Bản tin Thể thao: Lộ người thế chỗ Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan

HLV Alejandro Sabella.
HLV Alejandro Sabella.
TPO - Hé lộ nguyên nhân Arsenal không thể vô địch. Messi tới Italia cầu cứu chuyên gia dinh dưỡng. Chi đậm, Mourinho cũng chỉ ngang Van Gaal. CĐV Napoli in giấy vệ sinh hình Higuain. HLV Wenger vin chuyện cổ phiếu để ép lãnh đạo Arsenal...

FAT đưa cựu HLV ĐT Argentina về thế chỗ Kiatisak? LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đồng ý đơn từ chức của HLV Kiatisak, đồng thời nhanh chóng xúc tiến kế hoạch tìm người thay thế. Theo tiết lộ từ Siam Sport, một trong những phương án họ nhắm tới chính là HLV nổi tiếng Alejandro Sabella – người từng đưa ĐT Argentina vào chung kết World Cup 2014.

Hé lộ nguyên nhân Arsenal không thể vô địch. Cựu danh thủ Emmanuel Petit vừa lên tiếng lý giải về nguyên nhân đội bóng cũ Arsenal “khát” danh hiệu trong những năm gần đây. Theo cựu tiền vệ 46 tuổi, có tới 1 nửa cầu thủ của họ không đủ sức chơi bóng cho “Pháo thủ”. Muốn vô địch, đội bóng chủ sân Emirates phải đẩy mạnh việc mua sắm những cầu thủ chất lượng bởi họ có rất nhiều tiền.

Messi tới Italia cầu cứu chuyên gia dinh dưỡng. Tại Italia, Marcelo D’Andrea cùng Lionel Messi đã đến Venice gặp mặt chuyên gia thể lực Giuliano Poser. Vào năm 2014, nhờ những lời khuyên bổ ích của Giuliano Poser và chế độ ăn kiêng mà chuyên gia dinh dưỡng này tư vấn mà Messi đã giảm được cân đồng thời thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng giúp Barca giành cú ăn 3 sau đó.

Chi đậm, Mou cũng chỉ ngang Van Gaal. Trận hòa đáng thất vọng trước West Brom tối qua khiến Man Utd chỉ có 53 điểm sau 28 trận đấu ở Premier League. Khá thú vị, đây cũng là điểm số mà M.U giành được sau 28 trận đấu đầu tiên dưới thời Van Gaal ở mùa giải 2014-15. Kết quả này khiến CĐV Quỷ đỏ không hài lòng bởi HLV Mourinho đã được chi rất đậm trong phiên chợ Hè đầu mùa.

CĐV Napoli in giấy vệ sinh hình Higuain. Trước cuộc tiếp đón Juventus vào ngày mai, NHM Napoli đã tìm mọi cách để sỉ nhục ngôi sao Argentina, mới nhất là in mặt Gonzalo Higuain lên giấy vệ sinh và bày bán khắp thành phố. Mặt hàng này đã được bán rất chạy trong những ngày qua và cho thấy, CĐV Napoli căm ghét Higuain đến thế nào.

HLV Wenger vin chuyện cổ phiếu để ép lãnh đạo Arsenal. HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng khẳng định rằng, nếu không được Arsenal gia hạn hợp đồng, ông vẫn không đưa ra quyết định nghỉ hưu. Ngoài ra, nhà cầm quân người Pháp cũng vin vào chuyện, kể từ khi ông nắm “Pháo thủ”, cổ phiếu của đội bóng đã tăng từ 400 bảng/cổ phiếu lên thành 18.000 bảng/cổ phiếu, để thuyết phục lãnh đạo tiếp tục tin tưởng mình.

Mất phương hướng, Mourinho cầu viện cộng sự cũ. Trận hòa 0-0 đầy thất vọng với West Brom khiến M.U chưa thể thu hẹp khoảng cách với Man City. Điều này khiến HLV Jose Mourinho bất an. Trong bối cảnh ấy, ông quyết định viện nhờ tới trợ lý cũ Aitor Karanka, người vừa bị Middlesbrough sa thải cách đây không lâu.

M.U đón tin vui, Pogba đã trở lại. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đang ở điểm cuối giai đoạn hồi phục chấn thương và sẽ sớm trở lại thi đấu. Hôm qua, anh đã trở lại tập luyện để hồi phục thể lực, dù chỉ là những bài tập nhẹ để lấy lại cảm giác bóng. Nhưng với sự quyết tâm của Pogba, có lẽ vài ngày nữa thôi, anh sẽ có thể ra sân thi đấu.

Võ sỹ Muay Thái đánh người giữa đường. Do xích mích trên đường phố, một thanh niên lực lưỡng đã đấm gục người đàn ông trung niên, không dừng lại ở đó thanh niên còn hành hung cả một cô gái. Vụ việc xảy ra cách đây không lâu tại thành phố Queensland nước Úc, người hành hung được xác định là võ sĩ Muay Thái Daniel Valusaga.

Pep Guardiola điểm danh 3 cầu thủ e dè nhất Arsenal. Trong buổi họp báo trước trận Man City gặp Arsenal (22h, 2/4), HLV Pep Guardiola cho biết ông đánh giá rất cao khả năng của Alexis Sanchez, Theo Walcott và Alex-Oxlade Chamberlain. Ông cho rằng đây là 3 cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất của “Pháo thủ”.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.