BẢN TIN thể thao: Công Vinh xác lập thêm kỷ lục mới

Công Vinh thiết lập kỷ lục mới ở AFF Cup.
Công Vinh thiết lập kỷ lục mới ở AFF Cup.
TPO - Thắng Singapore 1-0, Thái Lan giành vé bán kết. HLV Hữu Thắng "tâng bốc" Malaysia trước trận "chung kết". Lãnh đạo Incheon United hài lòng về Xuân Trường. Văn Quyết tự tin đối đầu người Mã. Ibrahimovic được SvFF dựng tượng…
Công Vinh xác lập thêm kỷ lục mới. Với bàn thắng ghi được vào lưới Myanmar giúp Việt Nam thắng 2-1, Công Vinh trở thành cầu thủ duy nhất "nổ súng" trong 5 kỳ AFF Cup liên tiếp. Các năm 2004 và 2014, tiền đạo xứ Nghệ có 4 bàn; năm 2007 ghi 3 bàn còn năm 2008 anh có 2 bàn thắng. Tính riêng dưới triều đại HLV Hữu Thắng, Công Vinh đã kịp ghi 14 bàn/16 trận.
Thắng Singapore 1-0, Thái Lan giành vé bán kết. Ở cuộc chạm trán vừa kết thúc trên sân Philippine Sports, ĐT Thái Lan đã vượt qua Singapore với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền vệ Sarawut Masuk. Thắng lợi này giúp đội bóng xứ sở chùa vàng đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016. Trước đó ở trận mở màn, họ đã thắng Indonesia 4-2.
HLV Hữu Thắng "tâng bốc" Malaysia trước trận "chung kết". Trưa nay 22/11 tại khách sạn Novotel Yangon đã diễn ra cuộc họp báo trước 2 trận đấu của bảng B. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Việt Nam – Malaysia. Nói về Malaysia, HLV Hữu Thắng đánh giá, đây là đội bóng có lối chơi đa dạng và rất khó chịu. ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn vào ngày mai.
Lãnh đạo Incheon United hài lòng về Xuân Trường. Người đại diện của tiền vệ Lương Xuân Trường ở Hàn Quốc - ông Lee Dong Jun tiết lộ, HLV Lee Ki Hyung của Incheon United rất hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ người Tuyên Quang trong trận mở màn AFF Cup 2016 gặp ĐT Myanmar hồi chiều tối 20/11 vừa qua.
Văn Quyết tự tin đối đầu người Mã. Sau trận thắng chủ nhà Myanmar, ĐT Việt Nam tiếp tục guồng quay bằng màn so tài với Malaysia vào ngày mai. Đây sẽ là cuộc đụng độ quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, bởi nếu giành chiến thắng trước người Mã, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội giành vị trí nhất bảng B và nhiều khả năng tránh gặp Thái Lan ở bán kết.
Ibrahimovic được SvFF dựng tượng. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (M.U) vừa nhận danh hiệu Quả bóng vàng Thụy Điển 2016. Đây là là thứ 11 ngôi sao 35 tuổi được vinh danh ở hạng mục này. Với những đóng góp to lớn cho ĐTQG, LĐBĐ Thụy Điển (SvFF) đã quyết định dựng tượng đài của Ibrahimovic ở SVĐ quốc gia Friends Arena tại Thủ đô Stockholm.
Công Vinh mua rau tiếp đãi ĐT Việt Nam. Trong buổi tập hôm qua, khi thấy người dân bản địa bán rau xanh. Công Vinh đã quyết định móc hầu bao mua rất nhiều rau tiếp đãi đồng đội. Do món ăn ít rau, không hợp khẩu vị nên thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng rất thèm... rau. Đây chính là liều thuốc đặc biệt cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đại chiến với Malaysia.
Liverpool lại “rút ruột” Southampton. Sau khi đã đưa về nhiều cựu cầu thủ của Southampton trong những năm gần đây như Sadio Mane, Nathaniel Clyne hay Adam Lallana, mới đây tờ The Sun lại cho biết Liverpool có ý định chiêu mộ Virgil Van Dijk và Sam McQueen từ đội chủ sân St. Mary. Mục đích của Liverpool là nhằm củng cố tuyến phòng ngự.
Ronaldo không nể nang Sporting Lisbon. Phát biểu trước báo giới, thủ thành Keylor Navas cho rằng CR7 sẽ không vì tình cũ với Sporting Lisbon mà chùn bước ở cuộc chiến đêm nay. Hiện tại, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang ở trong trạng thái tinh thần tốt sau khi lập hat-trick vào lưới của Atletico Madrid cuối tuần qua.
Man City cử người theo sát hậu vệ của Juventus. Theo Mirror, Man City đang muốn đẩy mạnh việc tiếp cận Alex Sandro trước khi bản hợp đồng mới được ký kết để có thể kích hoạt điều khoản mua đứt với trị giá 25 triệu bảng đang có trong hợp đồng hiện tại. Trong trường hợp Sandro và Juventus đặt bút ký hợp đồng mới, thì nhiều chuyên gia tin rằng mức giá giải phóng hợp đồng dành cho hậu vệ 25 tuổi này có thể sẽ lên tới 40 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).