BẢN TIN Thể thao: Gareth Bale thoát chết vụ bom xe

Bale và hôn thê Emma Rhys-Jones.
Bale và hôn thê Emma Rhys-Jones.
TPO - Morata không trở lại Juventus vào tháng Giêng. Liverpool hỏi mượn Kondogbia. Chelsea từng dùng 51 triệu bảng hỏi mua Koulibaly. HLV Joachim Low tính chuyện rời ĐT Đức? Nainggolan sắp nhận lương cao thứ 3 tại Serie A...
Gareth Bale thoát chết trong vụ mafia đặt bom xe hơi. Gareth Bale dự định đến thăm gia đình cô em vợ Epiphany Dring, thế nhưng vì bận việc, anh buộc phải hủy bỏ chuyến đi. May mắn cho ngôi sao của Real Madrid, khi ngay sau đó, chiếc xe hơi của gia đình Dring bị mafia đặt bom và phát nổ ngay phía trước cổng nhà.
Morata không trở lại Juventus vào tháng Giêng. Trước thông tin sẽ trở lại Juventus vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, tiền đạo Alvaro Morata đã lên tiếng khẳng định: "Tôi đang ở Madrid. Chắc chắn tôi luôn luôn ủng hộ Juve và mong muốn họ giành chiến thắng nhưng tôi không nghĩ rằng mình có thể trở lại đó thi đấu".
Liverpool hỏi mượn Kondogbia. Báo chí Italia cho biết, Liverpool đang cố gắng thuyết phục Inter cho mượn tiền vệ Geoffrey Kondogbia vào mùa Đông tới. Hè năm ngoái, tiền vệ người Pháp này gia nhập nửa xanh – đen thành Milan với bản hợp đồng 5 năm có giá trị tới 31 triệu euro từ AS Monaco nhưng vẫn chưa khẳng định được giá trị của mình.
Chelsea từng dùng 51 triệu bảng hỏi mua Koulibaly. Chủ tịch Napoli - Aurelio De Laurentiis tiết lộ, Ban lãnh đạo Chelsea đã ngỏ ý bỏ ra 51 triệu bảng để mua trung vệ Kalidou Koulibaly trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, thương vụ này bất thành do đội bóng chủ sân San Paolo không có ý định bán tuyển thủ người Senegal.
M.U theo sát "Ronaldo mới" của Benfica. M.U đang cạnh tranh với Juventus, Valencia, Osasuna và Middlesbrough trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Goncalo Guedes (Benfica), người được coi là "Ronaldo mới". Ngoài Goncalo Guedes, HLV Jose Mourinho còn quan tâm hậu vệ trái của Benfica là Grimaldo, cựu cầu thủ Barcelona.
HLV Joachim Low tính chuyện rời ĐT Đức? Trả lời phỏng vấn trên tờ Funke Mediengruppe, HLV Joachim Low cho biết, ông đang có dự định dẫn dắt 1 đội bóng ở Bundesliga sau khi chia tay ĐT Đức. Bản giao kèo của chiến lược gia 56 tuổi và LĐBĐ Đức (DFB) hết hạn vào ngày 31/7/2018, nhưng ông chưa có ý định gia hạn.
Mâu thuẫn Dortmund, Tuchel có thể đến Anh. Theo thông tin từ Mirror, HLV Tuchel đang có mâu thuẫn gay gắt với Sven Mislintat, người phụ trách công việc tuyển trạch cầu thủ tại Dortmund. Điều này làm dấy lên mối lo ngại Tuchel sẽ chia tay Dortmund để tìm kiếm bến đỗ mới. Hiện tại, có một vài đội bóng Anh thể hiện sự quan tâm đến nhà cầm quân 43 tuổi.
Nainggolan sắp nhận lương cao thứ 3 tại Serie A. Tiền vệ Radja Nainggolan chuẩn bị gia hạn với AS Roma và anh sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ 3 tại Serie A với 5 triệu euro/năm. Hai cầu thủ đang sở hữu mức lương cao nhất tại Serie A là Gonzalo Higuain (Juventus) với 7,5 triệu euro/năm và De Rossi (Roma) với 6,8 triệu euro/năm.
James Rodriguez áp dụng công nghệ trị thương giống Ronaldo. Trong nỗ lực chạy đua với thời gian để kịp dự trận đấu sắp tới của ĐT Colombia gặp Uruguay vào ngày 12/10 tại vòng loại World Cup 2018, tiền vệ James Rodriguez đã áp dụng công nghệ mới để điều trị chấn thương. Để giảm đau và tăng tốc độ hồi phục, anh đã dùng phương pháp chữa trị buồng cao áp, công nghệ mới này từng được 2 đồng đội của anh ở Real Madrid là Cristiano Ronaldo và Keylor Navas áp dụng để trị thương.
Khởi đầu không như ý, Mourinho vẫn mơ vô địch. 13 điểm sau 7 vòng đấu cùng M.U không phải là thành tích quá tệ hại trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Jose Mourinho. Mùa trước, ông thậm chí còn chỉ giành 8 điểm cùng Chelsea với số trận tương tự trước khi bị sa thải. Thậm chsi, Mourinho vẫn tin tưởng M.U có thể vô địch Premier League mùa này.
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).