BẢN TIN Thể thao: Hạ Singapore, HLV Afghanistan “đe dọa” ĐT Việt Nam

HLV Afghanistan “đe dọa” ĐT Việt Nam.
HLV Afghanistan “đe dọa” ĐT Việt Nam.
TPO - Bán nhà, Fellaini sắp rời M.U; Donovan lần thứ 2 tuyên bố giải nghệ. Buffon tính lên ý tưởng giải nghệ thật sốc. Phil Jones trở lại M.U sớm hơn dự kiến. Rodriguez đòi đến M.U vì bất mãn với Zidane. M.U tranh giành sao Juventus với Chelsea...

Hạ Singapore, HLV Afghanistan “đe dọa” ĐT Việt Nam. Đánh bại Singapore trong trận giao hữu tại Qatar, HLV Otto Pfister của ĐT Afghanistan tự tin tuyên bố, ông và các học trò đã sẵn sàng để giành 3 điểm trước ĐT Việt Nam khi hai đội gặp nhau tại trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ bảng C vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trên sân trung lập Republican Central (thành phố Dushanbe – Tajikistan).

Bán nhà, Fellaini sắp rời M.U. Tờ Manchester Evening News cho biết, Marouane Fellaini vừa rao bán căn nhà sang trọng với 6 phòng ngủ của mình giá 2,3 triệu bảng để dọn đường rời M.U sang Trung Quốc thi đấu sau mùa này. Hiện có một vài đội bóng Trung Quốc sẵn sàng chi rất nhiều tiền để mời tiền vệ người Bỉ này về thi đấu trong tương lai gần.

Donovan lần thứ 2 tuyên bố giải nghệ. Huyền thoại bóng đá Mỹ và giải Nhà nghề Mỹ, Landon Donovan mới đây đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35. Chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử MLS với 184 bàn thắng từng giã từ sự nghiệp hồi tháng 12/2014 nhưng sau đó đã thay đổi quyết định và trở lại khoác áo L.A Galaxy.

Buffon tính lên ý tưởng giải nghệ thật sốc. Thủ môn Gianluigi Buffon cho biết, anh sẽ cân nhắc việc giải nghệ theo cách của Zinedine Zidane. “Có thể, tôi sẽ húc đầu vào ai đó trên sân, giống như Zidane vậy”, anh nói. Buffon sẽ có trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp vào đêm nay và sẽ giải nghệ sau VCK World Cup 2018.

Rodriguez đòi đến M.U vì bất mãn với Zidane. Theo Mirror, tiền vệ James Rodriguez đã yêu cầu Ban lãnh đạo Real Madrid cho phép mình đến M.U vào mùa Hè tới. Nguyên nhân do tuyển thủ Colombia không ưa cách làm việc của HLV Zinedine Zidane. Sở dĩ Rodriguez chọn “bầy Quỷ đỏ” vì anh rất thích HLV Jose Mourinho.

Phil Jones trở lại M.U sớm hơn dự kiến. Hậu vệ từng có 22 lần ra sân chơi cho “Quỷ đỏ” mùa này đã dính chấn thương ngón chân sau pha va chạm với người đồng đội Chris Smalling trong một buổi tập khi lên tuyển Anh. Jones đã được cho rời “Tam Sư” để trở lại M.U và tiến hành chụp cắt lớp chấn thương.

Granit Xhaka to gan “thách thức” HLV Arsene Wenger. Tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal khẳng định, anh sẽ không thay đổi lối chơi của mình, bất chấp phải nhận không ít lời cảnh báo của HLV Arsene Wenger. Tuyển thủ Thụy Sĩ bị đánh giá là có lối chơi khá bạo lực khi phải nhận 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ kể từ đầu mùa giải đến nay.

HLV Conte phản đối mua Neymar. Theo Daily Star, ông chủ Roman Abramovich sẵn sàng chi 170 triệu bảng phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barcelona nhằm đưa ngôi sao người Brazil về Chelsea vào hè 2017. Tuy nhiên, kế hoạch của Abramovich đã bị HLV Conte phản đối. Theo nhà cầm quân người Italia, Chelsea không cần thiết phải sở hữu Neymar.

M.U tranh giành sao Juventus với Chelsea. M.U đang cạnh tranh quyết liệt với Chelsea để giành chữ ký của tiền vệ của Juventus, Claudio Marchisio. Tuy M.U đang cực kỳ quyết tâm nhưng mối quan hệ thân thiết của Antonio Conte với Marchisio là lợi thế của Chelsea. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Marchisio với Juventus vào khoảng 50 triệu euro.

Pep mở rộng lệnh cấm tại Man City. Theo tờ Mirror, Pep Guardiola lại vừa tiếp tục mở rộng lệnh cấm của mình, ông muốn lan truyền lối sống lành mạnh tới cả... mọi nhân viên, nhà quản lý ở CLB và thậm chí là cả… khách tham quan. Lệnh cấm lần này là việc cách ly hoàn toàn chocolate và các loại bánh snack, đồ ngọt, béo khỏi trung tâm huấn luyện ở Etihad.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.