BẢN TIN Thể thao: Real thiết lập kỷ lục mới tại La Liga

Real Madrid thiết lập kỷ lục mới tại La Liga.
Real Madrid thiết lập kỷ lục mới tại La Liga.
TPO - Messi lập cú đúp, Barcelona đại thắng Villarreal. Hé lộ lý do Ronaldo nghỉ trận gặp Granada. Man City đại thắng Crytal Palace. Real Madrid đè bẹp Granada bằng cơn mưa bàn thắng. Bayern Munich thắng nhẹ trên sân nhà. Jurgen Klopp quyết giữ chân Emre Can...

Real Madrid thiết lập kỷ lục mới tại La Liga. Real Madrid đã lập một kỷ lục La Liga mới trong trận thắng đậm 4-0 trước Granada. Khi James Rodriguez ghi bàn thắng mở tỷ số, trước đó đã có 23 đường chuyền được các cầu thủ Real thực hiện chính xác. Đây là chuỗi đường chuyền dài nhất dẫn tới một bàn thắng từng được thống kê tại La Liga.

Messi lập cú đúp, Barcelona đại thắng Villarreal. Ở cuộc tiếp đón Villarreal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League diễn ra rạng sáng nay, siêu sao Lionel Messi đã lập cú đúp giúp Barcelona vượt qua đối thủ với kết quả 4-1. Những người còn lại lập công cho đội bóng xứ Catalan là Neymar và Suarez. Thắng trận này, Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga.

Hé lộ lý do Ronaldo nghỉ trận gặp Granada. Không dính chấn thương cũng chẳng bị treo giò, nên việc siêu sao Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách thi đấu ở trận làm khách trước Granada đã khiến không ít fan hâm mộ Real cảm thấy bất ngờ. Theo tiết lộ từ HLV Zidane thì ông muốn cho CR7 nghỉ ngơi trước đội bóng đã xuống hạng là Granada.

Man City đại thắng Crytal Palace. Trong cuộc tiếp đón Crystal Palace ở vòng 36 Premier League, Man City đã chơi áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 5-0. David Silva (2'), Vincent Kompany (49'), Kevin De Bruyne (59'), Raheem Sterling (82'), Nicolas Otamendi (90+2') là những cầu thủ “The Citizens” điền tên lên bảng tỷ số ở trận này.

Real Madrid đè bẹp Granada bằng cơn mưa bàn thắng. Ở trận làm khách trước Granada trong khuôn khổ vòng 36 La Liga diễn ra vào rạng sáng nay, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo, nhưng Real Madrid vẫn nhẹ nhàng đánh bại đối thủ dưới cơ với tỷ số 4-0. James Rodriguez và Morata, mỗi người lập một cú đúp ở trận này.

Bayern Munich thắng nhẹ trên sân nhà. Trên sân nhà Allianz Arena, tân vương Bayern Munich giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Darmstadt bằng pha làm bàn của Juan Bernat (18'). Trong trận đấu này, tiền vệ Hamit Altintop của Darmstadt sút hỏng phạt đền ở phút 86. Ở một diễn biến khác, Dortmund đánh bại Hoffenheim với tỷ số 2-1.

Chelsea đòi giá kỉ lục cho Costa. Theo nhà báo người Pháp có tên Johnny Severin của tờ SFR Sport, Chelsea đã yêu cầu CLB Trung Quốc, Tianjin Quanjian phải chi mức giá kỉ lục là 150 triệu euro (tương đương 127 triệu bảng) để có tiền đạo Diego Costa. Trước đó có tin, Tianjin Quanjian đã đạt thỏa thuận với Costa.

Jurgen Klopp quyết giữ chân Emre Can. Tương lai của Emre Can vẫn đang là dấu hỏi khi Liverpool chưa xúc tiến gia hạn hợp đồng với cầu thủ này (sẽ hết hạn vào năm 2018). Tuy nhiên, HLV Jurgen Kloop đã làm rõ tất cả. Theo đó, ông rất muốn giữ chân tiền vệ người Đức. Nhiều khả năng, Emre Can sẽ được trao hợp đồng mới vào mùa Hè 2017.

Marcus Rashford là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Theo Jesse Lingard, Rashford hiện là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở độ tuổi của chân sút người Anh này. Jesse Lingard tiết lộ, Marcus Rashford luôn biết cách vượt qua áp lực và sẽ còn xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Tối nay, cả hai sẽ cùng M.U có chuyến làm khách tới Arsenal.

Thủ môn Tottenham thừa nhận thua Chelsea cuộc đua vô địch. Thủ môn Hugo Lloris trong một cuộc phỏng vấn cho truyền hình Pháp đã thừa nhận anh và các đồng đội khó có thể đuổi kịp Chelsea ở đầu bảng xếp hạng Premier League. “Tôi không cảm thấy Tottenham là một đội có thể vô địch mùa giải này. Tôi nghĩ cuộc đua vô địch đã chấm dứt”, Lloris nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.