. Sự mạnh mẽ, nhạy bén của cậu ấy khiến hậu vệ đối phương gặp nhiều khó khăn. Hàng thủ Atletico không được phép mắc bất cứ sai lầm nào nếu không muốn bị Vardy trừng phạt”, trích lời chiến lược gia người Argentina.

AFC ca ngợi ĐT nữ Việt Nam. Giành chiến thắng 2-0 trước đại kình địch Myanmar, ĐT nữ Việt Nam đã ghi danh vào VCK Asian Cup 2018. Sau trận đấu này, AFC đã có bài ca ngợi thầy trò HLV Mai Đức Chung, đặc biệt là bàn mở tỷ số của chân sút Tuyết Dung. "Đây là bàn thắng thứ tư của Tuyết Dung, bàn thắng quan trọng nhất của nữ Việt Nam ở vòng loại. Nó đã giúp Việt Nam thoải mái điều kiện đi tiếp trong khi đó Myanmar khó khăn chồng chất như núi".

Enrique hạ quyết tâm đánh bại Juventus ở trận tứ kết lượt về. HLV Luis Enrique khẳng định, thầy trò ông sẽ nỗ lực hết mình để hạ gục Juventus ở trận tứ kết lượt về nhằm giành tấm vé vào chơi trận bán kết Champions League. Rạng sáng nay, gã khổng lồ xứ Catatan đã để thua “Bà đầm già” ở trận tứ kết lượt đi với tỷ số 0-3.

Văn Thanh lên tiếng về thông tin sang châu Âu thi đấu. Mới đây chuyên gia môi giới cầu thủ Jernej Kamensek cho rằng hậu vệ Vũ Văn Thanh có thể sang châu Âu chơi bóng, ông đã chính thức liên hệ với cầu thủ của HAGL. Phía Văn Thanh cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho hay, anh chưa quan tâm tới viễn cảnh sang châu Âu chơi bóng.

M.U quan tâm tới David Lopez. Các tuyển trạch viên của M.U đang dõi theo phong độ của bộ đôi cầu thủ Espanyol là tiền vệ David Lopez và hậu vệ Aaron Martin. Trong trường hợp M.U muốn có cặp sao của CLB xứ Catalan, họ sẽ phải chi ra tới 70 triệu euro. Hiện Man City và Liverpool cũng rất quan tâm tới David Lopez.

Dani Alves thận trọng trước trận lượt về. Dani Alves đã có có một trận đấu tốt và góp công không nhỏ vào chiến thắng 3-0 của Juvetus trước Barca. Sau trận đấu, hậu vệ người Brazil đã cảnh báo các đồng đội không nên quá vui mừng. Theo quan điểm của Alves, Juve nên chơi tấn công trong trận lượt về để gia tăng khoảng cách thay vì co cụm phòng ngự.

Jordi Alba quan tâm tới việc chuyển sang Anh. Hậu vệ trái Jordi Alba cân nhắc chia tay Barcelona và có thể sẽ chuyển tới Anh thi đấu sau khi tham khảo ý kiến từ 2 đồng hương Tây Ban Nha tại Chelsea là Perdo và Cesc Fabregas. Hợp đồng của Jordi Alba với Barcelona còn thời hạn tới hè 2018 và hai bên chưa có ý định tái ký tiếp.

HLV Aitor Karanka “đắt sô”. LĐBĐ Algeria cân nhắc mời HLV Aitor Karanka khi ông đang thất nghiệp kể từ lúc bị CLB Middlesbrough sa thải hồi tháng 3 vừa qua. Ông cũng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Mỹ nhưng vẫn chưa quyết định tương lai.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.