BẢN TIN thể thao: Báo quốc tế gọi V.League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới

Quảng Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2017.
Quảng Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch V.League 2017.
TPO - HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng về chuyện chia tay SHB Đà Nẵng. Denis Suarez muốn chia tay Barcelona. Được nhắm thay Ronaldo, Rashford đòi sang khoác áo Real Madrid. Có hai trọng tài ngoại ở vòng 25 V.League 2017. PVF tiết lộ quá trình đàm phán với Giggs và Scholes...

Báo quốc tế gọi V.League là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Cây viết Jake Flock của SportsKeeda đã đưa ra quan điểm của mình về việc tại sao ông chọn V.League là giải đấu đáng xem nhất thế giới. Theo đó ông nhấn mạnh, V.League thực sự khác biệt khi năm nay lại chứng kiến 5 đội bóng có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch và cơ hội dự AFC Champions League 2018.

HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng về chuyện chia tay SHB Đà Nẵng. Sau những thông xin từ nội bộ đội bóng SHB Đà Nẵng về việc HLV Lê Huỳnh Đức xin từ chức, vị HLV họ Lê đã chính thức lên tiếng. Theo đó ông khẳng định, mình rời đội bóng sông Hàn là vì muốn dọn đường cho một người phù hợp hơn.

Denis Suarez muốn chia tay Barcelona. Tiền vệ Denis Suarez vừa công khai bày tỏ sự thất vọng vì không được HLV Ernesto Valverde trọng dụng. Hiện tại, cầu thủ 23 tuổi đang muốn chia tay đội chủ sân Nou Camp vào tháng Giêng tới để chuyển sang đầu quân cho Napoli. Mức phí chuyển nhượng của Denis Suarez vào khoảng 30 triệu euro.

Được nhắm thay Ronaldo, Rashford đòi sang khoác áo Real Madrid. Theo tiết lộ của tờ Don Balon (Tây Ban Nha), tiền đạo Marcus Rashford đang muốn chia tay M.U trong tương lai không gia để chuyển sang đầu quân cho Real Madrid. Lý do là vì Chủ tịch Florentino Perez đã nhắm tiền đạo trẻ người Anh này thay cho Cristiano Ronaldo.

Có hai trọng tài ngoại ở vòng 25 V.League 2017. Trọng tài Suhaizi Bin Shukri (sinh năm 1979, được phong đẳng cấp FIFA năm 2011) sẽ cầm còi trận Sanna Khánh Hòa BVN - FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC gặp Quảng Nam FC sẽ do trọng tài Pummarin Khamruen (sinh năm 1987 được phong trọng tài FIFA đầu năm 2017) điều khiển.

Công Vinh chốt 2 ứng viên cho ghế HLV trưởng CLB TP HCM. Trò chuyện trên báo Bóng đá, quyền chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP HCM cho biết: “Vài ngày tới, lãnh đạo CLB TP.HCM sẽ tiến hành thương thảo lần cuối cùng, trước khi gút lại sẽ chọn ai trong 2 cái tên HLV Miura và Calisto”.

PVF tiết lộ quá trình đàm phán với Giggs và Scholes. Theo thông tin từ PVF, ngay từ khi xác định chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và nhân sự đẳng cấp quốc tế để nâng tầm PVF, góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam, PVF đã liên hệ với Mike Farnan – cựu GĐ Quốc tế của M.U. Mike Farnan rất ủng hộ tầm nhìn và lộ trình phát triển lâu dài của PVF. Sau 8 tháng đàm phán, tháng 10/2017, Ryan Giggs – Paul Scholes đã đồng ý làm việc cho PVF.

Neymar chơi xuyên đêm với 2 kiều nữ. Tờ Daily Mail đưa tin, tiền đạo Neymar đã tình cờ gặp nữ ca sĩ Demi Lovato và MC Layla Anna-Lee trong một hộp đêm ở London. Ngay lập tức, cả 3 đã “bắt sóng” với nhau và ngôi sao đang khoác áo PSG liền dẫn 2 kiều nữ này đi ăn đêm. Sau đó, họ cùng nhau tới sòng bạc Ambassador ở Mayfair vui chơi tới 6 giờ sáng mới về.

Báo Hàn Quốc hạ thấp HLV Park Hang-seo. Mới đây, HLV Park Hang-seo đã góp phần giúp ĐT Việt Nam sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, theo đánh giá của tờ Chosun Sports, nhà cầm quân chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt. Trận hòa 0-0 trước Afganistan đến từ yếu tố may mắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Tuấn Mạnh.

Quảng Nam FC nâng cấp mặt sân. Quảng Nam đang có những động thái tích cực nhằm cải thiện cơ sở vật chất của mình, khi mời một công ty Thái Lan sang khảo sát đánh giá tổng thể tình trạng mặt sân. Đơn vị thi công này, cũng từng nhận thầu tu sửa, làm mới mặt sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Chi phí thực hiện của dự án rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Dự kiến, đội bóng xứ Quảng sẽ hoàn thành quá trình nâng cấp mặt sân trước khi giai đoạn 2 mùa giải sau bắt đầu.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.