BẢN TIN Thể thao: Mourinho đối mặt án phạt nặng

Mourinho đối mặt án cấm chỉ đạo 2 trận.
Mourinho đối mặt án cấm chỉ đạo 2 trận.
TPO - Chelsea nhẹ nhàng đả bại Southampton. U19 Nhật Bản lần đầu vô địch giải U19 châu Á. Mourinho bị "ném gạch" vì bỏ rơi Mkhitaryan. Tom Heaton suýt bị gãy tay vì Ibra. Guardiola bị tố là kẻ phản bội. Thành Milan chia nửa niềm vui. Nhà của Edin Dzeko bị trộm ghé thăm...
Mourinho đối mặt án cấm chỉ đạo 2 trận. Jose Mourinho đang nằm trong tầm ngắm của FA khi cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh xem xét khả năng cấm chỉ đạo HLV của M.U trong 2 trận tới do ông bỏ họp báo ở trận hòa 0-0 với Burnley mới đây. Trước đó, Mourinho cũng đã bị FA cảnh cáo khi có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài Anthony Taylor.
Chelsea nhẹ nhàng đả bại Southampton. Trong chuyến hành quân tới sân St Mary's ở vòng 10 Premier League, Chelsea nhẹ nhàng đánh bại đội chủ nhà Southampton với kết quả 2-0. Tiền vệ Eden Hazard (6') và tiền đạo Diego Costa (55') là những người tỏa sáng mang về 3 điểm cho “The Blues”.
U19 Nhật Bản lần đầu vô địch giải U19 châu Á. Trong trận chung kết giải U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản đã giành chiến thắng 5-3 trước U19 Ả Rập Saudi trên loạt đá luân lưu (hoà 0-0 sau 120 phút thi đấu) để lên ngôi vô địch. Đây là lần đầu tiên, U19 Nhật Bản vô địch giải đấu này. Trước đó, họ có 6 lần vào chung kết nhưng đều thất bại.
Mourinho bị "ném gạch" vì bỏ rơi Mkhitaryan. Ruben Hayrapetyan - chủ tịch LĐBĐ Armenia đã tỏ ra rất bất bình khi HLV Jose Mourinho của M.U không tin dùng Henrikh Mkhitaryan. Ngoài ra, Hayrapetyan cũng khuyên Mkhitaryan nên nghĩ đến tương lai của mình nhiều hơn nếu còn muốn được triệu tập vào ĐTQG.
Tom Heaton suýt bị gãy tay vì Ibra. Tom Heaton, người hùng của Burnley trong chuyến hành quân tới Old Trafford hôm rồi, thừa nhận anh đã suýt bị gãy tay sau khi cản phá pha dứt điểm rất căng của Ibrahimovic từ cự ly gần. Tình huống đó diễn ra trong hiệp 2 và Heaton đã băng ra để ngăn chặn Ibra. Anh đã bị đau sau đó và phải cần đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế mới có thể thi đấu hết trận.
Guardiola bị tố là kẻ phản bội. Người đại diện của tiền vệ Yaya Toure - Dimitri Seluk vừa nhận định rằng, HLV Pep Guardiola là kẻ phản bội và xấu tính khi ép thân chủ của ông rời Barcelona hồi hè năm 2010 vì một số vấn đề cá nhân. Ở mùa giải này, Guardiola chỉ cho tuyển thủ Bờ Biển Nga ra sân 1 trận duy nhất trên mọi đấu trường.
Thành Milan chia nửa niềm vui. Trên sân nhà San Siro, AC Milan đã chơi ép sân và nhẹ nhàng đánh bại Pescara với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền vệ Giacomo Bonaventura vào phút 49. Trong khi đó, Inter Milan tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi thất thủ 0-1 trước Sampdoria. Tiền đạo Fabio Quagliarella (44') chính là tác giả của pha làm bàn cho đội chủ sân Stadio Luigi Ferraris.
Nhà của Edin Dzeko bị trộm ghé thăm. Trong khi tiền đạo Edin Dzeko đang vất vả thi đấu trong trận gặp Sassuolo tại vòng 10 Serie A, thì nhà của anh đã bị bọn trộm ghé thăm. Theo tờ The Sun, “bọn đạo chích” đã lẻn vào nhà và lấy đi 500 euro cùng 1 bộ sưu tập túi xách của vợ ngôi sao người Bosnia.
Quế Ngọc Hải trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam. Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), trung vệ Quế Ngọc Hải đang hồi phục chấn thương rất nhanh. Hiện tại, cầu thủ người Nghệ An đã có thể luyện tập với trái bóng. Như vậy, Ngọc Hải hoàn toàn có khả năng cùng ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2016.
Vượt M.U, Barca nhận hợp đồng tài trợ lớn nhất thế giới. Manuel Arroyo, Phó giám đốc của Barcelona xác nhận đội bóng đã kí hợp đồng lớn nhất thế giới cùng hãng thể thao Nike với khoản tiền tài trợ 155 triệu euro/năm, kể từ mùa giải 2018/2019. Kỷ lục trước đó thuộc về M.U khi họ nhận được 835 triệu euro/10 năm, có thời hạn đến 2023 với Adidas.
MỚI - NÓNG