BẢN TIN Thể thao: M.U dùng 173 triệu bảng chiêu mộ Neymar

M.U dùng 173 triệu bảng chiêu mộ Neymar.
M.U dùng 173 triệu bảng chiêu mộ Neymar.
TPO - HLV Trần Bình Sự lý giải về kết quả kém cỏi của B.Bình Dương. Sao M.U 'tự hại' nhau, HLV Mourinho buốt lòng. HLV Wenger ở lại Arsenal thêm 2 năm? Lộ diện ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Barcelona. FIFA phải trả lương cho Seamus Coleman...

M.U dùng 173 triệu bảng chiêu mộ Neymar. Tờ Sport (Tây Ban Nha) đưa tin rằng Neymar mới chính là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Jose Mourinho trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Jose Mourinho sẽ yêu cầu M.U kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar, trị giá 200 triệu euro (173 triệu bảng) để đưa ngôi sao người Brazil này về Old Trafford.

HLV Trần Bình Sự lý giải về kết quả kém cỏi của B.Bình Dương. HLV trưởng Trần Bình Sự chia sẻ “Lực lượng của B.Bình Dương không tốt. Cầu thủ chất lượng đã được lãnh đạo cho đi hết, trong lúc lấy về những cái tên chỉ ở mức trung bình. Ngay cả 2 ngoại binh Sunday và Dugary đến phút chót mới ký, nên chất lượng không đảm bảo, dẫn đến thành tích ở những vòng đấu vừa qua không như mong muốn”.

Sao M.U 'tự hại' nhau, HLV Mourinho buốt lòng. Chris Smalling gây ra chấn thương cho Phil Jones và rồi chính trung vệ này dính chấn thương. Điều đó khiến HLV Jose Mourinho vô cùng phiền lòng, nhất là trong tháng 4, M.U sẽ đối mặt với lịch thi đấu vô cùng khó khăn. Trước đó, danh sách chấn thương của M.U đã gồm Paul Pogba, Daley Blind, Wayne Rooney và James Wilson.

HLV Wenger ở lại Arsenal thêm 2 năm? Tờ Mirror và The Sun đồng loạt khẳng định, Ban lãnh đạo Arsenal đã có quyết định về tương lai của HLV Arsene Wenger. Theo đó, nội trong 48 giờ tới, họ sẽ đặt bút gia hạn hợp đồng tới 2019 với nhà cầm quân người Pháp. Mức lương sẽ vẫn là 7,5 triệu bảng/mùa.

Lộ diện ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Barcelona. Nguồn tin từ ESPN cho biết Chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona đã có buổi gặp gỡ bí mật với HLV Pochettino tại Tây Ban Nha. Chiến lược gia người Argentine là một trong những cái tên trong tầm ngắm của Barca bởi tài năng của ông đã thể hiện ở Tottenham trong những mùa giải vừa qua.

FIFA phải trả lương cho Seamus Coleman. Everton sẽ không phải trả mức lương 50 nghìn bảng/tuần cho Seamus Coleman trong thời gian cầu thủ này dưỡng thương. Seamus Coleman bị gãy chân trong trận đấu giữa CH Ireland và xứ Wales tại vòng loại World Cup và theo quy định, FIFA phải trả lương cũng như toàn bộ chi phí phẫu thuật, hồi phục cho hậu vệ Everton này.

Sanchez bị thu bằng lái xe. Mới đây, tiền đạo Alexis Sanchez đã bị cảnh sát Chile tịch thu bằng lái vì tội chạy xe quá tốc độ. Theo tờ AS, ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã điều khiển xe chạy với tốc độ 96mph (vượt xa vận tốc quy định là 75mph) trên đường cao tốc ở thủ đô Santiago. Đáng chú ý, với hành động này, Sanchez không chỉ bị thu bằng lái, nộp tiền phạt, mà còn phải hầu tòa.

“Tôi từ chối hàng loạt đại gia để ở lại Bayern”. Đó là khẳng định của Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp cho biết, trong năm 2008 và 2009, anh đã nhận được lời mời hấp dẫn từ hàng loạt CLB lớn như Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barca, Real Madrid, Chelsea hay Man Utd nhưng đã từ chối để tiếp tục khoác áo Bayern Munich.

Van Gaal sắp làm cố vấn của ĐT Hà Lan. Giới truyền thông Hà Lan đưa tin, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đang có dự định mời HLV Louis Van Gaal làm cố vấn của ĐT Hà Lan. Mới đây, KNVB cũng đã sa thải HLV Danny Blind sau thất bại cay đắng 0-2 của “Cơn lốc màu da cam” trước ĐT Bulgaria tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu diễn ra hồi rạng sáng qua.

Sarri bất ngờ qua mặt Allegri. HLV Maurizio Sarri đã bất ngờ vượt qua HLV Allegri (Juventus) để giành giải HLV xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2015-16 (Panchina d’Oro). Trong cuộc đua này, HLV của Napoli đã giành được 25/61 phiếu bầu, trong khi Allegri chỉ có 22 phiếu. Mùa trước, Sarri giúp Allegri giành ngôi á quân Serie A.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".