BẢN TIN thể thao: HLV Kiatisak sắp bị đẩy ra đường

FAT sẵn sàng để HLV Kiatisak ra đi.
FAT sẵn sàng để HLV Kiatisak ra đi.
TPO - M.U công bố tiền thưởng ở mùa giải 2016-2017.  Ibrahimovic vắng mặt trận gặp Hull City vì bị ốm. Mourinho muốn nhiều hơn từ CĐV. Ở M.U, Mata ghi bàn ấn tượng hơn tại Chelsea. Sao Man City đối mặt với án phạt vì lộng ngôn. Man City đón Kompany trở lại sau chấn thương...
FAT “lật mặt”, HLV Kiatisak sắp ra đường. Tương lai của HLV Kiatisak đang dần sáng tỏ khi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa phát đi tín hiệu khiến người hâm mộ xứ Chùa vàng ngạc nhiên. Cụ thể, ông Somyot khẳng định, FAT đã sẵn sàng để gia hạn với “Zico Thái”, nhưng cũng sẽ không ngăn cản nếu nhà cầm quân 43 tuổi này muốn ra đi.
M.U công bố tiền thưởng ở mùa giải 2016-2017.  M.U vừa công bố tiền thưởng cho cầu thủ ở mùa giải 2016-2017. Theo đó, nếu vô địch Premier League, Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội, mỗi người sẽ nhận được số tiền 200.000 bảng. Ngoài ra, nếu vô địch EFL Cup, mỗi cầu thủ “Quỷ đỏ” cũng sẽ nhận được 50.000 bảng tiền thưởng.
Ibrahimovic vắng mặt trận gặp Hull City vì bị ốm. Ở trận thắng 2-0 của M.U trước Hull City trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết EFL Cup diễn ra rạng sáng nay, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic không được HLV Jose Mourinho điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Theo tiết lộ thì trước trận đấu, ngôi sao người Thụy Điển đã bị ốm.
Mourinho muốn nhiều hơn từ CĐV. Sau chiến thắng trước Hull City, HLV Jose Mourinho cho biết, ông muốn các CĐV của Manchester United tạo ra một bầu không khí nóng bỏng hơn tại sân Old Trafford khi đón tiếp Liverpool vào cuối tuần này. “Tôi đã nghĩ về trận đấu vào Chủ nhật. Tôi cần làm tốt hơn, các cầu thủ cần làm tốt hơn và các CĐV cũng cần làm tốt hơn”.
Ở M.U, Mata ghi bàn ấn tượng hơn tại Chelsea. Bàn mở tỷ số vào lưới Hull City rạng sáng nay giúp Juan Mata có được 33 bàn sau 129 trận cho M.U trên mọi đấu trường, bằng với thành tích mà anh có được khi còn khoác áo Chelsea. Nhưng ở “The Blues”, tuyển thủ Tây Ban Nha thi đấu tổng cộng 135 trận.
Sao Man City đối mặt với án phạt vì lộng ngôn. Hậu vệ Bacary Sagna đã bị FA cáo buộc vì có những lời lẽ không chuẩn mực trên Instagram cá nhân. Theo đó, sau chiến thắng 2-1 của Man City trước Burnley tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Pháp viết: "10 người đấu lại 12 người, nhưng toàn đội vẫn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng".
Nasri lý giải nguyên nhận Arsenal khó vô địch Premier League. Tiền vệ Samir Nasri vừa nhận định rằng, nguyên nhân hơn 10 năm liền Arsenal không thể chạm tới chiếc cúp vô địch Premier League là do chính sách chi tiêu keo kiệt của Ban lãnh đạo đội bóng. Hiện tại, cầu thủ người Pháp đang chơi bóng cho Sevilla theo dạng cho mượn từ Man City.
Man City đón Kompany trở lại sau chấn thương. Trung vệ Vincent Kompany (Man City) đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau gần 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng đầu gối. Sự trở lại của cầu thủ người Bỉ sẽ giúp Pep Guardiola có nhiều sự lựa chọn hơn cho hàng thủ vốn đang là tử huyệt của The Citizens.
Mourinho xác nhận Schneiderlin tới Everton. Đích thân HLV Jose Mourinhon vừa xác nhận rằng, tiền vệ Morgan Schneiderlin chuẩn bị chia tay M.U để gia nhập Everton. Như vậy, Schneiderlin sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 rời sân Old Trafford trong tháng Giêng này, sau Sam Johnstone (sang Aston Villa theo dạng cho mượn).
Ronaldo không muốn trở thành HLV. Cristiano Ronaldo chia sẻ, anh sẽ không theo đuổi vinh quang của nghiệp cầm quân sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu. “Không bao giờ nói không bao giờ, tôi cũng không biết tương lai ra sao, tuy nhiên, vào thời điểm này, tôi không thấy mình sẽ trở thành một HLV”, siêu sao người Bồ Đào Nha nói.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.