BẢN TIN Thể thao: Fellaini tố cầu thủ M.U 'phản bội' Van Gaal

Fellaini tố với Van Gaal rằng ông đã bị các học trò phản bội.
Fellaini tố với Van Gaal rằng ông đã bị các học trò phản bội.
TPO - Người cũ tỏa sáng, “đá văng” Chelsea khỏi FA Cup. M.U ra điều kiện đối với Van Gaal. Man City ngày càng xa chức vô địch Premier League. Hididink phản pháo cha đẻ của Hazard. Beckham “khoe” đồng hồ gần 7 tỷ đồng. Obi Mikel từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea.
Fellaini tố cầu thủ M.U "phản bội" Van Gaal. Tiền vệ người Bỉ Marouane Fellaini vừa tiết lộ rằng, thất bại cay đắng 0-2 của M.U vừa qua trên sân Anfield của Liverpool có nguyên nhân không nhỏ từ việc các đồng đội của anh đã cố ý không tuân thủ đúng đấu pháp mà HLV Louis Van Gaal đề ra lúc đầu.
Người cũ tỏa sáng, “đá văng” Chelsea khỏi FA Cup. Nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công sắc bén, Everton đã đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 tại tứ kết FA Cup. Điều đáng buồn cho Chelsea là ở trận này, Romelu Lukaku chính là người ghi cả hai bàn thắng. Hồi tháng 1/2014, Chelsea từng bán tháo Lukaku cho Everton với giá 28 triệu bảng.
M.U ra điều kiện đối với Van Gaal. Tờ Daily Mail đưa tin, Ban lãnh đạo M.U sẽ sa thải HLV Louis Van Gaal nếu “Quỷ đỏ” không cán đích top 4 Premier League mùa này. Hiện tại, nửa đỏ thành Manchester đang đứng thứ 6 BXH với 47 điểm sau 29 vòng đấu, kém đội thứ 4 là Man City 3 điểm (đá 28 vòng).
Man City ngày càng xa chức vô địch Premier League. Ở chuyến hành quân tới sân Carrow Road trong khuôn khổ vòng 30 Premier League hôm qua, Man City đã dồn ép Norwich City trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do dứt điểm kém nên “The Citizens” đã bị đội chủ nhà cầm hòa 0-0. Khoảng cách giữa Man City với đầu bảng Leicester City hiện đã lên thành 9 điểm.
Hididink phản pháo cha đẻ của Hazard. Trước báo giới, HLV Guus Hiddink khẳng định ông không hề sử dụng Eden Hazard khi tiền vệ này đang dính chấn thương như cáo buộc của cha đẻ Hazard. Thay vào đó, Hiddink cho biết ông luôn nói chuyện với các cầu thủ và yêu cầu đội ngũ y tế kiểm tra cẩn thận trước các trận đấu.
Beckham “khoe” đồng hồ gần 7 tỷ đồng. Mới đây, cựu danh thủ David Beckham đã tổ chức sự kiện bán đấu giá ảnh nghệ thuật của chính mình nhằm quyên góp tiền cho quỹ từ thiện của UNICEF. Đáng chú ý, ông Becks xuất hiện với bộ vest lịch lãm, kèm theo đó là chiếc đồng hồ xa xỉ có giá 6,6 tỷ đồng của thương hiệu Patek Philippe.
Barcelona vùi dập Getafe. Chỉ phải tiếp đón đội bóng đang xếp nửa cuối BXH là Getafe, Barca đã dễ dàng giành thắng lợi với kết quả “6 sao”. Munir El Haddadi (19'), Neymar (32', 51'), Lionel Messi (40') và Arda Turan (57') là những người đã lập công cho gã khổng lồ xứ Catalan. Bàn còn lại của họ đến từ tình huống “đốt đền” của Juan Rodriguez (8’). Trận đấu này, Messi đã sút hỏng quả phạt đền ở phút 11.
Obi Mikel từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea. Người đại diện của tiền vệ John Obi Mikel - John Shittu tiết lộ, thân chủ của ông đã nhận được lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Chelsea, nhưng Obi Mikel đã từ chối. Được biết, tuyển thủ Nigeria đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có 3 CLB Trung Quốc.
Bayern Munich đại thắng “5 sao”. Với thế trận áp đảo hoàn toàn, Bayern Munich đã xuất sắc giành thắng lợi với cách biệt 5 bàn trước đội khách Werder Bremen. Trong trận đấu này, Thiago Alcantara (9', 90’) và Thomas Muller (31', 65’) đều lập được cú đúp. Bàn còn lại của “Hùm xám” được thực hiện bởi Robert Lewandowski (86’).
Hiddink rủ Costa đi xem phim để hạ hỏa vụ cắn người. Chiến lược gia người Hà Lan đã có câu trả lời khá bình tĩnh và dí dỏm về việc cậu học trò Diego Costa bị nghi ngờ cắn Gareth Barry trong trận Chelsea thua Everton ở FA Cup vừa qua. Theo đó ông cho biết, mình sẽ mời Costa đi xem phim có sự tham gia của Jack Nicholson để tiền đạo người Tây Ban Nha hạ hỏa.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.