BẢN TIN Thể thao: Indonesia chọn xong người thay HLV Alfred Riedl

HLV Robert Alberts sẽ thay thế HLV Alfred Riedl dẫn dắt ĐT Indonesia ngay sau AFF Cup 2016.
HLV Robert Alberts sẽ thay thế HLV Alfred Riedl dẫn dắt ĐT Indonesia ngay sau AFF Cup 2016.
TPO - ĐT Việt Nam không thắng bán kết AFF Cup ở Mỹ Đình. HLV Kiatisak cảnh báo học trò trước trận lượt về. Sao Indonesia khó chịu vì thời tiết. Báo FourFourTwo "coi thường" ĐT Việt Nam. Đức Lương lên đường sang Hàn Quốc thử việc...
Indonesia chọn xong người thay HLV Alfred Riedl. Kết quả của ĐT Indonesia tại AFF Cup 2016 dù có như thế nào, thì một điều chắc chắn, HLV Alfred Riedl sẽ không còn gắn bó với bóng đá xứ Vạn đảo nữa. Theo tiết lộ, trước khi ĐT Indonesia bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 với ĐT Việt Nam, LĐBĐ nước này âm thầm đã chọn xong người thay nhà cầm quân tới từ nước Áo. Theo tiết lộ thì họ đã ký hợp đồng với HLV Robert Alberts, một nhà cầm quân người Hà Lan.
ĐT Việt Nam không thắng bán kết AFF Cup ở Mỹ Đình. Từ khi Mỹ Đình được sử dụng làm sân nhà ở vòng bốn đội cuối cùng giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á, ĐT Việt Nam toàn hòa hoặc thua. Cụ thể, thành tích của ĐT Việt Nam là hòa 2 và thua 2. Thống kê này khiến nhiều người lo lắng khi ĐT Việt Nam đã thua Indonesia ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016.
HLV Kiatisak cảnh báo học trò trước trận lượt về. Mặc dù Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2016 trên sân khách, song HLV Kiatisak Senamuang vẫn lên tiếng cảnh báo các học trò không được phép chủ quan ở trận lượt về. HLV Kiatisak nói: “Thái Lan đang có được lợi thế lớn khi thắng Myanmar với kết quả 2-0 ở trận bán kết lượt đi. Thế nhưng, cuộc đọ sức giữa đôi bên vẫn chưa kết thúc. Nếu muốn có tấm vé đi tiếp, chúng tôi vẫn cần phải thi đấu tập trung và thận trọng ở trận lượt về”.
Sao Indonesia khó chịu vì thời tiết. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ Rizki Pora của ĐT Indonesia đã chia sẻ, anh và các đồng đội cảm thấy hơi khó chịu với thời tiết se lạnh ở Hà Nội. Tuy vậy, ngôi sao 27 tuổi vẫn khẳng định rằng, điều đó sẽ không là vấn đề đối với toàn đội và họ đã sẵn sàng đánh bại ĐT Việt Nam thêm một lần nữa.
Báo FourFourTwo "coi thường" ĐT Việt Nam. Đó là quan điểm của các chuyên gia đến từ tờ FourFourTwo phiên bản Indonesia khi họ đưa ra bài phân tích chuyên sâu về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 trên sân Pakansari. Theo đó tờ báo này khẳng định, Indonesia đã chơi như vòng bảng và họ thắng vì ĐT Việt Nam cũng chẳng có điểm gì nổi bật.
Đức Lương lên đường sang Hàn Quốc thử việc. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, đã cho đăng hình ảnh tiễn hậu vệ Lê Đức Lương lên đường sang Hàn Quốc thử việc tại CLB Ansan Mugunghwa FC thử việc. Nếu thành công, Đức Lương sẽ ký hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm.
B.Bình Dương đón 3 tân binh. Ban lãnh đạo B.Bình Dương thông báo họ đã chiêu mộ thành công 3 tân binh là bộ đôi hậu vệ Đặng Anh Tuấn (Đồng Nai), Trịnh Văn Hà (Bình Định) và tiền vệ Vũ Thanh Tùng (Hải Phòng). Cách đây không lâu, họ vừa chia tay hàng loạt cầu thủ tên tuổi như Lê Công Vinh, Đình Luật, Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn.
Hạ Basel, Arsenal đứng nhất bảng A. Lượt trận thứ 6 bảng A vòng bảng Champions League, tiền đạo Lucas Perez đã toả sáng với cú hat-trick vào các phút thứ 8, 16 và 47 giúp Arsenal vượt qua FC Basel với tỷ số 4-1. Bàn còn lại của “The Gunners” được thực hiện bởi Alex Iwobi (53’). Chiến thắng đến trong bối cảnh PSG bị Ludogorets cầm hoà 2-2 đã giúp Arsenal vươn lên ngôi nhất bảng.
Đã có 14 đội giành vé vào vòng knock-out Champions League. Sau loạt trận vòng bảng Champions League rạng sáng nay, đã xác định thêm 2 CLB giành vé vào vòng knock-out là Napoli, Benfica (bảng B). Trước đó, 12 CLB khác đã chính thức có vé đi tiếp gồm Arsenal, Paris Saint-Germain (bảng A), Barcelona, Man City (bảng C), Atletico Madrid, Bayern Munich (bảng D), AS Monaco, Bayer Leverkusen (bảng E), Real Madrid, Borussia Dortmund (bảng F), Leicester City (bảng G) và Juventus (bảng H).
Xhaka hạnh phúc khi được chơi bóng cho Arsenal. Tiền vệ Granit Xhaka khẳng định, anh rất hạnh phúc khi được khoác áo cho Arsenal. Tuyển thủ Thụy Sỹ đầu quân cho “Pháo thủ” từ Borussia Monchengladbach hồi hè 2016 với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6.2021. Hiện tại, mức lương ngôi sao 24 tuổi được hưởng là 90.000 bảng/tuần.
MỚI - NÓNG