BẢN TIN Thể thao: Công Vinh vào top cầu thủ đắt giá AFF Cup

Công Vinh vào tốp 5 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2016.
Công Vinh vào tốp 5 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2016.
TPO - Liverpool nhắm sao lạ thay Sturridge. Báo quốc tế nói về cơ hội vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam. Trọng tài rút thẻ đỏ nhầm người bắt chính trận M.U – Arsenal. M.U nhắm sao Bồ Đào Nha. Chelsea chi tiền chiêu mộ Manolas và Nainggolan…
Công Vinh vào tốp 5 cầu thủ đắt giá nhất AFF Cup 2016. Tờ Goal vừa đưa ra danh sách 5 cầu thủ đắt giá nhất tham dự AFF Cup 2016. Đứng đầu là Stephen Schrock của ĐT Philippines có giá 700.000 USD. Trong khi đó, Lê Công Vinh của ĐT Việt Nam xếp thứ 4 với giá 450.000 USD. Trong danh sách còn có Andik Vermasyah (Indonesia) và bộ đôi Therathon Bunmathan - Teerasil Dangda của ĐT Thái Lan.
Liverpool nhắm sao lạ thay Sturridge. Tương lai của Daniel Sturridge gần như không còn ở Liverpool và HLV Klopp đã tìm được mục tiêu thay thế: Sardar Azmoun, tiền đạo 21 tuổi đang thi đấu nổi bật và được mệnh danh là "Messi của Iran". Được biết, người đại diện của chân sút này khẳng định "The Kop" cần khoảng 10 triệu bảng để thuyết phục Rostov nhả người.
Báo quốc tế nói về cơ hội vô địch AFF Cup của ĐT Việt Nam. Tờ Foxsportsasia trong bài viết số ra hôm 13/11, giật dòng tít: “Đây là thời của ĐT Việt Nam?”. Bài viết phân tích sâu về phong độ, lối chơi, cá nhân nổi bật của ĐT Việt Nam (ĐT Việt Nam), đồng thời nhấn mạnh cơ hội đăng quang AFF Cup 2016 của thầy trò Hữu Thắng.
Trọng tài rút thẻ đỏ nhầm người bắt chính trận M.U – Arsenal. Ban tổ chức Premier League vừa phân công trọng tài Andre Marriner bắt chính trận cầu tâm điểm vòng 12 giữa M.U với Arsenal diễn ra vào cuối tuần này. Trước đây, vị “vua áo đen” này từng rút thẻ đỏ nhầm đối với trường hợp của Kieran Gibbs thay vì Alex Oxlade-Chamberlain trong trận đấu giữa Chelsea và Arsenal năm 2014.
M.U nhắm sao Bồ Đào Nha. Daily Record đưa tin, tiền đạo đang thi đấu cho Porto, Andre Silva vừa lọt vào tầm ngắm của M.U. Đây được xem là sự lựa chọn lí tưởng trong công cuộc trẻ hóa hàng công của “Quỷ đỏ”. Dù mới 21 tuổi, nhưng Andre Silva đã có 2 mùa thi đấu cho Porto, ghi 12 bàn sau 28 trận.
Chelsea chi tiền chiêu mộ Manolas và Nainggolan. HLV Antonio Conte của Chelsea muốn đưa bộ đôi cầu thủ AS Roma là hậu vệ Kostas Manolas và tiền vệ Radja Nainggolan về Stamford Bridge ngay trong tháng 1 tới. Chelsea dự kiến sẽ phải bỏ ra hơn 70 triệu bảng nếu muốn sở hữu bộ đôi này. Tuy nhiên, cái khó là AS Roma không có kế hoạch để cả hai ra đi.
“ĐT Việt Nam khó vô địch AFF Cup 2016”. Trung vệ Châu Lê Phước Vĩnh vừa thẳng thắn nhận định rằng, hiện tại, đội hình của ĐT Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật với khả năng kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khó có cơ hội vô địch AFF Cup 2016 do non kinh nghiệm hơn ĐT Thái Lan.
Messi từ chối gia hạn với Barcelona vì sợ... cơ quan thuế. Tưởng như quá trình gia hạn giữa Lionel Messi và Barcelona chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai, thì bất ngờ tiền đạo người Argentina hoãn mọi cuộc đàm phán. Theo Marca, có điều này là vì Messi cảm thấy lo ngại về viễn cảnh tiếp tục bị Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha điều tra.
Harry Kane muốn “tái hôn” với Arsenal. Cựu danh thủ Ray Parlour cho rằng, tiền đạo Harry Kane vẫn một lòng hướng về Arsenal dù đang khoác áo Tottenham. Theo Parlour, tuyển thủ Anh muốn trở lại Emirates trong tương lai. Trong quá khứ, chân sút 23 tuổi từng có 1 năm thi đấu ở đội trẻ “Pháo thủ” (2001-2002) trước khi gia nhập Tottenham.
M.U nhận hung tin về Rooney trước đại chiến Arsenal. “Virus FIFA” chính thức quét qua M.U khi Wayne Rooney dính chấn thương trong buổi tập gần đây của ĐT Anh. Nhiều khả năng tiền đạo 31 tuổi này sẽ không thể cùng các đồng đội dự trận đấu với Arsenal tại Old Trafford vào cuối tuần này.
MỚI - NÓNG