BẢN TIN Thể thao: Real mất liền hai 'chiến tướng'

Ronaldo dính chấn thương trong trận đấu với Villarreal.
Ronaldo dính chấn thương trong trận đấu với Villarreal.
TPO - Ranieri mời mọc Totti. Liverpool vùi dập 10 người của Everton. Darmian lần đầu ghi bàn, M.U “bắn hạ” Crystal Palace 2-0. Barcelona hủy diệt Deportivo 8-0. Torres nối dài chuỗi trận ghi bàn ở La Liga. Wenger gây hấn phóng viên vì Mahrez.
Real Madrid mất hai “chiến tướng”, HLV Zidane lo sốt vó. Trước khi trận đấu với Villarreal diễn ra, HLV Zidane đã không thể có sự phục vụ của Gareth Bale. Bước vào trận đấu, ông mất thêm Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị đau ở bắp đùi và tập tễnh rời sân lúc cuối trận. Chứng kiến điều này, nhà cầm quân người Pháp đã tỏ ra rất lo lắng.
Ranieri mời mọc Totti. Theo nhiều nguồn tin từ Italia, HLV Claudio Ranieri đã có cuộc điện thoại với Francesco Totti nhằm thuyết phục lão tướng này tới Leicester City thi đấu ở mùa giải tới. Tuy vậy, đội trưởng của Roma có vẻ muốn tới MLS hơn. Hợp đồng giữa Totti và AS Roma sẽ đáo hạn vào mùa hè năm nay và hai bên không có ý định ký tiếp.
Liverpool vùi dập 10 người của Everton. Ở trận derby vùng Merseyside, Liverpool tiếp tục chơi thăng hoa và dễ dàng giành thắng lợi “4 sao” trước một Everton mất hậu vệ Mori ở phút 50 vì thẻ đỏ. Divock Origi (43'), Mamadou Sakho (45+2’), Daniel Sturridge (61’) cùng Philippe Coutinho (76’) đã thay nhau tỏa sáng mang về 3 điểm cho “The Kop”.
Darmian lần đầu ghi bàn, M.U “bắn hạ” Crystal Palace 2-0. Tại loạt trận đấu bù vòng 30 Premier League, M.U đã nhẹ nhàng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-0. Damien Delaney đá phản lưới nhà ngay phút thứ 4 và giúp M.U có bàn mở tỷ số. Tới phút 55, Matteo Darmian ấn định chiến thắng 2-0 và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Italia cho “Quỷ đỏ”.
Vùi dập Lazio, Juventus tiệm cận ngôi vô địch Serie A. Trên sân nhà Juventus Arena, Juventus đã dễ dàng đánh bại Lazio với tỷ số 3-0. Mario Mandzukic và Paulo Dybala (cú đúp) là những người đã lập công cho “Lão bà”. Thắng trận này, Juventus tiếp tục duy trì khoảng cách 9 điểm với đội xếp thứ 2 là Napoli, trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.
Barcelona hủy diệt Deportivo 8-0. Sau chuỗi 3 trận toàn thua ở La Liga, Barcelona đã “rửa mặt” với chiến thắng với cách biệt 8 bàn không gỡ trước Deporitvo. Trận đấu này, tiền đạo Luis Suarez đã lập được poker ở các phút 11, 24, 53 và 64. Bốn bàn còn lại của gã khổng lồ xứ Catalan đến từ Ivan Rakitic (47'), Lionel Messi (73'), Marc Bartra (79') và Neymar (81').
Torres nối dài chuỗi trận ghi bàn ở La Liga. Trên sân San Mames, Atletico Madrid nhẹ nhàng vượt qua đội chủ nhà Athletic Bilbao với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ tình huống tỏa sáng của tiền đạo Fernando Torres ở phút 38. Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp tại La Liga, chân sút kỳ cựu người Tây Ban Nha này “nổ súng”.
Real Madrid thắng dễ Villarreal. Đáp lại Barcelona và Atletico Madrid, Real Madrid cũng “bỏ túi” 3 điểm khi vượt qua Villarreal với kết quả 3-0. Karim Benzema (41’), Lucas Vazquez (69’) và Luka Modric (76’) là những người ghi bàn cho đội chủ sân Bernabeu. Hiện Real Madrid đã có 78 điểm, kém 2 đội xếp trên là Barcelona và Atletico Madrid chỉ đúng 1 điểm.
Wenger gây hấn phóng viên vì Mahrez. Trước phong độ tệ hại của hàng công thời gian qua, truyền thông Anh đã gặng hỏi HLV Arsene Wenger về thương vụ Riyad Mahrez của Leicester City. Tuy nhiên, “Giáo sư” bất ngờ nổi nóng: "Nếu tôi có quan tâm thật sự đến Mahrez cũng không bao giờ nói cho các cậu biết vào thời điểm này".
Wozniacki lỡ hẹn Rome và Madrid. Tay vợt cựu số 1 thế giới cho biết, cô vẫn cảm thấy đau ở mắt cá và cần thời gian để bình phục, vì thế sẽ không thể tham dự 2 giải đấu lớn sắp tới trên mặt sân đất nện ở Rome và Madrid dành cho các tay vợt nữ. Theo lịch, Madrid Open sẽ khởi tranh vào ngày 30/4, còn Rome Open sẽ khai mạc vào ngày 9/5.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.