BẢN TIN Thể thao: HLV Wenger lộ kế hoạch chia tay Arsenal

HLV Wenger sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa này?
HLV Wenger sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa này?
TPO - Arsenal và Tottenham tranh hậu vệ Leipzig. Balotelli lên kế hoạch rời khỏi Liverpool. De Boer thay Mancini dẫn dắt AC Milan. AC Milan theo đuổi Isco. Liverpool bị sao Bỉ từ chối. Ánh Viên chia tay Olympic 2016 trong thất bại. Tiền thưởng Olympic 2016 của Singapore gấp 120 lần Việt Nam.
HLV Wenger bất ngờ để lộ kế hoạch chia tay Arsenal. HLV Arsene Wenger bất ngờ chia sẻ, mùa giải 2016/17 có thể là thời điểm khép lại "mối tình" gần 20 với Arsenal khi thừa nhận mình rất sợ phải về hưu. “Công việc HLV là cuộc sống của tôi. Trung thực mà nói, tôi sợ hãi khi phải từ bỏ công việc này vào một ngày nào đó. Có thể là vào mùa hè tới hay mùa hè tới nữa. Tôi chẳng thể nói trước điều gì khi cuộc sống luôn luôn thay đổi”, HLV Wenger tiết lộ
Arsenal và Tottenham tranh hậu vệ Leipzig. Theo tờ Bild (Đức), Arsenal đã ngỏ ý quan tâm tới hậu vệ 20 tuổi của Leipzig, Lukas Klostermann. Tài năng trẻ này có thể đá vị trí hậu vệ phải và trung vệ. Được biết, Tottenham cũng đã gửi lời đề nghị tới Leipzig. Hiện Klostermann được định giá vào khoảng 8 triệu bảng.
Balotelli lên kế hoạch rời khỏi Liverpool. Theo tiết lộ của tờ Gazzetta dello Sport, tiền đạo Mario Balotelli đang xem xét khả năng chia tay Liverpool để đầu quân cho Chievo Verona (Italia). Nguyên nhân do chân sút sinh năm 1990 không nhận được sự tin tưởng từ HLV Jugren Klopp. Mùa trước, Balotelli thi đấu cho AC Milan theo dạng cho mượn.
De Boer thay Mancini dẫn dắt AC Milan. Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, HLV Frank De Boer khẳng định rất vui mừng khi tới Inter Milan. Dự kiến, trong ngày hôm nay, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ tham dự buổi họp báo ra mắt CLB mới. Trước đó, phía lãnh đạo Inter Milan xác nhận thông tin đã thanh lý hợp đồng với Roberto Mancini.
AC Milan theo đuổi Isco. Để có thêm sự lựa chọn cho tuyến giữa AC Milan, HLV Vincenzo Montella dự định sẽ chiêu mộ tiền vệ Isco bên phía Real Madrid trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 đóng cửa. Tuy vậy, đây là điều không dễ dàng khi Isco hiện nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng Anh và mức giá chuyển nhượng của anh vào khoảng 40 triệu euro.
Liverpool bị sao Bỉ từ chối. Theo tờ Sport, tiền vệ Axel Witsel quyết định từ chối khả năng gia nhập Liverpool và Everton để rộng đường chuyển sang khoác áo Juventus. Trước đó, cả hai đội bóng vùng Merseyside và cả CLB Chelsea đều tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ Bỉ.
Ánh Viên chia tay Olympic 2016 trong thất bại. Rạng sáng 9/8, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia tay Olympic 2016 sau khi hoàn thành nội dung thi thứ 3 trên đường bơi 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 16 giây 20. Thành tích này thua thông số mà cô đã thiết lập kỷ lục mới ở SEA Games 2015 (2 phút 13 giây 53) và chỉ xếp thứ 33/39 ở vòng loại.
Tiền thưởng Olympic 2016 của Singapore gấp 120 lần Việt Nam. Theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận được 160 triệu đồng cho tấm huy chương vàng Olympic. Con số này vẫn quá ít ỏi so với mức thưởng của Singapore. Cụ thể, nếu đoạt HCV, VĐV của nước này sẽ nhận 1 triệu USD (tương đương 22 tỷ đồng).
Olympic Rio 2016 là cơ hội “kiếm vàng” cho gái gọi. Olympic Rio 2016 đang là cơ hội bằng vàng để gái gọi ở Brazil cải thiện thu nhập. Theo tờ Daily Mail, dịch vụ mại dâm ở xứ sở Samba là hợp pháp nên việc những cô gái sống bằng nghề “bán thân nuôi miệng” cũng không bị xã hội bài xích. Họ sẽ thoải mái đón tiếp những vị khách có nhu cầu “tìm của lạ”.
Pistorius trở lại nhà tù. Oscar Pistorius, người bị chính quyền Nam Phi giam giữ trong tù sau vụ án giết bạn gái tai tiếng cách đây 3 năm, mới đây đã trở lại nhà tù sau thời gian điều trị tại bệnh viện do một cú trượt ngã. Trước đó, luật sư riêng của Pistorius đã lên tiếng phủ nhận VĐV khuyết tật này cố ý ngã để được tạm rời khỏi phòng giam.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.