BẢN TIN thể thao: Quân HAGL chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam

Tiền vệ Châu Ngọc Quang.
Tiền vệ Châu Ngọc Quang.
TPO - Mbappe có thể cạnh tranh Quả bóng vàng. "Gà son" Jesse Lingard "giải cứu" M.U tại Old Trafford. Kane lập kỷ lục "thần thánh", Tottenham vùi dập Southampton. "Hút chết" trước Burnley, HLV Mourinho phát ngôn gây sốc. Đánh bại Brighton, Chelsea áp sát M.U...

Quân HAGL chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, tiền vệ Châu Ngọc Quang đã chỉ ra điểm yếu của ĐT U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. “Điểm yếu của đội là bóng bổng. Lúc mới tập có hơi khó khăn nhưng dần rồi sẽ quen. Đội có điểm yếu ở hàng phòng ngự. Lối chơi cũng chưa có sự liên kết”, cầu thủ thuộc biên chế HAGL phát biểu.

Mbappe có thể cạnh tranh Quả bóng vàng. Màn trình diễn của Kylian Mbappe ở mùa giải 2017/18 này cực kỳ xuất thần. Tiền đạo 18 tuổi người Pháp chính là nguồn cảm hứng của PSG ở cả đấu trường Ligue 1 lẫn Champions League. Theo đánh giá của HLV Laurent Blanc, nếu Mbappe có thể giúp ĐT Pháp đi đến chung kết World Cup 2018, danh hiệu Quả bóng vàng không phải điều gì bất khả thi.

"Gà son" Jesse Lingard "giải cứu" M.U tại Old Trafford. Đón tiếp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Burnley ở vòng 20 Premier League, nhưng M.U đã có một hiệp 1 thảm họa, khi để đối thủ vượt lên dẫn trước 2-0. Trong hiệp 2, may nhờ sự tỏa sáng của Jesse Lingard, "Quỷ đỏ" mới có thể có kết quả hòa 2-2. Trận hòa nay khiến M.U có nguy cơ tiếp tục bị Man City nới rộng khoảng cách.

Kane lập kỷ lục "thần thánh", Tottenham vùi dập Southampton. Với cú hat-trick vào lưới Southampton, tiền đạo Harry Kane không chỉ giúp Tottenham vùi dập Southampton với tỷ số 5-2, mà còn qua mặt thành tích ghi bàn của Lionel Messi trong năm 2017. Cụ thể, anh vượt mặt tiền đạo Lionel Messi của Barcelona để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong năm 2017 Dương lịch. Sau 52 trận trong màu áo Tottenham và ĐT Anh, ngôi sao 24 tuổi đóng góp được 56 bàn. Trong khi đó, Messi có 54 bàn sau 64 trận khoác áo Barca và ĐT Argentina.

"Hút chết" trước Burnley, HLV Mourinho phát ngôn gây sốc. Sau trận hòa 2-2 với Burnley ở ngày Boxing Day, HLV Jose Mourinho cho rằng, nguyên nhân khiến M.U “hụt hơi” so với Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League 2017-2018 là do họ mua sắm cầu thủ ít hơn. Kể từ khi tới M.U, HLV Mourinho đã dùng tới 286 triệu bảng để mua cầu thủ.

Đánh bại Brighton, Chelsea áp sát M.U. Tiếp đón Brighton ở vòng 20 Premier League và cũng là trận đấu thuộc Boxing Day, Chelsea đã được tận hưởng niềm vui bằng chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Alvaro Morata (46'), Marcos Alonso (60'). Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Conte thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 2 M.U xuống chỉ còn 1 điểm.

Liverpool vùi dập Swansea City bằng chiến thắng “5 sao”. Trước đối thủ Swansea City bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Liverpool đã thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng “5 sao”. Philippe Coutinho (6'), Roberto Firmino (52', 66), Trent Alexander-Arnold (65') và Alex Oxlade-Chamberlain (83’) là những người lập công cho “The Kop”.

Man City quyết giành mục tiêu của Liverpool. Theo nguồn tin từ tờ Telegraph, Man City đang tiến hành thỏa thuận đưa hậu vệ Virgil van Dijk từ Southampton về sân Etihad ngay trong “phiên chợ Đông” 2018. Được biết, “The Citizens” sẵn sàng chi 60 triệu bảng cho thương vụ này. Hiện tuyển thủ Hà Lan đang nhận được sự săn đón của Liverpool, Barcelona và Chelsea.

Crystal Palace quyết giữ Zaha. Tiền vệ chạy cánh Wilfried Zaha đang nhận được đề nghị từ nhiều đội bóng lớn, trong đó có cả Chelsea. Dù vậy, Crystal Palace đang cố gắng giữ chân Zaha cho cuộc đua trụ hạng. HLV Roy Hodgson tuyên bố, cho dù các đối tác chi ra 50 triệu bảng, đội bóng thành London cũng không nhả ngôi sao sáng giá của mình.

M.U tăng lương giữ chân Fellaini. Tiền vệ người Bỉ vừa xác nhận chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với M.U (hợp đồng hiện tại giữa hai bên sẽ hết hạn vào hè 2018). Để giữ chân Fellaini, lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford dự đinh tăng lương cho ngôi sao này lên 150 nghìn bảng/tuần (lương hiện tại của Fellaini là 120 nghìn bảng/tuần).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.