Bản tin Thể thao: Công Phượng bối rối vì bị so sánh với Messi

Công Phượng bối rối vì bị so sánh với Messi.
Công Phượng bối rối vì bị so sánh với Messi.
TPO - Chỉ 20% độc giả tin rằng ĐT Việt Nam có thể vào chung kết. HLV Hữu Thắng chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất ĐT Indonesia. Aguero và Fernandinho chính thức lãnh án phạt của FA. Công Phượng – Văn Toàn bỏ 10 triệu đồng mua vé... chợ đen...
Công Phượng bối rối vì bị so sánh với Messi. Công Phượng được HLV Hữu Thắng chọn đi họp báo trước trận đấu gặp Indonesia. Trước câu hỏi của phóng viên quốc tế về việc được ví như "Messi Việt Nam", tiền đạo gốc xứ Nghệ tỏ ra bối rối. Cụ thể, anh đã từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, đồng thời chỉ tập trung vào trận gặp Indonesia.
Chỉ 20% độc giả tin rằng ĐT Việt Nam có thể vào chung kết. Theo khảo sát từ trang chủ AFF Suzuki Cup 2016, tỉ lệ bình chọn Việt Nam ngược dòng trước Indonesia để vào chung kết là không cao. Theo đó, chỉ có 19,89% số phiếu đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam, trong khi có 53,94% số độc giả tin rằng Indonesia sẽ là đội chiến thắng để giành quyền vào chung kết.
HLV Hữu Thắng chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất ĐT Indonesia. Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ ra cầu thủ nguy hiểm nhất của Indonesia. Cụ thể, nhà cầm quân người xứ Nghệ đánh giá cao Boaz Solossa và tin rằng tiền đạo 30 tuổi này chính là linh hồn trong lối chơi của ĐT Indonesia.
Aguero và Fernandinho chính thức lãnh án phạt của FA. LĐBĐ Anh (FA) vừa đưa ra án phạt cấm thi đấu 4 trận đối với tiền đạo Sergio Aguero và 3 trận đối với tiền vệ Fernandinho do hành động chơi xấu trong trận Man City thua Chelsea 1-3 hồi tối 3/12 vừa qua. Cụ thể, Aguero đã đạp bóng vào chân David Luiz còn Fernandinho lao vào tranh cãi và bóp cổ Cesc Fabregas để bênh vực đồng đội.
Công Phượng – Văn Toàn bỏ 10 triệu đồng mua vé... chợ đen. Mặc dù ĐT Việt Nam thua 1-2 ở trận lượt đi nhưng vé xem trận lượt về gặp Indonesia vẫn rất "sốt" và khan hiếm. Đó cũng là lý do nhiều tuyển thủ phải bỏ ra gần 10 triệu đồng để mua vé tặng người thân mà vẫn không đủ, trong đó có bộ đôi tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn.
Phan Thanh Bình xót xa cho nghịch cảnh của Công Phượng. Tiền đạo lừng danh một thời của ĐT Việt Nam xót xa cho nghịch cảnh của Công Phượng dưới thời HLV Hữu Thắng. Theo Phan Thanh Bình, việc được ra sân quá ít (mới đá 27 phút) là nguyên nhân khiến tiền đạo gốc Nghệ An chưa để lại dấu ấn gì tại AFF Cup 2016.
Công Phượng không đặt nặng chuyện ghi bàn vào lưới Indonesia. Có mặt tại cuộc họp báo sáng 6/12, tiền đạo Công Phượng đã nói như đinh đóng cột: “Nếu có cơ hội vào sân, tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG)”. Ngoài ra, tiền đạo này cũng nhấn mạnh, anh coi trọng kết quả của toàn đội, chứ không đặt nặng chuyện mình có ghi bàn hay không.
HLV Alfred Riedl thiết quân luật trước trận gặp Việt Nam. Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, HLV Alfred Riedl đã thiết quân luật với các học trò. Theo đó, ông cấm các cầu thủ Indonesia được tự ý thăm thú thủ đô Hà Nội, thậm chí không được bơi ngoài bể của khách sạn cũng như có những hoạt động làm tổn hại tới sức khỏe.
Ibrahimovic thoát án phạt, Mourinho thở phào nhẹ nhõm. HLV Jose Mourinho và các CĐV M.U đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi LĐBĐ Anh (FA) quyết định không ra án phạt với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic vì hành động chơi xấu đối với hậu vệ Seamus Coleman của Everton. Ở trận đấu này, Ibrahimovic đã đạp cả 2 chân vào đầu Coleman trong một tình huống va chạm ở hiệp 2.
Barca phủ nhận tin đồn Neymar nghỉ thi đấu dài hạn. Đích thân HLV Luis Enrique của Barcelona xác nhận, chấn thương căng cơ háng của tiền đạo Neymar dính phải trong trận Siêu kinh điển gặp Real Madrid hồi tối 3/12 vừa qua không nghiêm trọng như lời đồn thổi của báo chí. Tuy nhiên, nhà cầm quân 46 tuổi không tiết lộ ngày trở lại sân cỏ của tuyển thủ Brazil.
MỚI - NÓNG