BẢN TIN Thể thao: HAGL 'xấu chơi' thứ nhì V.League

HAGL của Công Phượng đã phải nhận 4 thẻ đỏ tại V.League mùa này.
HAGL của Công Phượng đã phải nhận 4 thẻ đỏ tại V.League mùa này.
TPO - Chelsea không thèm Andre Gomes. Hậu vệ PSG lập kỷ lục đáng nể. Arsenal và Chelsea “đại chiến” vì sao RB Leipzig. Cựu nữ trưởng đoàn xinh đẹp Thái Lan “thâu tóm” CLB châu Âu. HLV Barcelona dễ tính sau trận hòa bạc nhược…

HAGL "xấu chơi" thứ nhì V.League. Với 4 thẻ đỏ, HAGL chỉ kém đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất ở V.League tính tới vòng 23 là Khánh Hoà 1 chiếc. Tuy vậy, đội bóng phố núi lại là CLB bị ít thẻ vàng nhất trong số 14 đội, khi chỉ nhận 30 chiếc. Theo thống kê của BTC giải, sau vòng 23 tổng số thẻ vàng là 578 thẻ, trung bình 3,59 thẻ/trận.

Chelsea không thèm Andre Gomes. Tờ Don Balon (Tây Ban Nha) mới đây tiết lộ trong mùa hè Barcelona đã mời Chelsea mua tiền vệ Andre Gomes sau khi tiền vệ này có một mùa giải tồi tệ ở sân Nou Camp và không thể hòa nhập được với CLB. Tuy nhiên Chelsea và sau đó có cả Atletico Madrid lẫn PSG đều lắc đầu dù mức giá rẻ.

Công Vinh chấm 2 ngôi sao “khủng” của HAGL. Mới đây, quyền chủ tịch CLB TP HCM Công Vinh đã tiết lộ ý định muốn chiêu mộ bộ đội sao của HAGL. Cụ thể, Công Vinh cho biết nếu có thể anh muốn mua đứt các bản hợp đồng của Văn Toàn và Văn Thanh, bộ đôi tuyển thủ quốc gia đồng thời là những đứa con cưng của bầu Đức ở Hàm Rồng.

Hậu vệ PSG lập kỷ lục đáng nể. Với cú hat-trick vào lưới Anderlecht, Layvin Kurzawa trở thành hậu vệ đầu tiên kể từ năm 1993 ghi được từ 3 bàn thắng trở lên trong 1 trận đấu tại Champions League. Đồng thời, hậu vệ 25 tuổi trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử PSG lập hat-trick ở Champions League, sau Zlatan Ibrahimovic.

Arsenal và Chelsea “đại chiến” vì sao RB Leipzig. Theo thông tin đăng tải trên tờ ESPN, cả Arsenal và Chelsea đều mong muốn có được chữ ký của thủ thành Peter Gulacsi bên phía RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018. “Pháo thủ” muốn kiếm người thay thế Petr Cech, còn “The Blues” tìm người thế thân Thibaut Courtois.

Cựu nữ trưởng đoàn xinh đẹp Thái Lan “thâu tóm” CLB châu Âu. Cựu nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan, Watanya Wongopasi tiết lộ bà đang lên kế hoạch thâu tóm một đội bóng ở Bỉ và một đội nữa ở Pháp nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ở Thái sang đó học hỏi kinh nghiệm. Danh tính của hai CLB này hiện chưa được tiết lộ.

HLV Barcelona dễ tính sau trận hòa bạc nhược. Barcelona đã đánh mất cơ hội bứt tốc trước Juventus khi để Olympiakos cầm hòa 0-0. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Barca không ghi bàn tại vòng bảng Champions League. Thế nhưng HLV Valverde vẫn rất nhẹ nhàng. Chiến lược gia này nhận định, Barca không thắng chỉ đơn giản là kém may mắn.

HLV Phan Thanh Hùng phủ nhận thông tin Minh Tuấn rời Than Quảng Ninh. Thông tin tiền vệ Vũ Minh Tuấn nhiều khả năng sẽ rời Than Quảng sau mùa giải 2017 để đi theo tiếng gọi kim tiền từ CLB TP HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đang khiến NHM đất mỏ rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên đích thân chủ tich Phạm Thanh Hùng đã lên tiếng bác bỏ.

HLV Park Hang-seo chọn xong đội ngũ trợ lý. Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã chọn xong đội ngũ trợ lý gồm bốn thành viên: 1 trợ lý người Hàn Quốc là ông Lee Young Jin (54 tuổi). 3 trợ lý người Việt còn lại gồm HLV Nguyễn Thanh Sơn (B.Bình Dương), Lư Đình Tuấn (TP HCM) và Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng).

HLV Pochettino lớn tiếng hù dọa Real Madrid. HLV Mauricio Pochettino thừa nhận, Tottenham chưa bao giờ đánh bại Real Madrid nên trận đấu tại vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng mai là cơ hội tốt để đội bóng chủ sân Wembley “phục thù”. Được biết, chân sút trụ cột Harry Kane đã trở lại luyện tập và sẵn sàng ra sân.

MỚI - NÓNG