BẢN TIN Thể thao: Real Madrid trả giá “trên trời” cho Mbappe

Real Madrid sẵn sàng pha kỷ lục chuyển nhượng để mua Mbappe.
Real Madrid sẵn sàng pha kỷ lục chuyển nhượng để mua Mbappe.
TPO - HLV Pep Guardiola chúc mừng Real Madrid. Chicharito ủng hộ Modric giành QBV. HLV AC Milan sang Việt Nam du lịch. Southgate đảm bảo tương lai cho Joe Hart. Tân binh Real bị cáo cuộc hiếp dâm. Cheick Tiote qua đời tại Trung Quốc vì đột quỵ...

Real Madrid trả giá "trên trời" cho Mbappe. 135 triệu euro là mức giá mà Real Madrid đưa ra nhằm thuyết phục Monaco nhượng lại Kylian Mbappe. Thậm chí, nhà ĐKVĐ Champions League đang tính tới phương án bán James Rodriguez cho M.U hoặc Inter Milan hòng thu về 70 triệu euro để phục vụ cho "bom tấn" đầy hứa hẹn này.

HLV Pep Guardiola chúc mừng Real Madrid. Cựu HLV Barcelona, Pep Guardiola đã lên tiếng chúc mừng Real Madrid vì chức vô địch Champions League mà ông cho rằng Kền kền trắng vừa giành được "rất quý giá". Cũng theo Pep, Barca sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải tới để giành các danh hiệu sau một mùa bóng thất bại.

Chicharito ủng hộ Modric giành QBV. Không phải siêu sao Ronaldo, Luka Modric mới là cái tên mà "Hạt đậu nhỏ" ủng hộ giành Quả bóng Vàng mùa này: "Luka Modric chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League. Anh ấy cũng rất xứng đáng trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả Bóng Vàng 2017 năm nay". Chicharito chia sẻ với báo giới.

HLV AC Milan sang Việt Nam du lịch. Mới đây, HLV Vincenzo Montella của AC Milan đã khiến nhiều fan hâm mộ bóng đá Việt cảm thấy bất ngờ khi đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch. Được biết, vào ngày mai, vị thuyền trưởng của Milan sẽ tiếp tục bay ra Đà Nẵng và sau đó là Hà Nội để tận hưởng kỳ nghỉ.

Southgate đảm bảo tương lai cho Joe Hart. HLV Gareth Southgate khẳng định, thủ thành Joe Hart (Man City) vẫn là một phần quan trọng trong cuộc chiến chinh phục danh hiệu của ĐT Anh trong tương lai. Hiện tại, vấn đề tương lai của ngôi sao 30 tuổi vẫn là chủ đề “nóng” của báo chí khi có nguồn tin HLV Pep Guardiola đang có kế hoạch bán anh trong Hè 2017.

Tân binh Real bị cáo buộc hiếp dâm. Theo Hernandez, cầu thủ vừa gia nhập Real Madrid từ Atletico Madrid với giá 25 triệu euro, đã bị cáo buộc có hành vi hiếp dâm ngay trong xe riêng bên ngoài quán bar Marbella. Hiện tại, hậu vệ 19 tuổi đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên, trong khi phía Real Madrid thì giữ thái độ im lặng.

Liverpool “ngáng đường” M.U vụ Lacazette. Tờ Daily Express cho hay, Liverpool vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexandre Lacazette bên phía Lyon cùng với M.U. Trước đó, Atletico Madrid cũng nhắm đến tuyển thủ Pháp nhưng họ dính án cấm chuyển nhượng từ FIFA.

Cheick Tiote qua đời tại Trung Quốc vì đột quỵ. Cựu tiền vệ của Newcastle - Cheick Tiote, đã qua đời ở tuổi 30 sau khi bị đột quỵ trong buổi tập cùng CLB Beijing Enterprises. Tiote bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp tại Bỉ, trong màu áo với Anderlecht. Sau đó, anh chuyển đến FC Twente ở Hà Lan trước khi gia nhập Newcastle và thi đấu 7 năm cho đội bóng này.

Ronaldo tự trao QBV cho mình. Trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch Champions League ở Bernabeu, khi lên sân khấu phát biểu, Cristiano Ronaldo đã hét lớn: “Cristiano Quả bóng vàng”. Đáp lại lời Ronaldo, bốn bề SVĐ, các fan Real đồng thanh hô vang “Cristiano Quả bóng vàng”. Được biết, tháng 1/2018 danh hiệu này mới được công bố.

Hàng loạt sai sót trong ngày lễ tri ân Carrick. Cụ thể, Cựu danh thủ Clarence Seedorf, huyền thoại của Real Madrid và Inter Milan đã bị viết sai tên thành Clarence Seadorf. Trong khi nhân vật chính Michael Carrick cũng bị viết thành Michael Carrtick. Ngay cả HLV Harry Redknapp cũng là nạn nhân của lỗi đánh máy. Tên ông bị chuyển thành Harry Rednapp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.