BẢN TIN thể thao: M.U dồn tiền mua nhà vô địch EURO

Blind và Depay sẽ bị M.U bán tháo trong tháng 1/2017.
Blind và Depay sẽ bị M.U bán tháo trong tháng 1/2017.
TPO - ĐT Thái Lan giống một chiếc Porsche. Man City “tặng” Joe Hart 10 triệu bảng để “cắt duyên”. Dunphy “sỉ vả” Mourinho và M.U. Tôi học được mọi thứ ở Barcelona. Siêu hậu vệ Mats Hummels lộ chuyện đàm phán với M.U...
M.U thanh lý ồ dạt, dồn tiền mua nhà vô địch EURO. Báo chí Anh cho hay, khoảng 4-5 cái tên sẽ bị M.U “tống cổ” khỏi Old Trafford ở kì chuyển nhượng mùa Đông tới nhằm thu về một khoản khá khá để tái đầu tư. Mục tiêu hàng đầu của HLV Mourinho là “vá” hàng thủ bằng 1 hoặc 2 hậu vệ, trong đó ưu tiên cái tên Jose Fonte. Jose Fonte hiện thuộc biên chế Southampton và mùa hè vừa qua cùng ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016.
ĐT Thái Lan giống một chiếc Porsche. Mới đây, HLV Gerd Zeise của ĐT Myanmar đã ví von ĐT Thái Lan như một chiếc siêu xe Porsche đầy tốc độ. Theo chiến lược gia người Đức, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất ở AFF Suzuki Cup năm nay và đẳng cấp của họ đang dần nới rộng với các đội bóng khác trong khu vực.
Man City “tặng” Joe Hart 10 triệu bảng để “cắt duyên”. Nhằm cắt đứt những ràng buộc với Joe Hart, Ban lãnh đạo Man City quyết định trả cho thủ thành người Anh này tổng cộng 21,1 triệu bảng để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017, trong đó có 11,1 triệu bảng tiền lương và 10 triệu bảng tiền “lót tay”.
Dunphy “sỉ vả” Mourinho và M.U. Cựu danh thủ Eamon Dunphy cho rằng, HLV Jose Mourinho đã đi qua thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp cầm quân còn M.U thì cách ngày tháng thành công hàng vạn dặm. Theo Dunphy, trong quá khứ, “bầy Quỷ đỏ” không không bao giờ phải lo về một suất dự Champions League.
Tôi học được mọi thứ ở Barcelona. Đang có phong độ rất cao trong màu áo Arsenal, tiền đạo Alexis Sanchez tiết lộ, anh học được tất cả những gì tinh túy nhất của bóng đá khi khoác áo Barcelona. “Tôi học từ Iniesta cách tăng tốc và thay đổi nhịp độ, học cách di chuyển từ Xavi, học từ Messi cách nghĩ về những gì tiếp theo và từ Pedro về dứt điểm”, cầu thủ người Chile cho biết.
Siêu hậu vệ Mats Hummels lộ chuyện đàm phán với M.U. Trong chia sẻ mới đây, Mats Hummels bất ngờ thừa nhận, anh từng đàm phán để gia nhập M.U, nhưng rồi quyết định ở lại Dortmund. Đó là thời điểm mà HLV Louis van Gaal dẫn dắt “Quỷ đỏ” và coi trung vệ người Đức là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.
Pepe sắp chia tay Real Madrid. Theo nguồn tin từ tờ Marca, trung vệ Pepe sẽ chia tay Real Madird sau khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6.2017. Được biết, tuyển thủ Bồ Đào Nha và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đàm phán về bản hợp đồng mới nhưng thất bại do đôi bên không tìm được tiếng nói chung.
Brazil đề nghị Colombia đá giao hữu ủng hộ CLB Chapecoense. Nhằm giúp đỡ Chapecoense, đội bóng có đa số thành viên gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay tại Colombia cách đây ít ngày, LĐBĐ Brazil vừa đề nghị LĐBĐ Colombia tổ chức trận giao hữu giữa hai ĐTQG nhằm quyên tiền gửi tặng đội bóng xấu số này.
Alba bị phát hiện nói xấu. Kênh El Dia Despues chia sẻ cảnh camera đã bắt được những hình ảnh hậu vệ Jordi Alba có lời nói không hay ở trận El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid cuối tuần qua. Theo đó, hậu vệ người Tây Ban Nha nói với Mateo Kovacic rằng: “Đồ đại ngốc. Học tiếng Tây Ban Nha trước đi, đồ ngu ngốc… Ngậm miệng lại, thằng hề”.
Arda Turan đặt cột mốc tại Barcelona. Arda Turan là ngôi sao sáng nhất của Barcelona trong chiến thắng 4-0 trước M'gladbach. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi 3 bàn thắng và trở thành cầu thủ Barca thứ 7 lập hat-trick tại Champions League. 6 người trước là Messi (7 hat-trick), Neymar (1), Eto'o (1), Ronaldinho (1) và Rivaldo (1).
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.