BẢN TIN thể thao: M.U và Liverpool cùng để mắt tới “Ronaldo Thái Lan“

Charyl Chappuis là tiền vệ hàng đầu bóng đá Thái Lan hiện nay.
Charyl Chappuis là tiền vệ hàng đầu bóng đá Thái Lan hiện nay.
TPO - Eto'o nhận giải Thành tựu sự nghiệp tại Global Soccer Awards 2016. M'baye Niang có thể gia nhập Premier League. Huyền thoại M.U tin Pogba còn tỏa sáng hơn. Ronaldo từ chối sang Trung Quốc. Barcelona, Man City tranh giành Weigl...
M.U và Liverpool đại chiến vì "Ronaldo Thái Lan". Những ngày qua, báo chí Thái Lan liên tục đưa tin về việc cả M.U và Liverpool đều để bắt tới Charyl Chappuis, người được mệnh tranh là “Ronaldo Thái Lan”. Tất nhiên, trong trường hợp có một lời đề nghị chính thức, CLB chủ quản của Charyl Chappuis là Suphanburi F.C sẽ không từ chối.
Eto'o nhận giải Thành tựu sự nghiệp tại Global Soccer Awards 2016. Samuel Eto'o đã nhận giải Thành tựu sự nghiệp tại lễ trao giải thường niên Global Soccer Awards 2016. Trong sự nghiệp của mình, Eto'o đã đoạt 3 chức vô địch Champions League, 2 danh hiệu La Liga, 2 lần vô địch giải vô địch bóng đá châu Phi.
M'baye Niang có thể gia nhập Premier League. Tài năng trẻ M'baye Niang của AC Milan nhiều khả năng sẽ chia tay sân San Siro nếu như nhận được lời đề nghị hợp lý trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cầu thủ 20 tuổi hiện tại được một số đại diện Premier League liên hệ. Từ đầu mùa tới giờ, M'baye Niang không có nhiều cơ hội thể hiện mình.
Huyền thoại M.U tin Pogba còn tỏa sáng hơn. Huyền thoại M.U - Paddy Crerand tin rằng, tiền vệ Paul Pogba sẽ thi đấu thăng hoa hơn nữa trong thời gian tới nhờ tâm lý vững và không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về phí chuyển nhượng khổng lồ mà “Quỷ đỏ” phải bỏ ra hồi hè vừa qua cho Juventus để sở hữu anh.
U23 Việt Nam đặt chỉ tiêu vào chung kết tại SEA Games 29. Chiều 29/12, Tổng cục Thể dục Thể thao đã tiến hành Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Theo đó,  mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam trong năm tới là lọt top 3 ở SEA Games 29. Với U22 Việt Nam chỉ tiêu đặt ra là phải lọt vào trận chung kết.
Ronaldo từ chối sang Trung Quốc. Người đại diện Jorge Mendes tiết lộ, một CLB của Trung Quốc đã gửi đề nghị trị giá 200 triệu euro cho Real Madrid và lương 100 triệu euro/năm cho Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, CR7 đã từ chối vì “Real Madrid là đội bóng của cuộc đời cậu ấy”. Mới đây, Ronaldo đã ký vào bản hợp đồng gia hạn với Real Madrid.
Coutinho trở lại luyện tập cùng Liverpool. Trang chủ Liverpool xác nhận, chấn thương mắt cá chân mà tiền vệ Philippe Coutinho dính phải đang tiến triển rất tốt. Hiện tại, tuyển thủ Brazil đã bắt đầu luyện tập trở lại. Tuy nhiên, HLV Jurgen Klopp sẽ không mạo hiểm sử dụng Coutinho trong trận gặp Man City (1/1) và Sunderland (2/1).
Barcelona, Man City tranh giành Weigl. Tiền vệ Julian Weigl đang là mục tiêu tranh chấp quyết liệt giữa Barcelona và Man City. Cầu thủ 21 tuổi của Dortmund đang được đánh giá rất cao ở vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng hợp đồng vẫn còn đến năm 2021. Theo tiết lộ, để có Julian Weigl, Barcelona hoặc Man City sẽ phải bỏ ra không dưới 40 triệu euro.
Lucas Leiva gần như chắc chắn trở thành người của Inter. Tiền vệ người Brazil hiện đã có mặt tại Italia để chuẩn bị tiến hành kiểm tra y tế tại Inter Milan. Lucas sẽ thi đấu cho Inter theo một bản hợp đồng cho mượn, tuy nhiên Inter cũng sẽ được quyền ưu tiên mua lại tiền vệ 29 tuổi này vào tháng 06 với mức gia dự kiến là khoảng 8 triệu bảng.
Công Vinh chiêu mộ 2 ngoại binh cho TP HCM. Sau khi tiếp quản chức vụ phó chủ tịch CLB TP HCM, Công Vinh đã bắt tay ngay vào việc tuyển chọn cầu thủ mà đình đám là thương vụ hủy hợp đồng với 6 gương mặt: Đức Nhân, Văn Sơn, Viết Đàn, Văn Bửu cùng 2 cầu thủ trẻ Thanh Phú, Xuân Dư. Thay vào đó cựu danh thủ này mang về những người đồng hương Đình Luật và Âu Văn Hoàn. Ngoài ra, đội bóng tân binh V.League cũng vừa hoàn tất việc gọi về những chân sút Dyachenko và tiền đạo Victor.
MỚI - NÓNG