BẢN TIN Thể thao: Giá trị của M.U giảm gần 1 tỷ USD

Dưới thời Van Gaal, giá trị của M.U giảm gần 1 tỷ USD.
Dưới thời Van Gaal, giá trị của M.U giảm gần 1 tỷ USD.
TPO - HLV Thuỵ Hải: “Hữu Thắng bí mới gọi Công Vinh”. "Euro 2016 không được phép hoãn". Julio Baptista sắp sát cánh cùng Kaka trên đất Mỹ. M.U chi “tiền tấn” mua Kroos. Chelsea gây sốc với Hummels.
Dưới thời Van Gaal, giá trị của M.U giảm gần 1 tỷ USD. Theo phân tích của tờ Mirror, ở thời điểm Louis Van Gaal mới dẫn dắt M.U (tháng 7/2014), 1 cổ phiếu của M.U có giá 19,58 USD. Nhưng hiện tại, 1 cổ phiếu của “Quỷ đỏ” đã giảm 6,25 USD (còn 13,33 USD) theo giá niêm yết trên thị trường New York ngày 23/3. Đáng chú ý, trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán nước Mỹ đã tăng trưởng 3%. Tính ra, trong gần 2 năm Van Gaal nắm quyền, giá trị của M.U đã giảm xấp xỉ 1 tỉ USD.
HLV Thuỵ Hải: “Hữu Thắng bí mới gọi Công Vinh”. HLV Lê Thuỵ Hải của FLC Thanh Hoá vừa nhận định rằng, nguyên nhân khiến “thuyền trưởng” ĐT Việt Nam - Nguyễn Hữu Thắng gọi tiền đạo Lê Công Vinh (B.Bình Dương) vào ĐTQG do không còn sự lựa chọn nào khác cho vị trí tiền đạo. Theo ông Hải, chân sút người Nghệ An đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.
"Euro 2016 không được phép hoãn". HLV Chris Coleman của đội tuyển xứ Wales nhấn mạnh giải đấu lớn nhất châu Âu bắt buộc phải diễn ra bất chấp những lo ngại về khủng bố. Coleman nói đó là điều "mọi người đều muốn" và vòng chung kết Euro 2016 là biểu tượng của "lòng dũng cảm". Hiện đang có đề xuất chuyển nước đăng cai từ Pháp sang Anh ở mùa hè tới.
Julio Baptista sắp sát cánh cùng Kaka trên đất Mỹ. Theo tiết lộ của Kaka trên Twitter cá nhân, Julio Baptista sẽ gia nhập CLB Orlando City của anh trong thời gian ngắn sắp tới. Cầu tiền đạo của Sevilla và Real Madrid hiện đang là cầu thủ tự do sau khi anh bị Cruzeiro thanh lý hợp đồng vào tháng 12 năm ngoái.
M.U chi “tiền tấn” mua Kroos. Theo nguồn tin của tờ RMC, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 50 triệu euro để thuyết phục Real Madrid nhượng lại tiền vệ Toni Kroos trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Kể từ khi Zidane thay Benitez dẫn dắt Real Madrid, Kroos đã phải ngồi dự bị nhiều hơn và điều này khiến ngôi sa người Đức cảm thấy không hài lòng.
Chelsea gây sốc với Hummels. Theo tiết lộ từ Sport Bild (Đức), Chelsea đã bất ngờ mở cuộc đàm phán chiêu mộ trung vệ Mats Hummels như một sự thay thế cho John Terry. Được biết, Dortmund đã ra mức giá 35 triệu euro cho trung vệ 27 tuổi này. Ngoài Chelsea, thì M.U, Man City và Arsenal cũng đặc biệt quan tâm tới tuyển thủ người Đức này.
Lộ diện “danh sách đen” của Wenger ở Arsenal. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), HLV Arsene Wenger đang xem xét khả năng “tống cổ” 8 cầu thủ Arsenal khỏi sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Những cái tên ấy gồm  Mathieu Debuchy, Mikel Arteta, Tomas Rosicky, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, Wojciech Szczesny, Yaya Sanogo và Mathieu Flamini.
Sắp có “mưa” hợp đồng ở Leicester. Không chỉ lên kế hoạch “trói chân” HLV Claudio Ranieri, Leicester còn xúc tiến kí HĐ mới với nhiều nhân tố trụ cột như Schmeichel, Wes Morgan hay Danny Simpson. Đây là điều không bất ngờ bởi nếu giành chức vô địch Premier League và có suất dự Champions League mùa tới, The Foxes sẽ kiếm được ít nhất 100 triệu bảng.
HLV Scolari tới Trung Quốc làm việc vì mê… Tôn Tử. Felipe Scolari từ lâu đã say như điếu đổ cuốn “Binh pháp Tôn Tử” của người Trung Quốc. Đó cũng là một trong những lý do khiến ông quyết định lặn lội tận nửa vòng trái đất để sang Chinese Supper League cầm quân. Hiện cựu HLV ĐT Brazil này đang dẫn dắt Guangzhou Evergrande.
MỚI - NÓNG