BẢN TIN Thể thao: HLV Hữu Thắng xúc động khi gặp thầy cũ

 HLV Hữu Thắng và ông thầy cũ Alfred Riedl.
HLV Hữu Thắng và ông thầy cũ Alfred Riedl.
TPO - Chốt 3 đề cử Cầu thủ hay nhất năm 2016: Griezmann đấu Ronaldo – Messi. Truyền thông Indonesia gọi Xuân Trường là "Pirlo của Việt Nam". Arsenal đón tin vui từ Welbeck. Roma bạo chi cho Depay...
HLV Hữu Thắng xúc động khi gặp thầy cũ. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 sẽ là lần thứ 3 HLV Hữu Thắng đối đầu với thầy cũ HLV Alfred Riedl trên cương vị là HLV trưởng ĐTQG. Vị "thuyền trưởng" của ĐT Việt Nam không khỏi xúc động: "Xin chào người thầy tôi luôn luôn kính trọng Riedl. Trong bóng đá có nhiều điều thú vị. Tôi và thầy đã gặp nhau hai lần ở các trận đấu giao hữu trước giải AFF Suzuki Cup 2016. Bây giờ lại tri ngộ tại bán kết. Tôi và đội bóng của mình gặp lại đội bóng của thầy. Chúc sức khoẻ thầy, người tôi kính trọng nhất", ông Thắng nói trong buổi họp báo trước trận đấu.
Đại sứ Việt Nam tặng Tượng thần Chiến thắng cho ĐT Việt Nam. Ngay trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đã nhận nguồn động viên lớn từ Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia. Theo đó, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia – ông Hoàng Anh Tuấn cùng các nhân viên đại sứ quán đã đến thăm, động viên và tặng thầy trò Hữu Thắng bức Tượng thần Vishnu, Vị thần hộ vệ biểu trưng cho may mắn và chiến thắng.
Chốt 3 đề cử Cầu thủ hay nhất năm 2016: Griezmann đấu Ronaldo – Messi. LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách rút gọn 3 cái tên được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2016 gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Antoine Griezmann. Vào ngày 9/1/2017, FIFA sẽ công bố danh tính người thắng cuộc trong đêm gala trao giải ở Zurich, Thuỵ Sĩ.
Truyền thông Indonesia gọi Xuân Trường là "Pirlo của Việt Nam". Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 giữa Indonesia và Việt Nam, tờ Bola của Indonesia đã chọn ra 5 cái tên có thể quyết định cục diện trận đấu, bao gồm Andik Vermansyah, Stefano Lilipaly và Boaz Salossa của ĐT Indonesia, và Xuân Trường, Công Vinh của ĐT Việt Nam. Thậm chí tờ báo này còn không ngần ngại gọi Xuân Trường là “Pirlo Việt Nam”...
Arsenal đón tin vui từ Welbeck. Theo thông tin đăng tải trên tờ The Sun, tiền đạo Danny Welbeck đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng chơi bóng sau thời gian dài nghỉ ngơi. Nhiều khả năng, HLV Arsene Wenger sẽ để Welbeck ra sân trong đội hình xuất phát của Arsenal trong trận gặp West Ham ở vòng 14 Premier League diễn ra vào rạng sáng 4/12 tới.
Roma bạo chi cho Depay. Tờ Goal đưa tin, AS Roma là CLB đầu tiên gửi lời đề nghị chuyển nhượng tới M.U cho trường hợp của Memphis Depay. Để thuyết phục “Quỷ đỏ” nhả người, đại diện đến từ Serie A dự định sẽ chi ra 21 triệu bảng. Đây là mức phí tạm chấp nhận được nếu biết rằng hồi năm 2015, Depay từng gia nhập đội chủ sân Old Trafford với giá 25 triệu bảng.
Ryan Giggs đặt niềm tin vào Mourinho. Cựu danh thủ Ryan Giggs tin rằng, HLV Jose Mourinho sẽ đưa M.U trở lại vị trí đỉnh cao ở Premier League chỉ trong vòng hai mùa giải tới. Kể từ khi “đầu quân” cho nửa đỏ thành Manchester trong hè vừa qua, “Người đặc biệt” lãnh không ít “gạch đá” từ dư luận do thành tích tệ hại của đội bóng chủ sân Old Trafford.
Thầy trò Hữu Thắng sẽ tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay rơi. Ngày hôm nay, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã yêu cầu tất cả trận đấu trên toàn thế giới tuần này áp dụng nghi thức tưởng nhớ các nạn nhân xấu số của CLB Chapecoense. Theo đó, ngoài nghi thức một phút mặc niệm trước trận, FIFA cũng yêu cầu các cầu thủ đeo băng đen trên cánh tay để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Phía Việt Nam và Indonesia đều đồng ý với đề xuất này.
HLV Alfred Riedl nhất quyết “giấu bài”. Trong bài trả lời phỏng vấn trước trận bán kết lượt đi, HLV Alfred Riedl của ĐT Indonesia đã không tiết lộ bất cứ thông tin gì về lực lượng của đội bóng. Cụ thể, khi được báo giới hỏi về đội hình ra sân của đội chủ nhà trước ĐT Việt Nam, chiến lược gia người Áo ngay lập tức từ chối trả lời.
Cúp QG Đức có 4 sự thay đổi người. LĐBĐ Đức (DFB) đã quyết định cho các đội bóng sử dụng quyền thay đổi người thứ 4 bắt đầu từ vòng tứ kết cúp QG (DFB Pokal). Sự thay đổi thứ 4 chỉ được sử dụng khi 2 đội phải đá hiệp phụ. Được biết, LĐBĐ Anh (FA) cũng đưa ra thay đổi tương tự cho FA Cup mùa này bắt đầu từ vòng tứ kết.
MỚI - NÓNG