Bản tin Thể thao: PSG và Arsenal 'đổi HLV' với nhau?

HLV Wenger và HLV Emery đổi chỗ cho nhau vào cuối mùa giải?
HLV Wenger và HLV Emery đổi chỗ cho nhau vào cuối mùa giải?
TPO - B.Bình Dương chiêu mộ ngoại binh từng được định giá 1 triệu euro. Liverpool vào tứ kết Champions League, Klopp thách đấu mọi đối thủ. Vừa thua trận, PSG còn có nguy cơ bị phạt. Bùi Tiến Dũng sự bị, FLC Thanh Hóa đau đớn thua ngược CLB Indonesia…

PSG và Arsenal “đổi HLV”? Bị loại khỏi Champions League, ông chủ CLB PSG rất thất vọng và gần như ngay lập tức, báo chí châu Âu rộ lên tin đồn về khả năng họ sẽ tiếp cận với Arsene Wenger của Arsenal. Khả năng Giáo sư người Pháp chia tay rất cao, nên họ cần người thay thế và Unai Emery là một khả năng. Do vậy, một vụ “đổi HLV” đang được nhiều người hình dung.

B.Bình Dương chiêu mộ ngoại binh từng được định giá 1 triệu euro. B.Bình Dương vừa ký hợp đồng với Romario Kortzorg. Tiền đạo người Hà Lan sinh năm 1989 từng thi đấu tại một số CLB của Đức như Erzgebirge Aue tại Bundesliga 2 và từng đoạt Siêu Cúp Quốc gia Romania vào năm 2015. Đặc biệt, theo chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, anh này từng được định giá lên đến 1 triệu euro vào năm 2013 khi khoác áo Erzgebirge Aue.

Liverpool vào tứ kết Champions League, Klopp thách đấu mọi đối thủ. Sau trận hòa không bàn thắng trước Porto hồi rạng sáng nay, Liverpool đã tiến vào vòng tứ kết Champions League. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp tỏ ra rất tự tin khi khẳng định, đội bóng chủ sân Anfield hiện tại không sợ bất cứ đối thủ nào.

Vừa thua trận, PSG còn có nguy cơ bị phạt. PSG thua Real Madrid trên sân nhà với tỷ số 1-2, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-5. Không những bị loại từ vòng knock-out thứ nhất Champions League, đội chủ sân Công viên các hoàng tử còn có nguy cơ bị phạt do để CĐV mang rất nhiều pháo sáng vào sân. UEFA sẽ sớm ra phán quyết về vụ việc này.

Bùi Tiến Dũng sự bị, FLC Thanh Hóa đau đớn thua ngược CLB Indonesia. Trong cuộc đọ sức với chủ nhà Bali United ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2018, HLV Marian Mihail đã để 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Văn Đại ngồi ghế dự bị. Chung cuộc trận này, FLC Thanh Hóa thua ngược 1-3.

Ibrahimovic “hốt bạc” nếu M.U vô địch Champions League. Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), nếu M.U đăng quang ngôi vô địch Champions League mùa này, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu bảng. Mùa này, Ibrahimovic mới có tộng cộng 7 lần ra sân trên mọi mặt trận (thi đấu 187 phút) ở mùa giải này và ghi được 1 bàn thắng.

HLV Zidane ra phán quyết cuối cùng cho tương lai tại Real. Báo giới Tây Ban Nha đưa tin, sau một thời gian thảo luận, HLV Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận rời Real Madrid trong êm đẹp khi mùa giải khép lại. Nhiều khả năng, bến đỗ tiếp theo của Zidane sẽ là PSG. Trong khi đó, Real Madrid bổ nhiệm HLV Joachim Loew như một sự thay thế.

Tìm ra nguyên nhân cố đội trưởng Fiorentina đột ngột qua đời. Cách đây ít giờ, kết quả của bộ phận giám định đã được công bố, cố trung vệ đội trưởng Davide Astori của Fiorentina qua đời trong giấc ngủ vì bệnh ngừng tim. Sáng chủ nhật vừa qua, xác của cố tuyển thủ Italia đã được tìm thấy trong khách sạn CLB đóng quân, ngay trước trận đấu với Udinese ở Serie A.

Mourinho thoát án phạt. HLV Jose Mourinho sẽ không bị đình chỉ công tác chỉ đạo ở trận derby nước Anh giữa M.U với Liverpool. Trước đó, ở trận thắng nghẹt thở Crystal Palace, nhà cầm quân người Bồ có hành vi đá chai nước vào đám đông CĐV Crystal Palace. Sau tình huống nổi giận, “Người đặc biệt” đã mau chóng có hành động xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ LĐBĐ Anh.

Barcelona bị cáo buộc. CLB xứ Catalunya đang bị cáo buộc là “khóa chân” Denis Suarez để không phải trả thêm các khoản tiền thưởng cho Man City, bởi Barcelona phải trả 800.000 euro cho mỗi 10 trận Denis ra sân. Hiện cầu thủ này có 54 trận cho Barcelona (31 trong số đó dưới 45 phút) và chỉ có 3 lần thi đấu kể từ đầu năm 2018.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.