BẢN TIN Thể thao: HLV Riedl nói tuyển Việt Nam bị phạt đền oan

HLV A.Riedl cho rằng ĐT Việt Nam đã bị thổi penalty oan uổng.
HLV A.Riedl cho rằng ĐT Việt Nam đã bị thổi penalty oan uổng.
TPO - FIFA mang tin vui cho AFF Cup. Công Phượng ghi bàn, Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia. 8 CĐV Premier League thiệt mạng ở Nam Sudan. Fortune kêu gọi CĐV M.U kiên nhẫn với Pogba...
HLV A.Riedl bất bình vì ĐT Việt Nam bị nhận penalty. Rất bất ngờ, trong cuộc họp báo sau trận thua ĐT Việt Nam 2-3, HLV A.Riedl đã than phiền về trọng tài trong tình huống dẫn đến quả phạt đền mà thầy trò HLV Hữu Thắng phải chịu. Theo đó ông khẳng định, đó là một quyết định sai lầm của trọng tài và ĐT Việt Nam đã phải nhận penalty oan uổng.
Xuân Trường nhận lỗi trong bàn thua của ĐT Việt Nam. Tiền vệ Lương Xuân Trường thừa nhận anh đã có trận đấu không tốt trước Indonesia và bản thân cần phải cải thiện rất nhiều trước thềm AFF Cup. Trong bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam, Xuân Trường đã để mất bóng, tạo cơ hội cho các cầu thủ Indonesia có pha phản công sắc bén.
FIFA mang tin vui cho AFF Cup. Liên đoàn bóng đá thế giới vừa báo cho Việt Nam và các đội bóng tại khu vực Đông Nam Á một tin không thể vui hơn. Theo đó, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đồng ý đưa AFF Cup vào hệ thống giải đấu được tính điểm để xếp hạng các đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ năm 2016.
Công Phượng ghi bàn, Việt Nam ngược dòng hạ Indonesia. Ở trận giao hữu vừa kết thúc trên sân Mỹ Đình, bộ ba tiền đạo Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn đã thay nhau lập công giúp ĐT Việt Nam lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước ĐT Indonesia. Trận này, Indonesia 2 lần vượt lên dẫn trước, nhưng rồi lại để Việt Nam thắng ngược.
8 CĐV Premier League thiệt mạng ở Nam Sudan. Tờ Daily Mail đưa tin, trong lúc đang xem một trận cầu trong khuôn khổ vòng 11 Premier League diễn ra vào cuối tuần qua, rất nhiều CĐV tại Nam Sudan đã dính phải một cuộc xả súng đẫm máu. Được biết, vụ việc này đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hiện tại, vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc này.
Fortune kêu gọi CĐV M.U kiên nhẫn với Pogba. Cựu danh thủ Quinton Fortune cho rằng, CĐV M.U hãy kiên nhẫn và cho tiền vệ Paul Pogba thêm thời gian để thích nghi với môi trường mới. Kể từ khi gia nhập “bầy Quỷ đỏ” với mức phí chuyển nhượng kỷ lục (89 triệu bảng), tuyển thủ Pháp lãnh không ít “gạch đá” từ dư luận do thi đấu không thực sự ấn tượng.
Eden Hazard bật mí bí quyết bùng nổ trở lại. Ngôi sao đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình tại Chelsea, Eden Hazard cho biết, anh đã được khuyên dứt điểm nhiều hơn. “Mọi người đều bảo với tôi rằng tôi sút chưa đủ nhiều. Thế nên bây giờ tôi sút rất nhiều, bởi nếu bạn không sút bóng, bạn không thể ghi bàn.” Trong 4 trận gần nhất của mình , Hazard đã có được 5 bàn thắng.
Phân biệt chủng tộc, cựu cầu thủ Liverpool đối diện án phạt nặng. Tiền vệ Jonjo Shelvey của Newcastle đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội có hành vi phân biệt chủng tộc, vi phạm nghiêm trọng quy định của FA ở trận gặp Wolverhampton. Do đó, nhiều khả năng cựu cầu thủ Liverpool này sẽ phải nhận án phạt cực nặng.
Chỉ kiếm được 60 tỷ năm 2016, VFF lo sốt vó. Theo bản báo cáo tại Đại hội thường niên VFF hôm 8/11, tính đến thời điểm 30/9/2016, VFF mới chỉ kiếm được 60 tỷ từ các nguồn tài trợ, quảng cáo, bao gồm cả hiện vật. Đây là số tiền còn khá khiêm tốn so với tuyên bố của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khi mới lên nhậm chức. Khi đó ông Dũng nói rằng VFF sẽ kiếm trên 300 tỷ mỗi năm.
Quan chức FIFA cảnh báo nguy cơ 'bán độ' tại AFF Cup 2016. Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh, cựu quan chức an ninh FIFA Chris Eaton tại diễn đàn chống dàn xếp tỉ số vừa diễn ra ở Singapore đã lên tiếng cảnh báo tại giải đấu khu vực lần này. Theo đó, ông lo ngại những “ôm trùm” từ Malaysia sẽ can thiệp vào giải đấu.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.