BẢN TIN Thể thao: Mourinho cảnh báo toàn bộ sao M.U

Mourinho
Mourinho
TPO - Sao trẻ Chelsea lần đầu ra sân sau 6 năm. Sevilla nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Fabregas. Enrique tuyên chiến với Atletico Madrid. M.U muốn mang Drinkwater về lại Old Trafford. Tập đá penalty, HLV U19 Việt Nam ra luật nghiêm khắc…
Tiết lộ lý do thực sự khiến Luke Shaw nghỉ thi đấu. Báo chí Anh đưa tin, hậu vệ Luke Shaw đã bị rách háng trong trận M.U thua Watford 1-3 hôm 18/9 vừa qua. Theo đó, cầu thủ 21 tuổi sẽ không thể cùng “Quỷ đỏ” dự trận gặp Northampton ở vòng 3 EFL cúp diễn ra vào rạng sáng mai. Trước đó có tin, HLV Jose Mourinho “trảm” Luke Shaw vì dám bật lại thầy.
Mourinho cảnh báo toàn bộ sao M.U. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Northampton tại EFL Cup (League Cup), HLV Jose Mourinho đã gửi lời cảnh báo tới toàn bộ các ngôi sao M.U. Theo đó ông nhấn mạnh, họ cần phải chiến đấu vì chính tương lai của mình, nếu không muốn sớm phải ra đi.
Sao trẻ Chelsea lần đầu ra sân sau 6 năm. Ngày 22/9/2010, Nathaniel Chalobah đã được bố trí ngồi dự bị trong trận đấu với Newcastle ở League Cup. Tuy nhiên, cầu thủ này đã phải chờ tới 2190 ngày sau mới được đá trận ra mắt Chelsea khi được HLV Conte tung vào sân ở phút 80 thay thế Michy Batshuayi trong trận đấu với Leicester City rạng sáng nay.
Sevilla nhảy vào cuộc đua chiêu mộ Fabregas. Sau Inter Milan, AC Milan và Juventus, đại diện đến từ Tây Ban Nha là CLB tiếp theo muốn có được chữ ký của Cesc Fabregas. Sevilla khá tự tin trong cuộc đua này vì trước đó chính Fabregas từng thừa nhận nếu rời Chelsea ưu tiên của anh là hồi hương thi đấu cho 1 CLB tại La Liga.
Enrique tuyên chiến với Atletico Madrid. HLV Luis Enrique cho rằng, Barcelona phải đánh bại Atletico Madrid ở vòng 5 diễn ra vào rạng sáng mai nếu muốn giành chức vô địch La Liga. Đồng thời, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tìm mọi cách hạ gục “Los Colchoneros”.
M.U muốn mang Drinkwater về lại Old Trafford. M.U đã sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa tiền vệ Danny Drinkwater của Leicester City trở lại sân Old Trafford trong thời gian tới. Trước đó, Drinkwater từng có 4 năm gắn bó (2008-2012) với “Quỷ đỏ” nhưng chưa có trận nào thi đấu cho đội một.
B.Bình Dương xác nhận đàm phán với HLV Calisto. Tổng giám đốc CLB B.Bình Dương tiết lộ đã đàm phán hợp đồng với HLV Henrique Calisto nhưng kết quả không được như ý muốn. Trước đó, phía Long An cũng cho hay, họ đã mời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại tư vấn cho đội ở trận tranh play-off với Viettel, nhưng chưa nhận được hồi âm.
Tập đá penalty, HLV U19 Việt Nam ra luật nghiêm khắc. Ban huấn luyện U19 Việt Nam rất nghiêm túc trước trận bán kết gặp U19 Australia. Bất cứ cầu thủ U19 Việt Nam đá hỏng penalty khi tập luyện thì sẽ bị phạt. Cụ thể, mức phạt sẽ là lộn vài vòng trên sân. Ngoài tập sút penalty, các cầu thủ cùng chú trọng tới các pha phối hợp nhỏ.
5 VĐV bóng chuyền Cuba ngồi tù vì tội hiếp dâm tập thể. 4 VĐV sẽ phải ngồi tù 5 năm là Rolando Cepeda Abreu, Alfonso Gavilan, Osmany Uriarte Mestre và Ricardo Calvo Manzano. Trong khi đó, Luis Sosa Sierra nhận án nhẹ hơn với 3 năm rưỡi. Được biết, 5 tuyển thủ Cuba trên đã thực hiện vụ hiếp dâm ở Tampere (Phần Lan) - nơi họ tham dự giải vô địch thế giới hồi tháng 7/2016.
Man City ở lại xứ Wales 4 đêm. Do phải gặp Swansea 2 trận liên tiếp (vòng 3 League Cup và vòng 6 Premier League), Man City đã quyết định ở lại xứ Wales để tiện công di chuyển. Bởi vậy, trong chuyến đi này, HLV Pep Guardiola đã mang theo đội hình rất mạnh. Rạng sáng mai, Man City sẽ đấu Swansea City ở vòng 3 League Cup.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.