BẢN TIN Thể thao: Đại gia Trung Quốc đề nghị gây sốc với Chelsea

Guangzhou Evergrande sẵn sàng chi 50 triệu bảng để có Willian.
Guangzhou Evergrande sẵn sàng chi 50 triệu bảng để có Willian.
TPO - Sao trẻ xác nhận tới Old Trafford. HLV Kiatisak gọi học trò bị nghi đồng tính trở lại ĐT Thái Lan. M.U âm thầm chốt thỏa thuận với Mourinho. Fabregas buồn lòng vì Chelsea. Ronaldo nghỉ hết giải, Benzema nhập viện. Torres muốn cùng Atletico vô địch Champions League.
Đại gia bóng đá Trung Quốc gửi đề nghị gây sốc tới Chelsea. Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Hằng Đại) – đội bóng được coi là giàu có bậc nhất ở Trung Quốc vừa ngỏ ý sẵn sàng chi ra đến 50 triệu bảng để có được Willian. Một đề nghị khiến Chelsea phải suy nghĩ. Tháng 1 vừa qua, Chelsea từng bán Ramires cho Jiangsu Suning cũng của Trung Quốc với giá 25 triệu bảng.
Sao trẻ xác nhận tới Old Trafford. Trong bài phỏng vấn trên tờ Elf Voetbal, tài năng trẻ 16 tuổi, Tahith Chong xác nhận sẽ cập bến M.U. Trước khi đồng ý gia nhập “Quỷ đỏ” thành Manchester, “viên ngọc thô” của Feyenoord này từng nhận được sự quan tâm của nhiều CLB như Chelsea hay Arsenal. Tuy vậy, anh chỉ muốn gia nhập sân Old Trafford.
HLV Kiatisak gọi học trò bị nghi đồng tính trở lại ĐT Thái Lan. Để chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 44 sẽ diễn ra trong đầu tháng 5, HLV Kiatisak vừa công bố danh sách triệu tập gồm 23 cầu thủ. Danh sách lần này có sự trở lại của Charyl Chappuis, tiền vệ sinh ra ở Thụy Sĩ và từng có thời gian dài bị nghi ngờ là đồng tính.
M.U âm thầm chốt thỏa thuận với Mourinho. Tờ The Sun cho hay, trong 2 ngày vừa qua, M.U đã âm thầm tiến hành một cuộc gặp cấp cao mà ở đó, Phó chủ tịch Ed Woodward trực tiếp gặp gỡ “Siêu cò” Jorge Mendes về bản hợp đồng có thời hạn 3 năm liên quan đến HLV Mourinho. Theo tiết lộ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này sẽ nhận lương 20 triệu bảng/mùa.
Cùng Leicester City vô địch, Ranieri sẽ nhận 5 triệu bảng. Cuối tuần này, HLV Claudio Ranieri có thể làm nên lịch sử cho Leicester City với chức vô địch Premier League. Nếu đạt được kỳ tích này, ông sẽ nhận được khoản thưởng rất lớn. Cụ thể, nhà cầm quân người Italia này có thể nhận tổng cộng số tiền thưởng lên tới 5 triệu bảng.
M.U muốn phá tiệc đăng quang của Leicester City. Nếu giành chiến thắng trước M.U tại Old Trafford, Leicester City sẽ chính thức vô địch Premier League mùa này. Nhưng rất nhiều ngôi sao “Quỷ đỏ”, trong đó có Ander Herrera không muốn điều đó xảy ra. Họ đã có những kế hoạch để ngăn “Bầy cáo” mở tiệc.
Fabregas buồn lòng vì Chelsea. Trao đổi với báo giới, tiền vệ Cesc Fabregas cho biết, anh rất buồn bởi kết quả thi đấu bết bát của Chelsea ở mùa giải này. Theo tuyển thủ Tây Ban Nha, việc “The Blues” mất cơ hội tham dự Champions League mùa tới khiến không ít CĐV thất vọng. Tuy vậy, anh cũng khẳng định mùa tới Chelsea sẽ trở lại với vị thế đích thực.
Ronaldo nghỉ hết giải, Benzema nhập viện. Chỉ trong một ngày, hai tin không vui liên quan đến nhân sự liên tiếp ập đến với HLV Zidane. Đầu tiên là chấn thương của Cristiano Ronaldo nặng hơn dự kiến rất nhiều và anh có thể phải nghỉ tới hết giải. Tiếp đến, Karim Benzema đã được yêu cầu tới bệnh viện Đại học Sanitas La Moraleja để theo dõi chấn thương.
Torres muốn cùng Atletico vô địch Champions League. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Marca, tiền đạo Fernando Torres đã bày tỏ tham vọng giúp Atletico Madrid lên ngôi vô địch Champions League mùa này. Ở trận lượt đi vòng bán kết, Torres và các đồng đội đã vượt qua Bayern Munich của HLV Pep Guardiola với tỷ số 1-0.
AC Milan thua lỗ nặng. Theo thông báo chính thức của AC Milan, CLB này đã thua lỗ 89,3 triệu euro trong năm tài chính 2015. Mức lỗ này đến từ việc Rossoneri đã chi tới 80 triệu euro cho các bản hợp đồng lớn như Alessio Romagnoli, Carlos Bacca, Luiz Adriano hay Andrea Bertolacci. Hiện có tin tỷ phú Jack Ma của Trung Quốc đang tính mua lại CLB này.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.