BẢN TIN Thể thao: HLV Calisto nói gì với lời mời của Công Vinh

HLV Calisto ra điều kiện để dẫn dắt đội CLB TP HCM.
HLV Calisto ra điều kiện để dẫn dắt đội CLB TP HCM.
TPO - Sao Paraguay lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên. 19 cầu thủ tham gia chiến dịch của Juan Mata. Phó Chủ tịch VFF bác thông tin sai sự thật về HLV Park Hang-seo. Người cũ chê Wenger thậm tệ. Barcelona rộng cửa đón Coutinho...

HLV Calisto ra điều kiện để dẫn dắt đội CLB TP HCM. Trong một diễn biến mới nhất, HLV Calisto cho hay, ông chưa biết mình có nhận lời mời của cậu học trò cũ Lê Công Vinh về dẫn dắt CLB TP HCM hay không. “Tôi không biết, thực sự không biết vì điều đó chưa diễn ra”. Tuy vậy, ông thừa nhận sẵn sàng đón nhận một cuộc phiêu lưu mới, miễn là có kế hoạch rõ ràng.

Sao Paraguay lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên. Tiền vệ Jonathan Fabbro của CLB Lobos BUAP đang có nguy cơ phải ngồi tù vì bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên. Theo lời tố cáo của gia đình nạn nhân, ngôi sao người Paraguay đã giở trò thô bỉ với một bé gái 11 tuổi vào năm 2015, nhưng đến giờ họ mới biết chuyện và ngay lập tức báo cho cảnh sát.

19 cầu thủ tham gia chiến dịch của Juan Mata. Tiền vệ M.U vừa vui mừng thông báo đến thời điểm này đã có 19 cầu thủ tham gia chiến dịch từ thiện Mục tiêu chung vì cộng động (trích 1% lương/năm làm từ thiện) của anh. Đáng ngạc nhiên là chưa ngôi sao M.U nào, kể cả những người bạn thân của Mata là De Gea và Herrera tham gia chiến dịch này.

Phó Chủ tịch VFF bác thông tin sai sự thật về HLV Park Hang-seo. Trước thông tin cho rằng HLV Park Hang-seo thiếu chuyên nghiệp, đến sân tập muộn ngay ở buổi đầu tiên làm việc cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam sáng 7.11, tối cùng ngày, VFF đã có thông cáo báo chí nói rõ vấn đề. Theo đó phía VFF cho biết, không có chuyện HLV Park Hang-seo đến muộn, mà là do ông đã bố trí các trợ lý đến sớm hơn 30 phút so với giờ tập để lo công tác chuẩn bị.

Người cũ chê Wenger thậm tệ. Cựu hậu vệ của Arsenal - Lee Dixon cho rằng, HLV Arsene Wenger đã tạo ra môi trường bóng đá mà trong đó các cầu thủ của "Pháo thủ" không biết làm gì. Dù có hơn 21 năm gắn bó với đội bóng chủ sân Emirates và giúp CLB này giành không ít danh hiệu nhưng “Giáo sư” vẫn không được lòng CĐV do thành tích bết bát của đội bóng trong những mùa giải gần đây.

Barcelona rộng cửa đón Coutinho. Tương lai của Coutinho đang ở rất gần Barca. Theo tuyên bố mới đây, Juventus sẽ không theo đuổi tiền vệ người Brazil. Bởi vậy, Barca đang là đối tác duy nhất của Liverpoool, thêm nữa, bản thân Coutinho cũng rất khao khát gia nhập sân Nou Camp. Được biết, Barca sẵn sàng trả 135 triệu bảng mùa đông này để đón Coutinho.

Lý do bất ngờ khiến HLV Park Hang-seo "bỏ quên" Quế Ngọc Hải. Việc trung vệ Quế Ngọc Hải không được HLV HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT Việt Nam là điều khá bất ngờ và nguyên nhân của việc này đã được sáng tỏ. Cụ thể, đá trung vệ nhưng cậu ấy thường hay lên tham gia tranh cãi mỗi khi có tình huống va chạm xảy ra. Ông Park Hang-seo cho rằng thái độ thi đấu như vậy không tốt.

Patrik Schick tức giận với Juventus. Tiền đạo người CH Czech, Patrik Schick cho biết anh rất tức giận với cách hành xử của Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017 vừa qua. Ở thời điểm đó, Juventus đã đồng ý mua Patrik Schick từ Sampdoria nhưng rốt cục từ chối vào phút cuối vì cho rằng anh có vấn đề về tim mạch.

HLV Jose Mourinho ra điều kiện bán De Gea cho Real Madrid. Giới truyền thông Tây Ban Nha khẳng định, HLV Jose Mourinho sẵn sàng thuyết phục Ban lãnh đạo M.U “nhả” thủ thành David De Gea cho Real Madrid nếu “Kền kền trắng” chấp nhận để trung vệ Raphael Varane ra đi theo chiều ngược lại.

Lý do khiến David Luiz bị đì ở Chelsea. Theo The Times, David Luiz bị HLV Conte loại khỏi trận đại chiến với M.U đồng thời đối mặt với tương lai bất ổn ở Chelsea, như tuyên bố của nhà cầm quân người Italia này, là do trung vệ người Brazil là “đồng minh” của Diego Costa, người đã khiến Conte mất mặt sau mùa giải 2016/17.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.