BẢN TIN Thể thao: Kiếm thủ Việt Nam bật khóc vì trọng tài

VĐV Nguyễn Xuân Lợi đã để thua đáng tiếc 14-15 trước VĐV của Thái Lan. Ảnh: Zing
VĐV Nguyễn Xuân Lợi đã để thua đáng tiếc 14-15 trước VĐV của Thái Lan. Ảnh: Zing
TPO - "Bị" trọng tài xử ép trước chủ nhà Malaysia, Indonesia bỏ trận đấu. VĐV kiếm chém Việt Nam bật khóc vì bị trọng tài... “ép” thua Thái Lan. HLV Hữu Thắng bất ngờ cho U22 Việt Nam hủy tập. Bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu thuận lợi...

Ánh Viên thua chính mình ở nội dung 200m bơi bướm nữ. Ở nội dung 200m bơi bướm nữ, Ánh Viên chỉ về đích thứ 4 với thông số 2 phút 16 giây 61, kém xa kỷ lục SEA Games do chính Viên xác lập ở SEA Games 2015 là 2 phút 11 giây 12. Ở nội dung này, Lê Thị Mỹ Thảo (2 phút 14 giây 52) nhận HCB. HCV thuộc về Jing Wen Quah.

"Bị" trọng tài xử ép trước chủ nhà Malaysia, Indonesia bỏ trận đấu. Không đồng tình với tình huống bắt lỗi kỹ thuật của trọng tài trong trận thi đấu với chủ nhà Malaysia, HLV Asry Syam của đội cầu mây nữ Indonesia lập tức lao vào sân phản đối. Ông cũng kêu gọi học trò thu xếp đồ đạc rời sân, kiên quyết không thi đấu tiếp.

VĐV kiếm chém Việt Nam bật khóc vì bị trọng tài... “ép” thua Thái Lan. Ở bán kết nội dung kiếm chém nam, VĐV Nguyễn Xuân Lợi đã để thua đáng tiếc 14-15 trước VĐV của Thái Lan. Trong kiếm quyết định, anh đã bị trọng tài thổi ép và điều đó khiến VĐV của Việt Nam bức xúc, đến nỗi bật khóc ngay trên sân.

HLV Hữu Thắng bất ngờ cho U22 Việt Nam hủy tập. Theo đó, HLV Hữu Thắng quyết định cho cả đội nghỉ tập ngay trước khi lên xe buýt đến sân tập vào chiều nay. Ông cho các học trò tập nhẹ trong phòng gym và khuôn viên khách sạn. Theo lý giải của HLV Hữu Thắng, ông rất ngại thời tiết mưa nhiều của Malaysia vào thời gian này.

Bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu thuận lợi. Sau 3 set, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 25-19, 25-21, 25-20. Trận đấu tiếp theo của Việt Nam tại bảng B là cuộc chạm trán Timor-Leste trước khi đối đầu Indonesia ở lượt trận cuối. Trong trận đấu với Philippines, HLV Phùng Công Hưng đã để Từ Thanh Thuận nghỉ ngơi.

Morata hé lộ mục tiêu ở Chelsea. Tiền đạo tân binh Alvaro Morata cho biết, anh sẽ dốc lực chơi bóng để được công nhận tài năng ở Chelsea. “Tôi đã chơi tốt khi ở Real và Juventus nhưng tôi cảm thấy chưa thể hiện hết được phẩm chất mà mọi người kì vọng ở tôi. Tôi muốn được trở thành nhân tố quan trọng của CLB và tại ĐTQG”, Morata trải lòng.

M.U “tái hôn” với Ibrahimovic trong tuần này. Tờ ESPN cho hay, M.U sẽ tái ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ngay trong tuần này. Tuy nhiên, chi tiết của bản giao kèo chưa được hé lộ. Mùa trước, Zlatan Ibrahimovic chơi rất thành công trong màu áo M.U. Tuy nhiên, giai đoạn cuối mùa, anh dính chấn thương và phải nghỉ dài hạn.

M.U tranh giành Draxler với Liverpool, Arsenal. Theo báo chí Anh tiết lộ, M.U vừa gia nhập cuộc đua với Arseal, Liverpool trong việc cạnh tranh giành chữ ký tiền vệ Julian Draxler của PSG. Hiện tại, cầu thủ người Đức đã bị mất vị trí vào tay Neymar, sắp tới PSG sẽ ra mức giá chào bán Draxler khoảng 32 triệu bảng.

Neymar rớt nước mắt vì Barcelona. Trước trận đấu giữa PSG và Toulouse thuộc vòng 3 Ligue 1 trên sân Công viên các Hoàng tử, 2 đội cùng khán giả trên sân đã dành 1 phút để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu ở Barcelona (17/8).Neymar, cựu ngôi sao Barca, đã không cầm được nước mắt, khóc thương thành phố Barcelona cũng như các nạn nhân của vụ khủng bố này.

Vùi dập U22 Brunei, U22 Lào sắp lại cơ hội đi tiếp. Với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U22 Brunei, U22 Lào đã vươn lên bằng vị trí với U22 Singapore tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29, đồng thời nhen nhóm lại hy vọng nhỏ nhoi tranh đoạt tấm vé vào bán kết. Trận cuối cùng, U22 Lào sẽ gặp chủ nhà U22 Malaysia.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.