Bản tin thể thao: HLV Guardiola dùng đội hình dự bị đấu M.U?

HLV Guardiola dùng đội hình B đấu M.U?
HLV Guardiola dùng đội hình B đấu M.U?
TPO - Harry Kane vẫn chưa từ bỏ cuộc đua với Salah. Arsenal đại thắng, HLV Wenger nhận tin dữ từ nước Đức. Tỷ phú Abramovich “chấm” được người thay HLV Conte. Bayern Munich lên kế hoạch mua đứt James Rodriguez. HLV thứ 10 ở Premier League mất việc...

HLV Guardiola dùng đội hình dự bị đấu M.U? Với mục tiêu lọt vào bán kết Champions League, HLV Pep Guardiola có thể sử dụng đội hình yếu hơn cho trận đấu với M.U cuối tuần này. “Dĩ nhiên tôi muốn chiến thắng trước United trên sân nhà nhưng chúng tôi trước và sau trận đấu với United 3 ngày, chúng tôi còn phải gặp Liverpool. Bởi vậy chúng tôi có quá ít thời gian hồi phục. Bạn buộc phải có những tính toán", HLV Guardiola cho hay.

Harry Kane vẫn chưa từ bỏ cuộc đua với Salah. Harry Kane vừa trở lại ở trận đấu với Chelsea, sau khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Hiện ngôi sao của Tottenham đang có 24 bàn tại giải Ngoại hạng Anh màu này, kém Mohamed Salah 5 bàn. Kane cho biết, anh sẽ chiến đấu trong những vòng đấu tiếp theo để bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới mà mình đã giành được trong 2 mùa liên tiếp đã qua.

Arsenal đại thắng, HLV Wenger nhận tin dữ từ nước Đức. Niềm vui chiến thắng trước Stoke City của HLV Arsene Wenger chẳng tày gang khi cùng thời điểm, báo chí Đức tuyên bố, HLV Thomas Tuchel đã tìm được bến đỗ mới. Trong khi đó, nguồn tin từ báo chí Anh cho hay, nhà cầm quân người Đức sẽ nắm Arsenal kể từ mùa tới.

Tỷ phú Abramovich “chấm” được người thay HLV Conte. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), ông chủ Roman Abramovich đã quyết định “chấm” HLV Mauricio Pochettino của Tottenham để thay thế Antonio Conte dẫn dắt Chelsea. Những năm gần đây, HLV Pochettino đã chứng tỏ được tài cầm quân của mình.

Bayern Munich lên kế hoạch mua đứt James Rodriguez. Theo Marca, Bayern Munich đã quyết định sẽ chi 46 triệu euro để mua đứt tiền vệ James Rodriguez. Hiện ngôi sao người Colombia đang khoác áo Hùm xám theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm từ Real Madrid. Ở thời điểm đầu, Die Roten đã phải trả cho Real Madrid số tiền là 13 triệu euro.

Pogba lên tiếng về nghi án bật lại HLV Mourinho. Paul Pogba khẳng định giữa anh và HLV Jose Mourinho “không có bất cứ vấn đề gì”. “Giữa tôi và Mourinho không có vấn đề gì cả. Tôi đâu phải người lựa chọn đội hình ra sân. Hãy đi hỏi HLV nếu bạn thắc mắc vì sao tôi đá ít. Còn tôi tôn trọng quyết định của ông ấy”, Mourinho cho hay.

HLV Simeone phủ nhận tin đồn chèo kéo Dybala. HLV Diego Simeone khẳng định, việc ông đơn giản chỉ đi ăn tối với tiền đạo Paulo Dybala chứ không hề có ý định chèo kèo ngôi sao 24 tuổi này chia tay Juventus để chuyển qua khoác áo Atletico Madrid. Hợp đồng giữa Paulo Dybala với Juventus còn thời hạn tới hè 2021.

HLV thứ 10 ở Premier League mất việc. Trước nguy cơ rất lớn phải xuống hạng, CLB West Brom đã quyết định sa thải HLV Alan Pardew, biến ông trở thành vị thuyền trưởng thứ 10 ở Premier League mùa này “ra đường”. Cuối tuần qua, West Brom nhận trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Burnley. Đây đã là thất bại thứ 9 liên tiếp của The Baggies ở Premier League.

Sao Barcelona xác nhận được M.U theo đuổi. Phát biểu trước báo giới, Samuel Umtiti công khai xác nhận đang được M.U theo đuổi. Ngoài ra cầu thủ này cũng tiết lộ về mức phí giải phóng hợp đồng của mình. Trung vệ của Barcelona cho biết: “Các cuộc đàm phán vẫn chưa diễn ra. Tôi có mức phí giải phóng hợp đồng khá thấp, chỉ khoảng 60 triệu euro. Tuy nhiên, tôi không lo lắng về điều đó. Tôi chỉ tập trung thi đấu".

Neymar trấn an CĐV PSG. Trước báo giới, Neymar đã trấn an CĐV PSG khi khẳng định tin đồn cho rằng anh sẽ tới Real Madrid chỉ là điều bịa đặt. Tiền đạo người Brazil muốn làm nên lịch sử với PSG nên vẫn muốn tiếp tục chinh chiến ở Parc des Princes. Hè 2017, Neymar rời Barcelona và gia nhập PSG với giá 222 triệu euro.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.