BẢN TIN Thể thao: Chủ tịch Real xếp đội hình đá El Clasico?

Chủ tịch Perez xếp đội hình Real Madrid đá El Clasico?
Chủ tịch Perez xếp đội hình Real Madrid đá El Clasico?
TPO - Barcelona hủy diệt Real Madrid ngay tại Bernabeu. Chelsea chấm dứt mạch toàn thua. El Clasico lập kỷ lục về số bàn thắng. Martin Skrtel có duyên với Man City. Romelu Lukaku đưa tên mình vào lịch sử Premier League.
Chủ tịch Perez xếp đội hình Real Madrid đá El Clasico? Nguồn tin từ El Mundo cho hay, chính Chủ tịch Forentino Perez là người đã xếp đội hình Real Madrid ra sân thi đấu với Barcelona ở trận El Clascio lần thứ 230 và yêu cầu đội phải chơi tấn công. Tuy nhiên, trước thông tin này, HLV Rafa Benitez đã lên tiếng phủ nhận và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
Barcelona hủy diệt Real Madrid ngay tại Bernabeu. Trận Siêu kinh điển được cả thế giới chờ đợi hóa ra thành một buổi tập bắn nhàn nhã của hàng công Barcelona. Sân Bernabeu đã có một đêm ác mộng khi chứng kiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phơi áo trước đại kình địch với 4 bàn thua trắng. Suarez (cú đúp), Neymar và Iniesta là những người đã lập công cho đội khách.
Chelsea chấm dứt mạch toàn thua. Đánh bại Norwich City với tỷ số 1-0, Chelsea đã chấm dứt mạch 3 trận toàn thua tại Premier League, đồng thời nhích lên vị trí thứ 15 trên BXH. Người ghi bàn thắng duy nhất là Diego Costa và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Brazil này sau 603 phút “tịt ngòi” liên tiếp.
El Clasico lập kỷ lục về số bàn thắng. Theo thống kê, ở 9 trận El Clasico gần nhất (bao gồm cả chiến thắng 4-0 của Barcelona rạng sáng nay) tại Bernabeu, có tới 39 bàn thắng được ghi, trung bình 4,3 bàn/trận. Đây chính là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử những cuộc đại chiến giữa Real Madrid và Barcelona tại SVĐ thuộc thủ đô Madrid.
Martin Skrtel có duyên với Man City. Rạng sáng nay, Martin Skrtel chính là người đã ghi bàn ấn định tỷ số 4-1 cho Liverpool trước Man City và đây cũng là bàn thắng thứ 4 của trung vệ người Slovakia này vào lưới đội chủ sân The Etihad. Theo thống kê, Man City chính là đội bóng mà Martin Skrtel có duyên phá lưới nhất.
Romelu Lukaku đưa tên mình vào lịch sử Premier League. Với cú đúp vào lưới Aston Villa đêm qua, Romelu Lukaku đã nâng số bàn thắng của mình tại Premier League lên con số 50 và trở thành cầu thủ dưới 23 tuổi thứ 7 đạt tới cột mốc này. Trở lại trận đấu, ngoài cú đúp của Lukaku, Everton còn có 2 bàn thắng nữa do công của Ross Barkley để có chiến thắng đậm đà 4-0.
Arsenal thua vì quá đen. Làm khách tới West Brom, Arsenal đã để thua ngược với tỷ số 1-2. Olivier Giroud là người đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu, còn Mikel Arteta (đá phản) và James Morrison là những người đã giúp chủ nhà lội ngược dòng thành công. Trận này, ngoài tình huống Arteta đá phản, Santi Cazorla còn không thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 84.
Juventus tiếp tục hồi sinh. Tiếp đón AC Milan ở vòng 13 Serie A, Juventus đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Paulo Dybala. Như vậy, đội bóng của HLV Allegri đã trải qua trận thắng thứ 3 liên tiếp tại giải đấu số 1 Italia, đồng thời leo lên vị trí thứ 6 trên BXH. Khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Fiorentina tạm thời là 6 điểm.
Bayern Munich vẫn chưa biết thua. Làm khách tới Schalke, Bayern Munich đã có chiến thắng 3-1 nhờ các pha làm bàn của David Alaba, Javier Martinez và Thomas Muller. Như vậy qua 13 vòng đấu tại Bundesliga mùa này, “Hùm xám” vẫn chưa biết thua là gì, với thắng 12 và hòa 1, đồng thời có 37 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 Dortmund tới 8 điểm.
Nên trao chức vô địch sớm cho PSG. Tờ Le 10 Sport đã bình luận như vậy khi chứng kiến PSG tiếp tục đánh bại Lorient 2-1 để độc bá BXH Ligue 1. Qua 14 vòng đấu, đội bóng thành Paris thắng 12 và chỉ hòa 2. Khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 2 Lyon lên tới 13 điểm. Ngoài ra, PSG còn là đội ghi nhiều bàn nhất (33) và để thủng lưới ít nhất (7).
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.