BẢN TIN thể thao: HAGL chọn HLV người Hàn Quốc?

HLV Choi Yun-kyum từng dẫn dắt HAGL trong quá khứ.
HLV Choi Yun-kyum từng dẫn dắt HAGL trong quá khứ.
TPO - Diego Maradona kiện hai con gái rượu để đòi lại tiền. Người cũ chê hàng thủ của Liverpool thậm tệ. PSG gây sốc với De Gea. Ronaldo yêu cầu Real bán gấp Navas, mua thủ môn khác. Luka Modric thất vọng cùng cực. Văn Quyết khẳng định chưa quan tâm tới HLV Park Hang-seo...

HAGL Thay tướng, HLV là người Hàn Quốc? Những thông tin mới nhất cho thấy đội bóng phố Núi đang chuẩn bị cho cuộc chào đón HLV mới đến từ Hàn Quốc. Theo đó, người thay HLV Nguyễn Quốc Tuấn rất có thể là ông Choi Yun-kyum. Trong quá khứ, ông Choi Yun-kyum từng có 3 mùa dẫn dắt HAGL, từ 2012 tới 2014.

Diego Maradona kiện hai con gái rượu để đòi lại tiền. Huyền thoại bóng đá Argentina buộc phải kiện hai cô con gái của mình ra tòa vì cho rằng đã ăn trộm 1,45 triệu USD của cha. Luật sư của Diego Maradona cho biết, số tiền của thân chủ bị “bốc hơi” bằng đúng khoản tiền thất thường mà hai cô con gái Dalma và Gianinna đã chuyển sang một ngân hàng tại Uruguay.

Người cũ chê hàng thủ của Liverpool thậm tệ. Huyền thoại của Liverpool - Stephane Henchoz vừa lên tiếng chỉ trích hàng thủ của Liverpool khi cho rằng, với hàng phòng ngự tệ hại như vậy thì đừng nghĩ đến việc vô địch Premier League. Ở mùa giải năm nay, bất chấp việc hàng công vẫn giữ được phong độ tốt, sự hớ hênh ở hàng thủ thường xuyên khiến thầy trò HLV Jurgen Klopp mất điểm.

PSG gây sốc với De Gea. Theo Le10Sport, do không hài lòng với màn trình diễn của Kevin Trapp và Alphonse Areola, PSG đã nhắm chiêu mộ thủ thành David De Gea. Giám đốc thể thao của PSG, ông Antero Henrique đã có cuộc tiếp xúc với siêu cò Jorge Mendes để xúc tiến thương vụ này, đồng thời hy vọng phía M.U sẽ nhả người.

Ronaldo yêu cầu Real bán gấp Navas, mua thủ môn khác. Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa yêu cầu Ban lãnh đạo Real Madrid bán thủ môn Keylor Navas. Đồng thời, “CR7” cũng gợi ý 4 cái tên để thay thế, gồm Thibaut Courtois (Chelsea), David De Gea (Manchester United), Jan Oblak (Atletico Madrid) và 1 cái tên khác gây sốc là Marc-Andre ter Stegen (Barcelona).

Luka Modric thất vọng cùng cực. Phát biểu trước giới, tiền vệ Luka Modric thừa nhận vô cùng thất vọng khi Croatia đứng trước nguy cơ lớn không thể giành vé trực tiếp dự World Cup 2018. Khả năng lớn Croatia sẽ phải đá play-off bởi ở lượt cuối, Iceland chỉ tiếp đón đội bóng rất yếu là Kosovo, trong khi họ phải làm khách trước Ukraine.

James Rodriguez muốn quay lại Real. Theo Diario Gol, tiền vệ James Rodriguez rất muốn trở lại Real Madrid sau khi HLV Carlo Ancelotti bị Bayern Munich sa thải hôm 28.9 vừa qua. Mùa Hè vừa qua, tuyển thủ Colombia bị đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đẩy sang “Hùm xám” bằng bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.

Văn Quyết khẳng định chưa quan tâm tới HLV Park Hang-seo. Trước trận đấu với Campuchia, đội trưởng Văn Quyết nhấn mạnh: "Hiện chúng tôi đang tập trung hết sức cho trận đấu chứ chưa nghĩ tới vị tân HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo". Tiền đạo của Hà Nội FC cũng cho biết thêm, anh và đồng đội sẽ chơi với 200% để giành chiến thắng nhằm làm quà chia tay HLV Mai Đức Chung.

Sir Alex từng từ chối Zidane vì Cantona. Cựu Chủ tịch M.U, ông Martin Edwards tiết lộ Sir Alex từng từ chối chiêu mộ Zidane vào những năm 90 vì không muốn ảnh hưởng tới vị trí của Eric Cantona. Khi đó, cả 2 cựu danh thủ của ĐT Pháp thi đấu ở vị trí giống nhau. Cho tới này, Sir Alex không hối tiếc về quyết định của mình.

SLNA có thể không tham dự AFC Cup vì tài chính. Tổng giám đốc điều hành SLNA, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết “SLNA phải tìm mọi cách. Nếu thời cơ đến, vô địch luôn Cúp Quốc gia thì chúng tôi sẽ làm kiến nghị trình lên tỉnh, lên nhà tài trợ hỗ trợ tài chính. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì nộp phạt lên AFC xin không tham gia. Không còn cách nào khác.”

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.