BẢN TIN Thể thao: Real 'thiết quân luật' với Ronaldo

Real Madrid “thiết quân luật” với Ronaldo và Ramos.
Real Madrid “thiết quân luật” với Ronaldo và Ramos.
TPO - Real Madrid nói không với kỳ chuyển nhượng mùa Đông. U23 Nhật Bản nhọc nhằn giành vé chung kết. Van Gaal rút đơn xin từ chức. U23 Hàn Quốc dễ dàng đè bẹp U23 Qatar. Zidane khởi đầu kém ấn tượng so với Benitez.
Real Madrid “thiết quân luật” với Ronaldo và Ramos. Lãnh đạo Real Madrid đã yêu cầu trung vệ Sergio Ramos không thực hiện những chuyến nghỉ mát thường xuyên tới Sevilla để dành thời gian tập trung cho CLB. Trước đó lãnh đạo đội bóng này cũng đã yêu cầu Cristiano Ronaldo hạn chế những chuyến bay sang Ma-rốc để ăn chơi cùng bạn bè.
Real Madrid nói không với kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Chủ tịch Florentino Perez vừa gây bất ngờ khi khẳng định rằng, Real Madrid sẽ không mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, bất chấp họ bị FIFA cấm mua bán ở 2 kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Trước đó, báo chí đồn đoán đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có thể bạo chi để mua sắm.

U23 Nhật Bản nhọc nhằn giành vé chung kết. Trong trận bán kết thứ nhất giải U23 châu Á, U23 Iraq và U23 Nhật Bản đã tạo ra thế trận ngang ngửa, ăn miếng trả miếng. U23 Nhật Bản có bàn dẫn trước do công của Yuya Kubo ở phút 26. Đến phút 43, Saad Natiq đã gỡ hòa 1-1 cho U23 Iraq. Trận đấu trôi về những phút cuối và khi mà tất cả đều tin rằng, hai đội sẽ phải đá hiệp phụ, thì Riki Harakawa đã ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 90+3, giúp U23 Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó đặt chân vào chung kết.

U23 Hàn Quốc dễ dàng đè bẹp U23 Qatar. Trận bán kết thứ 2 là cuộc so tài giữa U23 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Qatar. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đầu hiệp 2, U23 Hàn Quốc tăng tốc và có bàn dẫn trước do công của Ryu Seung-woo ở phút 48. Phút 79, Ahmed Alaaeldin bất ngờ có bàn gỡ hòa cho U23 Qatar. Những phút cuối, U23 Hàn Quốc dồn lên mạnh mẽ và được đền đáp bằng 2 bàn thắng. Những người lập công là Kwon Chang-hoon và Moon Chang-jin.

Van Gaal rút đơn xin từ chức. Sau 2 ngày được Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward thuyết phục, HLV Louis van Gaal đã quyết định rút đơn xin tức chức “thuyền trưởng” M.U. Chắc chắn, vụ việc này sẽ khiến không ít CĐV “Quỷ đỏ” thất vọng, bởi họ đang muốn chiến lược gia người Hà Lan rời sân Old Trafford càng sớm, càng tốt.
Zidane khởi đầu kém ấn tượng so với Benitez. Trải qua 3 trận đấu đầu tiên tại La Liga trên cương vị HLV trưởng Real Madrid, Zinedine Zidane đã giúp “Kền kền trắng” giành được 7 điểm và ghi 11 bàn như người tiền nhiệm Rafael Benitez. Tuy nhiên, dưới thời Benitez, Real không để lọt lưới nào trong 3 trận đầu, còn đội bóng của Zidane đã để thua 2 bàn.
Bayern Munich liên hệ với Mustafi. Sau khi Jerome Boateng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương háng, Bayern Munich đã liên hệ để chiêu mộ trung vệ Shkodran Mustafi của Valencia. Được biết, giá trị giải phóng hợp đồng của cầu thủ 23 tuổi này lên tới 50 triệu euro. Được biết, Mustafi cũng muốn tới một bến đỗ lớn hơn.
Liverpool giành vé vào chơi chung kết Capital One Cup. Thua đội khách Stoke City với tỷ số 0-1 sau 90 phút chính thức, nhưng do thắng 1-0 ở lượt đi, nên Liverpool đã có cơ hội đưa trận đấu tới 30 phút hiệp phụ (hòa 0-0) và rồi giải quyết thắng thua trên chấm 11m. Ở loạt đấu súng, họ thắng 6-5 để chính thức giành vé vào chơi chung kết Capital One Cup.
Debuchy đồng ý gia nhập Aston Villa. Giới truyền thông đảo quốc sương mù vừa đồng loạt đưa tin về việc hậu vệ Mathieu Debuchy của Arsenal đã đồng ý chuyển sang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Kể từ khi trở lại từ chấn thương, ngôi sao người Pháp đã không thể cạnh tranh nổi vị trí chính thức với Hector Bellerin.
MỚI - NÓNG