BẢN TIN Thể thao: Hé lộ chi tiết hợp đồng của Mourinho với M.U

Mourinho sẽ ký hợp đồng với M.U vào thứ 3 tới.
Mourinho sẽ ký hợp đồng với M.U vào thứ 3 tới.
TPO - Nasri xát thêm muối vào Arsenal. Vô địch Copa del Rey, Barcelona tái hiện chiến tích lịch sử. Chủ tịch La Liga muốn Real Madrid đánh bại Atletico Madrid. Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào. Ronaldo “khoái” ăn… chuối. Mandanda lên kế hoạch rời Marseille.
Hé lộ chi tiết hợp đồng của Mourinho với M.U. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), HLV Jose Mourinho đã nhận lời dẫn dắt M.U theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Mức lương mà “Người đặc biệt” được hưởng là 10 triệu bảng/năm. Tờ này cũng khẳng định, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào thứ 3 tới.
Nasri xát thêm muối vào Arsenal. Tiền vệ Nasri chia sẻ trên BlueMoonRisingTV về lý do chia tay Arsenal để chuyển qua khoác áo Man City rằng anh muốn tìm kiếm những danh hiệu. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, tiền vệ người Pháp tỏ ra tự tin trong việc tìm kiếm một vị trí dưới thời Pep Guardiola ở Man City.
Vô địch Copa del Rey, Barcelona tái hiện chiến tích lịch sử. Với việc bảo vệ thành công ngôi vô địch Copa del Rey sau thắng lợi 2-0 trước Sevilla, Barcelona đã tái hiện kỳ tích mà họ đã lập được ở mùa giải 1997-1998. Bên cạnh đó, chức vô địch Copa del Rey cũng giúp đội chủ sân Nou Camp hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải này. Trước đó, họ đã bảo vệ thành công “ngai vàng” tại La Liga.
Chủ tịch La Liga muốn Real Madrid đánh bại Atletico Madrid. “Nếu tôi nói mình không phải là CĐV của Real Madrid, tôi sẽ bị xem là kẻ đạo đức giả, một kẻ nói dối. Dĩ nhiên, tôi không thích bị gọi như vậy. Tôi có thể nói mình yêu tất cả đội bóng, nhưng thực tế thì chỉ có Real Madrid”, ông Javier Tebas nói.
Vô địch FA Cup, M.U nhận liền 3 tin “sét đánh”. Chiến thắng của M.U trước Crystal Palace tại chung kết FA Cup đã trở nên không trọn vẹn với những vấn đề đáng lo ngại về nhân sự. Cụ thể,  Marcus Rashford và Marcos Rojo dính chấn thương nặng, còn Chris Smalling bị treo giò vì thẻ đỏ... Nhiều khả năng, Rashford sẽ phải vắng mặt tại VCK Euro 2016.
Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào. “Tất cả đã kết thúc”, Louis van Gaal nói với phóng viên James Cooper của Sky Sports bên ngoài khách sạn Hilton ở London. Lần đầu tiên HLV người Hà Lan thừa nhận, mối lương duyên giữa ông và M.U đã đi tới hồi kết. Trong khi đó, nhiều tờ báo Anh đưa tin, M.U đã đạt được thỏa thuận với Mourinho.
Cavani cam kết tương lai với PSG. Thời gian gần đây, Juventus đang nuôi tham vọng chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, cây săn bàn người Uruguay đã khẳng định rằng, anh cảm thấy hạnh phúc và không có ý định chia tay PSG. Cavani là trụ cột nơi hàng công PSG trong suốt 3 mùa giải vừa qua.
Ronaldo “khoái” ăn… chuối. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, bà Dolores Aveiro – mẹ của siêu sao Cristiano Ronaldo đã tiết lộ rằng, con trai của bà rất thích ăn chuối. Đặc biệt là loại chuối có nguồn gốc ở quê nhà Madeira. Ngoài ra, bà Dolores còn khẳng định rằng, bữa sáng của CR7 không được thiếu bánh mỳ và chuối. Thậm chí, thói quen này đã theo chân sút người Bồ Đào Nha từ khi ở M.U cho đến nay.
Chelsea sẵn sàng “phá két” vì Koulibaly. Theo nguồn tin từ tờ Gazzetta dello Sport, Chelsea dự định bỏ ra số tiền 25 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của trung vệ Kalidou Koulibaly bên phía Napoli trong mùa hè này. Ngoài Chelsea, thì Juventus và Man City cũng đặc biệt quan tâm tới ngôi sao sinh ra ở Pháp nhưng chọn khoác áo ĐTQG Senegal.
Mandanda lên kế hoạch rời Marseille. Thủ môn Steve Mandanda cho biết, trận chung kết Cup quốc gia với PSG diễn ra rạng sáng nay (giờ Việt Nam) là trận đấu cuối cùng anh khoác áo Marseille sau 8 năm gắn bó. Hợp đồng của thủ môn 31 tuổi này với Marseille sẽ hết hạn vào tháng 6 tới và có nhiều đội bóng Anh đang quan tâm tới anh.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.