BẢN TIN Thể thao sáng: Áo đấu Di Maria bán chạy 'như tôm tươi'

BẢN TIN Thể thao sáng: Áo đấu Di Maria bán chạy 'như tôm tươi'
TPO - Real Madrid tính chiêu mộ Javier Pastore. Man City có động thái chính thức với De Bruyne. Liverpool sẽ không bán Raheem Sterling với giá rẻ. Wayne Rooney chê bai Serie A.

Real Madrid tính chiêu mộ Javier Pastore. Hợp đồng giữa Javier Pastore với PSG sẽ hết hạn vào hè 2016 và thời điểm này, những cuộc thương thảo gia hạn giữa hai bên liên tục lâm vào bế tắc. Tiền vệ người Argentina đã để ngỏ khả năng ra đi. Real Madrid lập tức vào cuộc và sẵn sàng trả 20 triệu euro để sở hữu Javier Pastore trong kỳ chuyển nhượng  mùa hè năm nay.


Man City có động thái chính thức với De Bruyne. Cách đây 2 ngày, GĐTT của Man City, Txiki Begiristain đã bay tới Đức và có cuộc gặp gỡ với người đại diện của Kevin de Bruyne để bàn về tương lai của tiền vệ người Bỉ này. Đây có thể coi là động thái khiến cả Chelsea lẫn M.U, những đội bóng quan tâm tới ngôi sao của Wolfsburg, phải lo lắng.


PSG trả M.U 59,7 triệu bảng cho Di Maria. Bất chấp Angel di Maria không có phong độ tốt trong thời gian qua, PSG vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ người Argentina này. Trong một động thái mới nhất, họ đã gửi tới M.U lời đề nghị trị giá 59,7 triệu bảng, ngang bằng với lúc “Quỷ đỏ” mua Di Maria từ Real Madrid.


Liverpool sẽ không bán Raheem Sterling với giá rẻ. Trong trường hợp Raheem Sterling nhất quyết không chịu gia hạn hợp đồng và đòi ra đi, Liverool sẽ không bán ngôi sao của mình với giá rẻ. Theo đó, đội chủ sân Anfield sẽ muốn mức giá vào khoảng 60 triệu bảng, một con số khổng lồ với một cầu thủ mới 20 tuổi.


Wayne Rooney chê bai giải Serie A. Trước trận giao hữu giữa Anh và Italia, Wayne Rooney đã lên tiếng cho biết, anh luôn coi La Liga và Premier League là hai giải đấu hấp dẫn nhất, đồng thời chưa bao giờ nghĩ tới ý định có thể tới Serie A chơi bóng. Theo tiền đạo của M.U, Serie A là giải đấu có thể vùi dập bất cứ tài năng nào.


Khedira chọn M.U. Tờ Metro cho hay, nếu rời Real Madrid trong mùa hè năm nay, Sami Khedira muốn gia nhập M.U, chứ không phải Chelsea, Arsenal hay trở lại Đức thi đấu. Theo giải thích của tờ báo này, lý do là vì nếu tới Old Trafford chơi bóng, Khedira nhiều khả năng sẽ có vị trí chính thức trong đội hình và dự Champions League mùa tới.


Mancini có thể trở lại dẫn dắt Man City. Trong danh sách những người có thể thay thế Manuel Pellegrini dẫn dắt Man City trong thời gian tới vừa có thêm cái tên Sinisa Mihajlovic. Bất ngờ hơn, đó là việc đội chủ sân The Etihad tính mời Roberto Mancini trở lại với vai trò Giám đốc ở CLB. Hè 2013, Man City từng sa thải Roberto Mancini.


Người PSG khen Alves hết lời. Giám đốc thể thao của PSG, Olivier Letang đã không tiếc lời khen ngợi hậu vệ của Barcelona, Dani Alves. Mặc dù vậy, Letang từ chối bình luận về các tin đồn cho rằng PSG đã ký hợp đồng với Alves. Những ngày qua, tương lai của Alves tại Barcelona lại nóng lên khi có tin, lãnh đạo CLB quyết định không gia hạn với ngôi sao người Brazil này.


Áo đấu Di Maria bán chạy 'như tôm tươi'. Theo thống kê từ tập đoàn bán lẻ Sports Direct, trong số các mặt hàng họ kinh doanh bao gồm áo đấu của Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool, M.U, Man City, Tottenham và Newcastle, thì chiếc áo số 7 của Di Maria được nhiều CĐV săn đón nhất. Lượng áo đấu bán ra của tiền vệ người Argentina chiếm 9,59% tổng số mặt hàng, cao hơn nhiều so với Alexis Sanchez của Arsenal ở vị trí thứ 2, với chỉ 3,8%.


Barca sẵn sàng bán Pedro với giá 15 triệu bảng. Dù mùa giải chưa kết thúc, nhưng Ban lãnh đạo Barcelona đang chuẩn bị sẵn những phương án nhân sự cho mùa giải tới. Theo đó, ngoài trường hợp của tiền vệ kì cựu Xavi (tới chơi cho CLB Al Sadd), tương lai của tiền đạo Pedro cũng khá ảm đạm. Theo đó, họ sẵn sàng bán tiền đạo này với giá 15 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.