BẢN TIN thể thao: Gangwon gọi Xuân Trường là “Park Ji Sung Việt Nam“

Gangwon gọi Xuân Trường là "Park Ji Sung Việt Nam".
Gangwon gọi Xuân Trường là "Park Ji Sung Việt Nam".
TPO - Juventus sắp có tân binh đầu tiên. West Ham sắp rơi vào tay người Thái Lan. Man City không theo đuổi Van Dijk. Pepe chuẩn bị gia nhập Hà Bắc Trung Cơ. Guardiola khen Messi giỏi hơn Ronaldo. B.Bình Dương chốt 2 ngoại binh...
Gangwon FC gọi Xuân Trường là "Park Ji Sung của Việt Nam". Ngay khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Xuân Trường từ Incheon United, CLB Gangwon- đội bóng mới giành quyền thăng hạng K.League, đã ca ngợi tân binh này và ví Xuân Trường là "Park Ji Sung của Việt Nam". Hợp đồng giữa Xuân Trường và Gangwon FC có thời hạn 1 năm.
Juventus sắp có tân binh đầu tiên. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, Juventus đã hoàn tất mọi thủ tục chiêu mộ hậu vệ trẻ Mattia Caldara của Atalanta với mức phí khoảng 15 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ ở lại Atalanta theo hợp đồng cho mượn tới năm 2018 để tích lũy kinh nghiệm trước khi gia nhập “Lão bà” thành Turin.
West Ham sắp rơi vào tay người Thái Lan. Theo tin từ The Sun, hãng sản xuất nước tăng lực nổi tiếng của Thái Lan đang đàm phán mua lại West Ham với giá 200 triệu bảng. Tập đoàn hùng mạnh này đã thâu tóm RB Leipzig (đang xếp thứ 2 Bundesliga), Salzburg (Áo) và một số đội bóng tại Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, việc làm này đang bị UEFA đưa vào tầm ngắm khi sở hữu khá nhiều đội bóng tại châu Âu.
Man City không theo đuổi Van Dijk. HLV Pep Guardiola khẳng định, Man City không hề có ý định chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk từ Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Thời gian gần đây, có nhiều nguồn tin cho rằng nửa xanh thành Manchester và Liverpool đang nhắm mua tuyển thủ Hà Lan.
Pepe chuẩn bị gia nhập Hà Bắc Trung Cơ. Mới đây tờ Marca đã đưa tin rằng trung vệ của Real Madrid đã “bước 1 chân” đến giải VĐQG Trung Quốc khi đồng ý về với Hà Bắc Trung Cơ. Mặc dù chi tiết thỏa thuận không được tiết lộ song nhiều khả năng đây là bến đỗ mà Pepe lựa chọn để dưỡng già bởi khoản lương thưởng anh được hứa hẹn là cực kỳ hậu hĩnh.
Guardiola khen Messi giỏi hơn Ronaldo. Trong phát biểu mới đây, HLV Pep Guardiola đã thẳng thắn nhận xét, cậu học trò cũ Lionel Messi (Barcelona) đẳng cấp cao hơn hẳn tiền đạo Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Trong quá khứ, Guardiola từng có 4 năm dẫn dắt “M10” ở đội bóng chủ sân Nou Camp (2008-2012).
Long An chiêu mộ “Paul Pogba” người Mỹ. Cầu thủ Ashkanov Apollon, người có ngoại hình khá giống ngôi sao Paul Pogba của M.U đã đầu quân cho CLB Long An theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Tiền vệ sinh năm 1991 này được đánh giá cao bởi kỹ thuật xử lý bóng khéo léo, thể lực sung mãn, thi đấu nhiệt tình và nhanh nhẹn.
B.Bình Dương chốt 2 ngoại binh. Trong danh sách lực lượng đăng ký tham dự V.League 2016, B.Bình Dương đã chốt 2 ngoại binh đó là tiền vệ Dugarry Ndabashinze (tuyển thủ quốc gia Burundi) và Paulo Henrique Azevedo (Brazil). Ndabashinze là cái tên được đánh giá rất cao, anh từng thi đấu 4 năm cùng với De Bruyne (Man City) trong màu áo CLB Genk.
Di Maria bỏ ngỏ khả năng sang Trung Quốc thi đấu. Tờ L’Equipe (Pháp) cho biết, tiền vệ Angel Di Maria nhiều khả năng sẽ sang Trung Quốc chơi bóng sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại PSG. Thông tin này trở nên xác thực hơn khi đích thân người đại diện của ngôi sao Argentina là siêu cò Jorge Mendes đã có cuộc đàm phán với PSG.
M.U bất ngờ gặp trục trặc ở vụ Lindelof. Việc chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof của M.U bất ngờ gặp trục trặc do đội bóng cũ của Lindelof là Vasteras đã cài điều khoản về số lần ra sân của cầu thủ này ở Champions League khi bán anh cho Benfica và đang đòi hỏi số tiền 250 nghìn euro trước khi hậu vệ này sang đội bóng thành Manchester.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.