BẢN TIN thể thao: HLV Mourinho xứng danh “vua chung kết”

HLV Mourinho xứng danh “vua chung kết”.
HLV Mourinho xứng danh “vua chung kết”.
TPO - Tỷ phú Thái trả bao nhiêu để “trảm” HLV Ranieri? De Boer từng từ chối thẳng thừng Liverpool năm 2012. Lộ mặt học trò 'đâm sau lưng' HLV Ranieri. Pogba không phải Messi hay Ronaldo. Ibrahimovic ra điều kiện để ở lại M.U...
HLV Mourinho xứng danh “vua chung kết”. Trước thềm trận chung kết League Cup giữa M.U và Southampton, tờ Sky Sport đã đưa ra một thống kê rất đáng chú ý về HLV Jose Mourinho. Theo đó, tỉ lệ thắng trong các trận chung kết của “Người đặc biệt” lên tới 83%. Ngay như trước mùa giải mới, khi M.U đã Siêu cúp Anh với Leicester City, Mourinho cũng giúp đội nhà thắng 2-1.
Tỷ phú Thái trả bao nhiêu để “trảm” HLV Ranieri? Hành động đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Claudio Ranieri của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha có thể khiến ông mất một khoản tiền lớn. Theo Guardian, nó có thể không dưới 10 triệu bảng khi Ranieri mới chỉ gia hạn hợp đồng 4 năm cách đây hơn 5 tháng.
De Boer từng từ chối thẳng thừng Liverpool năm 2012. HLV Frank De Boer tiết lộ, ông từng từ chối thẳng thừng lời đề nghị chuyển tới dẫn dắt Liverpool hồi năm 2012, thời điểm ông vẫn còn dẫn dắ Ajax. Theo chiến lược gia người Hà Lan, thời điểm đó ông cho rằng chưa thích hợp để chuyển tới một đội bóng mạnh như Liverpool.
Lộ mặt học trò 'đâm sau lưng' HLV Ranieri. Tờ Mirror vừa có những tiết lộ gây sốc khi cho rằng một nhóm cầu thủ của Leicester City đã làm phản khiến HLV Claudio Ranieri mất việc. 2 trong số đó chính là thủ thành Kasper Schmeichel và tiền đạo Jamie Vardy. Cả hai đã bóng gió đặt câu hỏi về khả năng thật sự của Ranieri sau trận thua 1-2 trước Sevilla.
Pogba không phải Messi hay Ronaldo. Theo Juan Mata, không như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, Paul Pogba không phải là cái máy nên không thể ghi bàn hay chơi hay mọi trận. Mata cho rằng, áp lực của mức giá 89 triệu bảng với Pogba là rất lớn và đây là một trong những lý do khiến tiền vệ người Pháp chưa toả sáng rực rỡ ở M.U.
Ibrahimovic ra điều kiện để ở lại M.U. Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chỉ chấp nhận gia hạn hợp đồng với M.U nếu “Quỷ đỏ” giành được tấm vé tham dự Champions League mùa giải tới. Hiện M.U xếp thứ 6 trên BXH Premier League, kém vị trí thứ 4 của Arsenal 2 điểm. Ngoài ra, họ cũng đã vào tới vòng 1/8 Europa League.
CĐV Arsenal thất vọng vì Ban lãnh đạo. SportMail tiết lộ Arsenal vẫn còn khoản tiền dự trữ là 100,5 triệu bảng. Số tiền này sẽ tăng lên khoảng 158-191 triệu bảng sau khi hợp đồng bản quyền truyền hình mới có hiệu lực. Tuy nhiên đội chủ sân Emirates vẫn tằn tiện không tăng lương cho các cầu thủ, nhất là Alexis Sanchez và Mesut Ozil.
Medel dụ dỗ Sanchez tới Inter Milan. Tiền vệ Gary Medel của Inter Milan vừa lên tiếng kêu gọi người đồng hương Alexis Sanchez chia tay Arsenal để tới khoác áo “I Nerazzurri”. Hiện tại, vấn đề tương lai của tuyển thủ Chile đang là chủ đề “nóng” khi cả anh và “Pháo thủ” chưa có ý định ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng.
Arsenal gặp khó vụ Insigne. Do lo ngại khả năng mất Alexis Sanchez, Arsenal đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Lorenzo Insigne của Napoli. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Il Mattino, tiền vệ này đã đạt thỏa thuận kí hợp đồng mới với điều khoản giải phóng có giá trị 70 triệu euro. Ngoài Lorenzo Insigne, Arsenal hiện cũng nhắm Gonzalo Higuain của Juventus.
Claudio Ranieri đau đớn khi bị Leicester City sa thải. HLV Claudio Ranieri cho biết, giấc mơ của ông gần như đã chết khi bị Leicester City sa thải tối 23/2 vừa qua. Đồng thời, nhà cầm quân người Italia không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, phóng viên và các cầu thủ… đã đồng hành cùng ông trong suốt quãng thời gian qua.
MỚI - NÓNG