Bản tin Thể thao: Real Madrid mua chuộc trọng tài ở La Liga

Trọng tài Jesus Gil cầm một túi đồ được Real Madrid tặng.
Trọng tài Jesus Gil cầm một túi đồ được Real Madrid tặng.
TPO - Hoàng Xuân Vinh giành HCB thế giới. Rộ tin Mourinho đưa Fabregas tới M.U. Bầu Đức nổi nóng, “tấn công” Trưởng ban trọng tài VFF. HLV Chelsea sợ cái kết cay đắng như Ranieri. Herrera: “De Gea sẽ ở lại M.U để trở thành huyền thoại”…
Real Madrid mua chuộc trọng tài ở La Liga. Thắng lợi ngược dòng của Real Madrid trước Villarreal đã vấp phải sự chỉ trích thậm tệ khi có cáo buộc trọng tài Jesus Gil thiên vị trắng trợn cho đội khách. Chủ tịch của Villarreal, Fernando Roig khẳng định: "Trọng tài và những trợ lý của ông ta đã rời sân với những túi quà từ Madrid... và nó không đúng một chút nào". Phía Ủy ban Trọng tài giải thích, túi quà mà ông Jesus Gil cùng các cộng sự nhận từ Real Madrid chỉ chứa những vật phẩm mang tính kỉ niệm chứ không phải thứ gì liên quan tới tiền bạc.
Hoàng Xuân Vinh giành HCB thế giới. 6 tháng sau khi tỏa sáng ở Olympic 2016, hôm nay (28.2), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục khẳng định được đẳng cấp tại Cúp bắn súng thế giới 2017 diễn ra tại Ấn Độ. Cụ thể ở nội dung 10m súng ngắn hơi, Hoàng Xuân Vinh đạt 236,6 điểm và giành HCB.
Rộ tin Mourinho đưa Fabregas tới M.U. HLV Jose Mourinho tiết lộ, trong hè 2017, ông sẽ mang về M.U thêm 2-3 ngôi sao thực sự chất lượng. Theo Daily Telegraph, một trong số đó có thể là Cesc Fabregas, cậu học trò cũ của nhà cầm quân này tại Chelsea. Mourinho chính là người đã mang Fabregas từ Barcelona tới Chelsea hồi hè 2014.
Bầu Đức nổi nóng, “tấn công” Trưởng ban trọng tài VFF. Xem lại những tình huống trọng tài bắt thiếu chính xác trận Long An vs HAGL, bầu Đức tỏ ra rất bức xúc. Nhà tài phiệt phố Núi khẳng định, cần phải thay đổi ghế trưởng ban trọng tài VFF (ông Nguyễn Văn Mùi) nếu như muốn bóng đá Việt Nam có cơ hội phát triển.
HLV Chelsea sợ cái kết cay đắng như Ranieri. Mặc dù đang giúp Chelsea thể hiện một phong độ ấn tượng tại Premier League, đồng thời một mình một ngựa tới ngôi vô địch, nhưng HLV Antonio Conte vẫn không khỏi lo ngại cho tương lai của mình, nhất là khi tỷ phú Roman Abramovich vốn là người rất độc đoán.
Cả Liverpool và Leicester đều hổ thẹn. Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher chia sẻ : “Tôi không nghĩ là mình đã từng chứng kiến 1 trận đấu bóng đá mà cả 2 đội bóng khi rời sân đều cảm thấy hổ thẹn. Với Liverpool, đấy là màn trình diễn quá tệ của họ. Còn với Leicester, đấy là tinh thần chiến đấu và sự hồi sinh của họ sau khi sa thải HLV Ranieri”.
Herrera: “De Gea sẽ ở lại M.U để trở thành huyền thoại”. Tiền vệ Ander Herrera tin rằng, người đồng đội David De Gea sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với M.U và trở thành huyền thoại của “bầy Quỷ đỏ”. Hiện tại, có nguồn tin cho rằng “người gác đền” sinh năm 1990 sẽ sớm chia tay đội bóng chủ sân Old Trafford để chuyển qua khoác áo Real Madrid.
Xuân Trường lên tiếng về mục tiêu tại Gangwon FC. Tiền vệ người Tuyên Quang – Lương Xuân Trường khẳng định quyết tâm có một mùa giải thành công cùng Gangwon FC. Theo đó, Xuân Trường đặt mục tiêu giành suất đá chính, đồng thời giúp đội bóng giành vé tham dự AFC Champions League ở mùa giải tới.
Roy Keane mong M.U mua Seamus Coleman. Huyền thoại M.U - Roy Keane cho biết, ông rất mong đội bóng cũ sẽ chiêu mộ hậu vệ Seamus Coleman bên phía Everton trong “phiên chợ Hè” tới. Theo cựu tiền vệ 45 tuổi, ông luôn cảm thấy Coleman phù hợp với lối chơi của “bầy Quỷ đỏ”. Mức giá của Coleman vào khoảng 35 triệu bảng.
Hiddink từ chối dẫn dắt Leicester City. Sau khi Roberto Mancini tuyên bố không muốn dẫn dắt Leicester City, tới lượt một chiến lược gia tài ba khác là Hiddink cũng thẳng thắn trả lời ông không thấy hấp dẫn với tương lai làm việc tại King Power. Cách đây ít ngày, lãnh đạo Leicester City đã bất ngờ ra quyết định sa thải đối với HLV Claudio Ranieri.
MỚI - NÓNG