BẢN TIN Thể thao sáng: Ấn định ngày Xuân Trường sang Gangwon FC

Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc vào 8/1.
Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc vào 8/1.
TPO - Alli lập cú đúp, Tottenham chặn đứng Chelsea. Thành Lương lần thứ 4 đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam. Cầu thủ West Ham được minh oan ở trận gặp M.U. Định ngày Tuấn Anh tái xuất sân cỏ. Arsenal đã có “Ashley Cole mới”. Man City bỏ rơi Kolarov...
Ấn định ngày Xuân Trường sang Gangwon FC. Sau khi nhận Quả bóng bạc Việt Nam 2016, Lương Xuân Trường đã lập tức ra sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về Hà Nội ngay trong đêm qua. Trường “Híp” sẽ về quê nhà Tuyên Quang nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó vào ngày 8/1 sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập trung cùng CLB mới Gangwon FC.
Alli lập cú đúp, Tottenham chặn đứng Chelsea. Ở trận derby thành London trong khuôn khổ vòng 20 Premier League diễn ra trên sân White Hart Lane rạng sáng nay, tiền vệ Dele Alli đã toả sáng với cú đúp giúp Tottenham đánh bại Chelsea với kết quả 2-0. Thua trận này, Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu bảng khi có 49 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Liverpool 5 điểm.
Vắng Ronaldo, Real vẫn đại thắng Sevilla. Ở trận lượt đi vòng 1/8 Copa del Rey diễn ra rạng sáng nay, Real Madrid không có được sự phục vụ của tiền đạo Cristiano Ronaldo nhưng họ vẫn chơi áp đảo và dễ dàng hạ Sevilla với kết quả 3-0. James Rodriguez (cú đúp) và Varane là những người lập công cho đội chủ sân Bernabeu.
Thành Lương lần thứ 4 đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam. Vượt qua Lương Xuân Trường và Vũ Minh Tuấn, Phạm Thành Lương đã giành chiến thắng ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2016. Như vậy, tiền vệ của Hà Nội FC đã qua mặt Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ đoạt nhiều Quả bóng Vàng nhất (4 lần) trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
Cầu thủ West Ham được minh oan ở trận gặp M.U. Không lâu sau khi West Ham đâm đơn kháng án, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định xóa chiếc thẻ đỏ tranh cãi mà Sofiane Feghouli phải nhận ở trận gặp M.U (tranh chấp 50-50 với Phil Jones nhưng bị truất quyền thi đấu vì trọng tài Mike Dean cho rằng đó là pha bóng nguy hiểm). Theo đó, cầu thủ này có thể ra sân thi đấu bình thường ở trận đấu với Man City sắp tới thuộc vòng 3 FA Cup.
Định ngày Tuấn Anh tái xuất sân cỏ. Giới truyền thông nước nhà đưa tin, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2017 để hồi phục chấn thương. Hiện tại, cầu thủ thuộc biên chế HAGL đang rất chăm chỉ luyện tập phục hồi trong phòng gym, bơi, đạp xe để duy trì thể lực.
Arsenal đã có “Ashley Cole mới”. Arsenal chưa công bố nhưng HLV Arsene Wenger xác nhận đã kí hợp đồng với hậu vệ Cohen Bramall. Tài năng trẻ 20 tuổi này đã kí HĐ 2 năm rưỡi với Arsenal từ CLB nghiệp dư Hednesford Town. Theo đánh giá của Giáo sư, cầu thủ này có nhiều tố chất tương đồng với Ashley Cole trước đây.
CLB Trung Quốc dùng tiền “ngáng đường” M.U vụ Pepe. Theo nguồn tin từ tờ Calciomercato, CLB Hà Bắc Fortune sẵn sàng trả mức lương 15 triệu euro/năm nếu trung vệ Pepe đồng ý chia tay Real Madrid để sang Trung Quốc chơi bóng. Hiện tại, M.U cũng đang để mắt tới tuyển thủ Bồ Đào Nha như một phương án để nâng cấp hàng thủ.
Man City bỏ rơi Kolarov. Mặc dù thi đấu khá tốt ở mùa giải này nhưng Aleksandar Kolarov vẫn chưa được Man City đàm phán gia hạn hợp đồng. Hiện tại, hậu vệ người Serbia đã bắt đầu liên hệ với 1 số CLB khác để chuẩn bị rời Etihad theo dạng tự do. Năm 2010, Man City từng phải bỏ ra 16 triệu bảng để mang Aleksandar Kolarov về từ Lazio.
HLV Enrique tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của Barcelona. Trước báo giới, HLV Luis Enrique khẳng định luôn mở rộng cửa và có thể sẽ đón từ 1-2 tân binh trong tháng 1 này. Ở chiều đi, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết không muốn để ngôi sao nào rời Camp Nou. Hiện nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang nhắm tới Aubameyang của Dortmund.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.