BẢN TIN Thể thao: HLV futsal Nhật giới thiệu HLV Bruno cho Việt Nam

HLV futsal Nhật giới thiệu HLV Bruno cho Việt Nam.
HLV futsal Nhật giới thiệu HLV Bruno cho Việt Nam.
TPO - Zidane coi Ronaldo như em trai. Marco Rues tỏa sáng, Dortmund hạ gục Porto. Oxlade-Chamberlain ra yêu sách với Arsenal. Benitez muốn trở lại Premier League làm việc. M.U thua đội bóng “vô danh”, Van Gaal đổ lỗi cho... trái bóng. Giroud không sợ Aubameyang tới Arsenal.
HLV futsal Nhật giới thiệu HLV Bruno cho Việt Nam. Trưởng đoàn Trần Anh Tú tiết lộ thông tin thú vị khi HLV Miguel Rodrigo của ĐT Futsal Nhật Bản chính là người đã giới thiệu HLV Bruno Formoso cho ông, khởi đầu cho giấc mơ giành vé dự World Cup của ĐT futsal Việt Nam. Được biết, HLV Bruno Formoso ký hợp đồng với VFF vào đầu năm 2014.
Zidane coi Ronaldo như em trai. Nguồn tin từ Real Madrid cho tờ Marca hay, mối quan hệ giữa Zinedine Zidane và Cristiano Ronaldo là vô cùng tốt đẹp. Trong các buổi tập, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau. Thậm chí những lúc rảnh rỗi, HLV người Pháp còn rủ siêu sao người Bồ Đào Nha đi uống café hay tham thú: “Zidane rất quý Ronaldo. Ông ấy coi cậu ấy như em trai của mình”.
Marco Rues tỏa sáng, Dortmund hạ gục Porto. Tiếp Porto ở lượt đi vòng 1/16 Europa League, Dortmund đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 nhờ màn tỏa sáng của Marco Reus. Không chỉ làm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi, ngôi sao người Đức còn ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. Lukasz Piszczek là người ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Oxlade-Chamberlain ra yêu sách với Arsenal. Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain vừa yêu cầu Ban lãnh đạo Arsenal phải tăng lương cho anh từ 52.000 bảng/tuần lên mức 100.000 bảng/tuần. Bằng không, cầu thủ 22 tuổi sẽ rời sân Emirates vào cuối mùa giải này. Hiện tại, Oxlade-Chamberlain đang nhận được sự quan tâm từ Chelsea, M.U và Liverpool.
Liverpool bị cầm hòa trên đất Đức. Trong lần đầu tiên trở lại nước Đức với cương vị HLV trưởng Liverpool, Jurgen Klopp đã không thể nở nụ cười khi đội bóng của ông bị Augsburg cầm hòa với tỷ số 0-0 trong trận lượt đi vòng 1/16 Europa League. Tuy vậy, kết quả này cũng không quá đáng thất vọng khi “Lữ đoàn đỏ” sẽ còn trận lượt về trên sân nhà vào 2 tuần tới.
Benitez muốn trở lại Premier League làm việc. HLV Rafael Benitez cho biết, ông rất muốn được quay trở lại làm việc tại Premier League. Trước đây, nhà cầm quân 55 tuổi từng làm việc ở giải Ngoại hạng từ năm 2004-2010 (Liverpool) và 2012-2013 (Chelsea). Hôm 4.1 vừa qua, Benitez đã bị Real Madrid sa thải. Sau đó, đội bóng Hoàng gia bổ nhiệm Zinedine Zidane thay thế.
Hamburg muốn có Subotic. Trước báo giới, GĐTT của Hamburg, Peter Knabel tuyên bố rằng Hamburg đang muốn chiêu mộ trung vệ Neven Subotic của Dortmund. Mùa này, cầu thủ người Serbia đã đánh mất vị trí chính thức ở CLB vùng Ruhr. Ngoài ra, anh cũng để xảy ra hục hặc với một vài đồng đội, trong đó tiêu biểu có Matts Hummels.
M.U thua đội bóng “vô danh”, Van Gaal đổ lỗi cho... trái bóng. Sau trận thua với tỷ số 1-2 trước đội bóng "vô danh" Midtjylland, HLV Louis Van Gaal đã cho rằng, chính “cơn bão” chấn thương, mặt sân và trái bóng không đạt chất lượng là nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" phải hứng chịu thất bại đầy đau đớn.
Giroud không sợ Aubameyang tới Arsenal. Phát biểu trên tờ Arsenal Magazine, Olivier Giroud khẳng định sự xuất hiện của Aubameyang ở Emirates càng giúp anh có thêm động lực để vươn lên. Thời gian qua, cùng với Man City, Chelsea và M.U, Arsenal là một trong những “ông lớn” quan tâm tới tiền đạo của Dortmund. Mức giá của Aubameyang vào khoảng 60 triệu bảng.
Bendtner có thể sang Trung Quốc. Hiện đang có rất nhiều tin đồn về việc Nicklas Bendtner sẽ chuyển tới Trung Quốc thi đấu trong vài tuần tới. Nicklas Bendtner tuy hiện đang không còn được trong dụng tại Wolfsburg, nhưng nếu có một đội bóng Trung Quốc chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để chiêu mộ anh trước khi kỳ chuyển nhượng năm nay khép lại (26/02) là điều hoàn toàn xảy ra.
MỚI - NÓNG