BẢN TIN Thể thao sáng 16/3: Sir Alex giúp M.U chiêu mộ Ronaldo

BẢN TIN Thể thao sáng 16/3: Sir Alex giúp M.U chiêu mộ Ronaldo
TPO - Real Madrid muốn có Alaba. Benitez thay thế Pellegrini? Celtic muốn mượn Gerrard. Maurizio Sarri muốn làm HLV AC Milan. Sir Alex “xắn tay” giúp M.U chiêu mộ Ronaldo.

Real Madrid muốn có Alaba. Bất chấp hợp đồng giữa David Alaba với Bayern Munich còn thời hạn tới hè 2018, Real Madrid vẫn triển khai kế hoạch chèo kéo hậu vệ tài năng người Áo này. Mức giá mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dự tính chi ra nhằm thuyết phục “Hùm xám” nhả người vào khoảng 30 triệu euro.


Benitez thay thế Pellegrini? Nguồn tin từ Metro cho hay, giới chủ UAE của Man City đã coi HLV Rafa Benitez như phương án thay thế khả dĩ nhất nếu cắt hợp đồng với Manuel Pellegrini khi mùa giải năm nay khép lại. Hiện Man City đang đối mặt với mùa giải trắng tay toàn diện, trong khi Benitez đã thừa nhận, ông muốn trở lại Anh làm việc.


Celtic muốn mượn Gerrard. Steven Gerrard đã quyết định sẽ tới LA Galaxy thi đấu trong mùa giải tới. Tuy nhiên, do mùa giải mới của MLS sẽ chỉ bắt đầu vào tháng 3 hàng năm nên Celtic đã lên kế hoạch tiếp cận đội bóng Mỹ để mượn lại tiền vệ kỳ cựu người Anh trong khoảng thời gian 6 tháng. Hiện Steven Gerrard chưa có ý kiến gì về việc này.


Chelsea sở hữu thêm một ngôi sao người Brazil. Theo thông tin từ tờ The Sun, Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Douglas Costa của Shakhtar Donetsk. Mới đây, cầu thủ người Brazil đã công khai nguyện vọng muốn chuyển tới The Blues. Mức giá chuyển nhượng vào khoảng 20 triệu bảng và Douglas Costa sẽ là cầu thủ Brazil thứ 4 ở Chelsea.


Maurizio Sarri muốn làm HLV AC Milan. Trước báo giới, HLV của Empoli, Maurizio Sarri thừa nhận cảm thấy thích thú với khả năng dẫn dắt AC Milan. Mặc dù vậy, ông khẳng định sẽ tập trung cống hiến cho Empoli cho tới cuối mùa giải. Trong trận đấu với Cagliari cuối tuần qua, Empoli đã có trận hòa 1-1 và tiếp tục tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng.


Sir Alex “xắn tay” giúp M.U chiêu mộ Ronaldo. Theo tiết lộ từ The Sun, Sir Alex Ferguson đã có bữa ăn tối với Cristiano Ronaldo sau trận thua 3-4 của Real Madrid trước Schalke 04. Trong cuộc gặp gỡ này, chiến lược gia người Scotland đã thuyết phục CR7 trở lại Old Trafford khoác áo M.U nhằm đưa đội bóng trở lại thời kì hoàng kim.


Rời Man City, Jovetic khoác áo Inter Milan. Theo Gianluca Di Marzio, chuyên gia chuyển nhượng người Italia, Inter Milan đã thuyết phục thành công Stevan Jovetic trở lại xứ mỳ ống vào mùa hè năm nay. Về phần Jovetic, cựu tiền đạo Fiorentina cũng bóng gió đã kí nháy vào bản hợp đồng sơ bộ với Inter Milan. Thương vụ có giá khoảng 13 triệu bảng.


Nước Anh đối mặt viễn cảnh mất suất Champions League. Nguy cơ sạch bóng các đại diện Anh ở tứ kết Champions League khiến Premier League mất rất nhiều điểm trên BXH hệ số của UEFA (căn cứ để xét duyệt suất dự Champions League cho các giải đấu). Rất có thể từ mùa 2016/17 hoặc 2017/18, Premier League chỉ còn 3 suất dự Champions League thay vì 4 như hiện tại.


Tevez sẽ quay trở về West Ham? Ban lãnh đạo CLB West Ham vừa gây sốc khi ngỏ ý muốn “tái hôn” với tiền đạo Carlos Tevez khi anh hết hạn hợp đồng với Juventus vào tháng 6/2016. Tiền đạo người Argentina từng thi đấu chói sáng trong màu áo đội chủ sân Upton Park ở mùa giải 2006/07 trước khi chuyển sang M.U.


U23 Việt Nam hiện có 12 ca chấn thương. Trước trận giao hữu với tuyển U22 Uzbekistan, tuyển U23 Việt Nam đã rơi vào cảnh lao đao vì chấn thương khi có tới 10 cầu thủ đang nằm trong danh sách “bệnh binh”. Danh sách này bao gồm Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Duy Mạnh, Văn Tiến, Đức Lương, Hoàng Lâm, Thanh Tùng, Văn Thành, Hồng Duy và Hoài Anh. Kết thúc trận đấu, có thêm 2 gương mặt nữa phải gia nhập phòng y tế là Minh Long và Mạnh Hùng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.