Bản tin Thể thao: Martial làm M.U lo ngay ngáy

Martial quyết tâm rời M.U.
Martial quyết tâm rời M.U.
TPO - Dries Mertens muốn tới Trung Quốc. Andres Iniesta nhận Huân chương Hoàng gia. Sếp lớn M.U ra điều kiện cực hấp dẫn để giữ chân Rashford.

Martial có động thái bất ngờ khiến M.U lo lắng. Anthony Martial đã thúc giục người đại diện tìm CLB mới sau khi mất vị trí ở M.U. Theo Goal, cả Juventus và Bayern Munich đều theo sát tình hình của Martial ở M.U. Ngoài ra, Chelsea và Arsenal cũng rất quan tâm đến tiền đạo 22 tuổi này. Chelsea sẽ chiêu mộ Martial nếu Eden Hazard ra đi trong khi “Pháo thủ” vẫn chờ đợi HLV mới trước khi đưa ra quyết định.

Dries Mertens muốn tới Trung Quốc. Tiền đạo Dries Mertens của Napoli đang cân nhắc gia nhập một CLB Trung Quốc, theo nguồn tin của nhiều tờ báo địa phương tại Naples. Mertens đã trở thành một tiền đạo hàng đầu ở Serie A từ khi đá cắm đầu mùa 2016/17, ghi 28 bàn & 9 kiến tạo mùa trước và hụt ngôi Vua phá lưới chỉ 1 bàn (của Edin Dzeko).

Andres Iniesta nhận Huân chương Hoàng gia. Theo Sport, đêm nay Chính phủ Tây Ban Nha sẽ trao Huân chương Hoàng gia cho Andres Iniesta vì đóng góp to lớn của tiền vệ Barca cho thể thao và bóng đá xứ Bò tót. Kết thúc mùa giải 2017/18, Iniesta sẽ rời Barcelona để tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy vậy, anh vẫn chưa tiết lộ mình sẽ chọn CLB nào tiếp theo.

Sếp lớn M.U ra điều kiện cực hấp dẫn để giữ chân Rashford. Không muốn để mất Marcus Rashford, BLĐ M.U mà cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward đã quyết định triển khai kế hoạch gia hạn dù hợp đồng của cầu thủ này vẫn còn đến 2020. Theo đó, ông sẵn sàng nâng lương lên gấp ba lần (từ 25.000 bảng lên thành 75.000 bảng) nếu Rashford đồng ý tái ký.

Lukaku lỡ cơ hội dự trận chung kết FA Cup. Báo chí Anh đưa tin, tiền đạo Romelu Lukaku nhiều khả năng sẽ không thể cùng M.U đối đầu với Chelsea tại trận chung kết FA Cup diễn ra vào đêm 19.5 tới. Hiện tại, tuyển thủ Bỉ đang rất cố gắng tập luyện bằng phương pháp vật lý trị liệu để có thể hồi phục nhanh chóng nhất.

Arsenal đại tu hàng thủ. Theo Independent, Arsenal sẵn sàng thay thế toàn bộ hàng thủ ở mùa hè này, bao gồm thủ môn (Cech) và 4 hậu vệ khác. Người đứng đầu bộ phận tuyển dụng Sven Mislintat và giám đốc quan hệ bóng đá Raul Sanllehi nhắm Jan Oblak của Atletico Madrid (70 triệu bảng), Sokratis Papastathopoulos của Dortmund và 3 mục tiêu khác đang tìm hiểu.

Roy Keane dự đoán nhà vô địch Champions League mùa này. Huyền thoại M.U - Roy Keane cho rằng, ở cuộc đua ngôi vô địch Champions League mùa này, Real Madrid rõ ràng là có lợi thế hơn Liverpool. “Có một từ tôi vẫn thường xuyên nói về Real Madrid, đó là chất lượng. Họ sở hữu một đội hình có chiều sâu, đó là lý do mà tôi vẫn nghiêng về Real Madrid sẽ giành chiến thắng trước Liverpool”, Keane nhận định.

M.U bất ngờ có Varane. Tờ Don Balon đưa tin, M.U đã nhận được tín hiệu tốt lành từ phía Real Madrid về việc đàm phán liên quan đến tương lai của trung vệ Raphael Varane. Được biết, Ramos đang muốn ban lãnh đạo đội bóng bán Varane để mang về Umtiti. Trong khi đó, MU đã theo đuổi Varane từ lâu. HLV Mourinho rất muốn được tái ngộ cậu học trò người Pháp nhằm tái thiết hàng thủ ở M.U.

Bayern Munich từ bỏ thương vụ Martial. Nguồn tin uy tín Sport Bild cho biết, Bayern Munich sẽ không tham gia cuộc đua giành Anthony Martial ((M.U) trong kì chuyển nhượng hè năm nay. BLĐ Hùm xám đã hài lòng với việc Arjen Robben cùng Franck Ribery tiếp tục ở lại, trong khi đã có Kingsley Coman và Serge Gnabry sẽ trở về từ Hoffenheim nên không có nhu cầu mua thêm cầu thủ đá cánh.

Serena Williams không dự Madrid Mở rộng. Tay vợt từng giành 23 Grand Slam không ghi tên tham dự giải đấu tại Madrid, thông tin này được đích thân trưởng ban tổ chức Manolo Santana xác nhận: "Chúng tôi lấy làm việc vì cô ấy sẽ không ở đây. Serena là một trong số nhà vô địch vĩ đại nhất của tennis. Hy vọng chúng ta sẽ được thấy Serena thi đấu trong tương lai".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.