BẢN TIN Thể thao: HLV Wenger 'thề' không từ chức

HLV Wenger sẽ không từ chức vì thành tích nghèo nàn gần đây.
HLV Wenger sẽ không từ chức vì thành tích nghèo nàn gần đây.
TPO - Xuân Trường vào tốp 10 cầu thủ trẻ được kỳ vọng ở K.League 2016. Mata ân hận vì thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Quế Ngọc Hải xin VFF giảm án. Fan bóng đá Thái Lan "phát cuồng" vì Leicester City. Liverpool quyết không bán Markovic.
HLV Wenger “thề” không từ chức. Đáp trả những làn sóng phản đối từ các CĐV dành cho mình, HLV Arsene Wenger đã đăng đàn tuyên bố, không việc gì ông phải rời bỏ công việc ở thời điểm này cả. “Tôi đã ở đây 19 năm và Ban lãnh đạo biết điều gì là tốt nhất. Tôi sẽ không rời đi, trừ khi họ nói với tôi rằng tôi đã không còn phù hợp”, vị HLV người Pháp lên tiếng.
Xuân Trường vào tốp 10 cầu thủ trẻ được kỳ vọng ở K.League 2016. Tờ Ilgan Sports vừa công bố 10 cầu thủ trẻ được kỳ vọng ở K.League 2016. Rất bất ngờ trong số đó lại có tên Xuân Trường, tân binh của Incheon United.
Mata ân hận vì thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Chia sẻ trên Twitter cá nhân, tiền vệ Mata đã tỏ ra rất ân hận vì chiếc thẻ đỏ không đáng có ở trận thua 0-1 trước West Brom của M.U. “Sau hơn 500 trận đấu, tôi đã phải nhận thẻ đỏ đầu tiên. Đây là điều không dễ dàng với tôi. Đó là một thẻ đỏ rất lạ, nhưng tôi phải chấp nhận và học được nhiều thứ”.
Quế Ngọc Hải xin VFF giảm án. Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải đã gửi đơn xin giảm án lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) với mong muốn sớm được trở lại cống hiến cho đội bóng chủ quản SLNA. Hiện tại, cầu thủ người Nghệ An đang bị treo giò do pha vào bóng thô bạo với tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) ở vòng 25 V.League 2015.
Firmino thế chân Kaka ở tuyển Brazil. Cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaka đã bị HLV Dunga gạch tên khỏi danh sách ĐT Brazil để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới do chấn thương. Để thay thế, HLV Dunga triệu tập bổ sung tiền vệ đang chơi rất hay trong màu áo Liverpool là Firmino (ghi 7 bàn, 4 kiến tạo từ đầu năm 2016).
Fan bóng đá Thái Lan "phát cuồng" vì Leicester City. Thời gian gần đây, số CĐV bóng đá Thái Lan chuyển qua yêu thích Leicester City ngày càng nhiều, thậm chí theo các tờ báo nước ngày, ngày lượng CĐV của “The Foxes” tại xứ chùa Tháp vượt qua M.U lẫn Liverpool không còn xa. Leicester City hiện thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha.
Barcelona gạt bỏ mục tiêu Marco Reus vì sao Leicester City. Theo SunSport, Barcelona đã gạt Marco Reus khỏi danh sách ưu tiên chuyển nhượng vào mùa Hè tới. Thay vào đó, HLV Luis Enrique muốn có “hiện tượng” Riyad Mahrez của Leicester. Lý do là cầu thủ này đang có phong độ cao, lại có mức giá "dễ chịu" (khoảng 15 triệu bảng).
Liverpool quyết không bán Markovic. HLV Jugren Klopp khẳng định, Liverpool sẽ không bán Lazar Markovic trong kỳ chuyển nhượng hè 2016. Hiện tại, tiền vệ 22 tuổi đang thi đấu cho Fenerbahce theo dạng cho mượn. Mùa hè 2014, Liverpool từng phải trả cho Benfica 20 triệu bảng để sở hữu Markovic, nhưng tiền vệ này vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều.

Juventus lên kế hoạch “trói chân” Allegri. Theo Goal, Ban lãnh đạo Juventus đang đàm phán kí bản hợp đồng mới với HLV Max Allegri. Nếu không có gì thay đổi, nhà cầm quân này sẽ kí bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2019 và được tăng lương từ 3,5 triệu euro lên 4,5 triệu euro/mùa. Mùa trước, Allegri giúp Juventus vô địch Serie A, Coppa Italia và vào tới chung kết Champions League.

Sharapova dương tính với chất cấm. Maria Sharapova mở họp báo vào trưa 7/3 ở Los Angeles, thông báo cô bị phát hiện dương tính với meldonium, chất cấm trong thi đấu thể thao. Tay vợt 28 tuổi có thể bị cấm thi đấu từ hai đến bốn năm. "Tôi nhận thư từ Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF), thông báo tôi không vượt qua buổi kiểm tra doping tại Australia Mở rộng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này", Sharapova cho biết.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.