BẢN TIN Thể thao: HLV Hàn Quốc phát ngôn sốc khi 'kết duyên' HAGL

HLV Chung Hae Seong cam kết sẽ giúp HAGL mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
HLV Chung Hae Seong cam kết sẽ giúp HAGL mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
TPO - Everton nhắm Arteta thay Koeman. Cựu HLV ĐT Việt Nam dẫn dắt đội bóng Nhật Bản. Ancelotti sắp sang Trung Quốc làm việc? Phát ngôn sốc về V.League, HLV Petrovic chính thức nhận án phạt. M.U đàm phán mua “sao mai” người Tây Ban Nha…

HLV Chung Hae Seong phát ngôn sốc khi “kết duyên” HAGL. Trong buổi lễ ký hợp đồng ra mắt, ông Chung Hae Seong, tân GĐKT HAGL hứa hẹn sẽ giúp đội bóng phố Núi trở thành CLB nổi trội và mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Đồng thời cam kết sẽ biến điểm yếu (thể lực) của CLB trở thành điểm mạnh.

Everton nhắm Arteta thay Koeman. Trong công cuộc tìm kiếm người thay thế HLV Ronald Koeman vừa bị sa thải, Everton đang hướng sự chú ý tới Mikel Arteta. Trong quá khứ Arteta từng có quãng thời gian 8 năm thi đấu cho đội bóng thành phố cảng. Hiện tại ông đang làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola tại Man City và được đánh giá là một trong những trợ lý được Guardiola tin tưởng và có tiếng nói trong đội ngũ huấn luyện của Man City.

Cựu HLV ĐT Việt Nam dẫn dắt đội bóng Nhật Bản. Ông Edson Araujo Tavares, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Yokohama FC (Nhật Bản). HLV Tavares có ba lần làm việc ở cấp độ đội tuyển cũng như CLB ở Việt Nam vào các năm 1995, 2004 và 2009. Sau khi rời Ninh Bình cuối năm 2009, HLV 61 tuổi đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng ĐT Haiti từ năm 2010 tới năm 2013.

Ancelotti sắp sang Trung Quốc làm việc? Theo Nanfang Daily, Ban lãnh đạo CLB Guangzhou Evergrande đang tính mời HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt CLB thay thế HLV Luiz Felipe Scolari trong thời gian tới. Scolari chia tay đội bóng Trung Quốc này sau khi hết hợp đồng vào ngày 4.11 tới. Hiện Ancelotti vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Bayern Munich sa thải.

Phát ngôn sốc về V.League, HLV Petrovic chính thức nhận án phạt. HLV CLB Thanh Hoá Ljupko Petrovic chính thức nhận án phạt từ VFF sau cuộc họp của Ban Kỷ luật tại liên đoàn. Theo đó, trang chủ VFF vừa đưa thông báo phạt 10 triệu đồng đối với HLV trưởng CLB Thanh Hoá Ljupko Petrovic do hành vi chỉ trích trọng tài.

Lộ diện 3 điểm đến ưa thích của Ozil. Theo tiết lộ của Mesut Ozil, nếu chia tay Arsenal vào cuối mùa giải này, có 3 CLB mà anh muốn đến nhất là M.U – tái ngộ HLV Jose Mourinho, trở lại Real Madrid hoặc tới Barcelona. Tuy Inter Milan cũng quan tâm nhưng cầu thủ người Đức loại bỏ khả năng đến Serie A hoặc trở lại Bundesliga.

M.U đàm phán mua “sao mai” người Tây Ban Nha. Theo nguồn tin từ tờ The Sun (Anh), Ban lãnh đạo M.U vừa cử người tiến hành đàm phán với Valencia để chiêu mộ tiền vệ trẻ Carlos Soler ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Hợp đồng hiện tại giữa Soler với Valencia có thời hạn tới tháng 6/2021. Kèm theo đó là điều khoản mua lại với giá 75 triệu bảng.

M.U liên tục đón tin vui trước đại chiến với Tottenham. Trước cuộc tiếp đón Tottenham tại vòng 10 Premier League diễn ra vào cuối tuần này, M.U liên tục đón nhận tin vui khi bộ đôi trung vệ Phil Jones và Eric Bailly đã bình phục chấn thương và sẵn sàng xung trận. Hiện trên BXH Premier League, M.U có cùng 20 điểm như Tottenham.

Marco Reus công khai ý định chia tay Dortmund. Tiền vệ Marco Reus thừa nhận, anh muốn chia tay Dortmund để tìm kiếm thử thách mới ở CLB khác trong tương lai không xa. Mùa giải này, cầu thủ 28 tuổi đã bị dính chấn thương và chưa được ra sân phút nào. Hiện Reus được cho là đang nhận được sự quan tâm của M.U và Arsenal. 

Gonzalo ấn tượng với Văn Hậu, Quang Hải. Đội trưởng Hà Nội FC Gonzalo tỏ ra rất ấn tượng với 2 tài năng trẻ Quang Hải, Văn Hậu sau những trận đấu gần đây: “Tôi nghĩ rằng trong khoảng 1, 2 năm nữa Văn Hậu và Quang Hải có thể ra nước ngoài thi đấu. Họ có thể đến châu Âu. Hậu và Hải có những phẩm chất, tâm lý rất tốt và hàng ngày họ tập luyện rất chăm chỉ nữa."

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.